Ryan Giggs giành giải Bàn chân vàng 2011

11/10/2011 08:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Những bê bối về đời tư không khiến Ryan Giggs đánh mất hình ảnh và tầm ảnh hưởng của anh trong bóng đá. Đêm qua, tại công quốc Monaco, tiền vệ kì cựu này được vinh danh với giải thưởng Bàn chân vàng 2011.

Giải thưởng Bàn chân vàng (Golden Foot) là danh hiệu thường niên (công bố ngày 10/10) được trao cho những cầu thủ đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp (từ 29 tuổi trở lên) mà vẫn còn có những đóng góp quan trọng cho đội bóng của mình.


Giggs nhận danh hiệu Bàn chân vàng 2011 - Ảnh Getty

Chủ nhân của danh hiệu Bàn chân vàng sẽ là người nhận được số phiếu bầu chọn cao nhất được lấy từ kết quả bầu chọn của trang web chính thức có tên www.goldenfoot.com. Và theo như kết quả của năm nay, Ryan Giggs đã đánh bại những cầu thủ tên tuổi khác như Zavier Zanetti, Samuel Eto'o và Xavi Hernandez để nhận danh hiệu cao quý này.

Đích thân Hoàng tử Albert II của công quốc Monaco trao tặng danh hiệu này cho tiền vệ người xứ Wales. Ngay sau khi nhận giải, Giggs còn được in dấu chân tại đại lộ danh vọng Monte Carlo, nơi cũng từng in dấu chân của những huyền thoại bóng đá thế giới như Diego Maradona, Zinedine Zidane hay Alfredo Di Stefano.

Trong lễ trao giải, Giggs đã gửi lời cảm ơn tới Sir Alex, người đã có vai trò quyết định giúp cho anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay. "Ferguson là người nghiêm khắc nhưng ông lại luôn công bằng. Ông ấy đòi hòi nhiều từ cầu thủ như cái cách ông ấy đòi hỏi từ chính mình", Giggs nói trong lễ trao giải. "Ferguson là một HLV giỏi nhất và thật tự hào khi được chơi bóng dưới triều đại ông ấy trong suốt sự nghiệp".

Về danh hiệu Bàn chân vàng 2011, tiền vệ người xứ Wales tỏ ra háo hức. "Thật là một vinh dự lớn khi là người chiến thắng. Tôi đã được ghi dấu chân mình bên cạnh những cầu thủ bóng đá vĩ đại trong lịch sử. Tôi thật may mắn khi được chơi bóng bên cạnh những cầu thủ tuyệt vời, được dẫn dắt bởi một HLV giỏi nhất trong một CLB bóng đá hay nhất thế giới".

Chuẩn bị bước sang tuổi 38 nhưng Giggs tiếp tục từ chối về việc đưa ra quyết định nghỉ hưu vào cuối mùa giải. "Ở thời điểm này tôi vẫn còn đam mê chơi bóng và tôi vẫn chưa nghĩ khi nào mình sẽ dừng lại. Nếu phải chia tay, tôi sẽ nói rằng tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời và không hề muốn đánh đổi với bất cứ một ai", Giggs nói.

Trong khi Giggs nhận danh hiệu Bàn chân vàng 2011 thì Javier Zanetti lại được chọn là huyền thoại của bóng đá thế giới. "Javier Zanetti là huyền thoại sống trong bóng đá, người đã chơi hơn 1000 trận đấu chuyên nghiệp và là cầu thủ nắm giữ kỉ lục về số trận ra sân cho Inter. Anh ấy cũng là một cầu thủ nổi tiếng về fair-play (chơi đẹp)", trích thông báo trang chủ của Golden Foot.

Zanetti là người thứ 4 được chọn là huyền thoại bóng đá, bên cạnh Luis Figo (Bồ Đào Nha), Ruud Gullit (Hà Lan), Rabah Madjer (Algeria) và Abedi Pele (Ghana).

Nhật Quang (tổng hợp)

 

Những chủ nhân của Bàn chân vàng (từ năm 2003)

Roberto Baggio (Italia, 2003)

Pavel Nedved (CH Czech, 2004)

Andriy Shevchenko (Ukraine, 2005)

Ronaldo (Brazil, 2006)

Del Piero (Italia, 2007)

Roberto Carlos (Brazil, 2008)

Ronadinho (Brazil, 2009)

Francesco Totti (Italia, 2010)

Ryan Giggs (xứ Wales, 2011)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm