Roy Keane: 'Marcus Rashford còn lâu mới sánh được với Van Nistelrooy và Solskjaer'

21/04/2017 14:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ của Man United Roy Keane cho rằng Marcus Rashford vẫn còn kém xa những bậc tiền bối như Van Nistelrooy và Ole Gunnar Solskjaer.

Marcus Rashford đã ghi bàn thắng quyết định giúp Man United vượt qua Anderlecht với tỉ số 2-1 ở lượt về Tứ kết Europa League mùa này. Cầu thủ 18 tuổi đã tỏa sáng ở trận đấu vào rạng sáng nay, nhưng anh cũng bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn.

Roy Keane (45 tuổi) đã tham gia chương trình bình luận về trận đấu trên kênh ITV. Cựu tiền vệ của Man United đã được hỏi rằng liệu Rashford có thể so sánh với những tiền đạo trứ danh trong lịch sử CLB không.

Roy Keane đã trả lời: “Rashford vẫn cần học hỏi nữa về kĩ năng phòng ngự. Điều tốt đẹp là Rashford chọn vị trí tốt bởi cậu ấy có tốc độ tốt và biết nhìn ra các cơ hội”.

Marcus Rashford
Marcus Rashford đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội

“Nhưng thật không công bằng khi so sánh Rashford với (Ole Gunnar) Solskjaer và Ruud (van Nistelrooy) bởi vì họ nằm trong số những cầu thủ dứt điểm giỏi nhất thế giới”, cựu tiền vệ của Man United nhận định.

Roy Keane chỉ ra chỗ mà Marcus Rashford cần phải tiến bộ: “Mọi người vẫn tiếp tục nói về thái độ của Rashford ở trong và ngoài sân cỏ. Có một điểm mà Rashford dĩ nhiên cần phải nâng cao hơn, đó chính là khả năng dứt điểm của cậu ấy”.

Mourinho: 'Rashford xứng đáng được tin tưởng. Tôi linh cảm xấu về Ibra và Rojo'

Mourinho: 'Rashford xứng đáng được tin tưởng. Tôi linh cảm xấu về Ibra và Rojo'

Phát biểu sau trận tứ kết lượt về với Anderlecht, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra không mấy lạc quan về sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo sau khi cặp đôi này gặp phải chấn thương kinh hoàng trong trận đấu vừa qua.

“Tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng một cầu thủ nhanh nhẹn quá phụ thuộc vào tốc độ của mình. Họ cần tập luyện và làm quen với việc đưa ra những quyết định đúng đắn trong trận đấu”, Keane nói tiếp.

Marcus Rashford
Marcus Rashford ghi bàn quyết định giúp Man United thắng Anderlecht 2-1

“Chúng ta đã nhìn thấy những cơ hội của Rashford trong trận đấu. Cậu ấy ít nhất đã dứt điểm trúng đích một lần và đó là lúc mà Rashford ghi bàn. Rashford cần phải biến những pha dứt điểm chuẩn xác thành thói quen của bản thân”, Roy Keane phát biểu.

Những pha bỏ lỡ KHÔNG THỂ TIN NỔI của Man United trước Anderlecht

Những pha bỏ lỡ KHÔNG THỂ TIN NỔI của Man United trước Anderlecht

Man United đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trong chiến thắng 2-1 trước Anderlecht ở lượt về Tứ kết Europa League. Nếu dứt điểm tốt hơn, “Quỷ đỏ” có thể đã giành thắng lợi với cách biệt 3 hoặc 4 bàn và không cần phải đá hiệp phụ.

Trong khi đó, một cựu cầu thủ khác của Man United là Paul Scholes tin rằng Rashford xứng đáng đá chính và sắm vai chủ công ở các trận cầu lớn hơn là đàn anh Ibrahimovic – người đã ghi đến 28 bàn thắng ở mùa giải này.


Phút 65, Rashford có khoảng trống nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc khung thành


Phút 68, Rashford đi bóng vượt qua thủ môn nhưng không thể ghi bàn

"Sau hôm Chủ nhật, vị trí đó phải thuộc về Rashford", Scholes nhận định trên kênh BT Sport, "Trước đó, đã có những nghi ngờ về điều này, nhưng trận đấu hôm Chủ nhật là một gợi ý cho Man United để họ chuẩn bị cho những trận cầu lớn trước mắt, và ở mùa giải tới".

"Tôi vẫn nghĩ rằng Man United có chỗ cho Zlatan. Cậu ấy có nhiều phẩm chất đặc biệt và có một mùa giải tuyệt vời. Nhưng ở các trận đấu lớn, bạn cần năng lượng. Trước Chelsea, Man City, và Arsenal, bạn sẽ phải thật nhanh và có một ai đó có thể luồn sâu xuống dưới các hậu vệ. Rashford có thể làm điều đó", Scholes quả quyết.

Rashford đã kết thúc chuỗi trận tịt ngòi của mình với bàn thắng vào lưới Sunderland vào ngày 9/4 năm nay. Ở hai trận gần đây, tiền đạo 19 tuổi này đều ghi bàn cho “Quỷ đỏ”. Trước khi ghi bàn vào lưới Anderlecht, Rashford đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Man United trước Chelsea.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm