Rooney: ‘Italy sẽ đối đầu với một tuyển Anh khác xa tại World Cup’

30/03/2015 21:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trước trận thư hùng với Italy tại Turin, Wayne Rooney đã lên giây cót tinh thần cho tuyển Anh bằng những phát biểu đầy tự tin.

Thứ Ba này, Anh sẽ có trận giao hữu với Italy. Đến Turin, “Tam sư” mang theo thành tích toàn thắng 7 trận kể từ thất bại bẽ bàng ở World Cup 2014. 5 trong số những chiến thắng đó thuộc vòng loại EURO 2016. Đó là thành tích ấn tượng của tuyển Anh kể từ khi bị loại sớm ở World Cup trên đất Brazil. Ấn tượng hơn khi họ đang dẫn đầu bảng đấu tại vòng loại EURO 2016 với chiến thắng gần nhất 4-0 trước Lithuania.

Ghi nhận những gì tuyển Anh đã làm được nhưng Rooney cho rằng có một điều “Tam sư” cần cải thiện. Đó là đội bóng của HLV Roy Hodgson cần phải “khó chịu” hơn trong chiến thuật của mình, cần chọn thời điểm để đặt đối thủ vào áp lực. Và nếu làm được như vậy, Anh sẽ là đối thủ rất khó lường.



Tuyển Anh đã thể hiện bộ mặt khác kể từ sau thất bại ở World Cup 2014

“Bạn chẳng thể vào trận và chạm trán với đối thủ thích phong cách chơi bóng của bạn. Bạn cần đối thủ phải nhìn vào tuyển Anh và nghĩ rằng: ‘Chúng tôi biết rằng trận cầu sẽ rất khó khăn. Đó sẽ là cuộc chiến về thể lực, cần phải phòng thủ tốt và nắm quyền kiểm soát bóng’. Đó là những gì chúng tôi muốn đối thủ nghĩ về mình trước mỗi lần đối đầu. Thực tế thì sau World Cup, tuyển Anh đã làm được điều đó”.

Trước trận thư hùng với ĐT Italy vào đêm mai, ĐT Anh hao hụt nhân sự nghiêm trọng khi sẽ có tới 9 cầu thủ phải vắng mặt. Thông tin mới nhất từ FA xác nhận, tiền đạo Danny Welbeck sẽ không thể có mặt sau khi dính chấn thương ở phút 77 tại chiến thắng 4-0 trước Lithuania. Trước đó, 3 tuyển thủ Anh khác gồm Raheem Sterling, James Milner và Leighton Baines cũng được trả về cho CLB chủ quản. Chỉ có 20 cầu thủ có tên trong chuyến bay tới Turin, thay vì con số 23 như thường lệ. Bên phía Italy, vấn nạn chấn thương cũng đang đe dọa tới lực lượng, khiến HLV Antonio Conte buộc phải gọi bổ sung hai hậu vệ Davide Santon và Ignazio Abate.

Nhưng Rooney không cho đó là vấn đề. Tiền đạo Man United tin rằng ĐT Anh sẽ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trước Italy, đội bóng đã đánh bại họ với tỷ số 2-1 ở World Cup 2014. “Sẽ là trận cầu hoàn toàn khác. Italy cầm bóng tốt nhưng chúng tôi cần phải đảm bảo rằng mình lựa chọn thời cơ hợp lý. Bóng đá là vậy, lúc thăng lúc trầm. Quan trọng là chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã học được rất nhiều kể từ thất bại ở World Cup. Tuyển Anh đang chơi khá lên và xuất hiện trở lại bầu không khí hưng phấn trong toàn đội”.

K.Đ
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm