Rooney chính là Paul Scholes mới của Man United

28/12/2014 06:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ở những trận gần nhất, người ta không còn thấy Wayne Rooney hiện diện trên hàng công Man United nữa. Nhưng thay vào đó, “số 10” lại tỏa sáng ở một vị trí khác: tiền vệ trung tâm.

Giống như mọi khi, Wayne Rooney vẫn là trung tâm của những tranh cãi trong một năm có World Cup, nhưng đáng chú ý nhất có lẽ là nhận xét của hai cựu danh thủ Man United hồi mùa hè vừa qua, Roy Keane và Paul Scholes. Khi tương lai của Rooney ở cả tuyển Anh và Man United bị đặt câu hỏi, Keane bảo rằng “Nếu bạn nghĩ Wayne Rooney đã hết thời, bạn đã mắc sai lầm lớn”. Còn Paul Scholes thì nhận xét cụ thể hơn: “Tôi không nghĩ Wayne có thể chơi tiền đạo đến năm 34 hay 35 tuổi. Nhưng cậu ấy có thể đá tiền vệ trung tâm đến giữa tuổi 30. Cậu ấy có tất cả những phẩm chất để đảm nhiệm vị trí của tôi ở Man United”.

Chúng ta đã quá khắt khe với Rooney?

Bây giờ, dưới triều đại của Louis van Gaal, lời tiên đoán của Scholes đã trở thành sự thực. Rooney đá chính ở ba trận gần nhất trong vai trò tiền vệ trung tâm và đã tham gia vào 5 trong số 7 bàn thắng của Man United (ghi 3 bàn, kiến tạo 2).

Rooney vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Man United, vẫn là linh hồn và mang chất lửa đặc trưng của Quỷ đỏ. Anh đã thi đấu đỉnh cao tại Anh hơn 12 năm qua nhưng vẫn luôn thi đấu cực kỳ cần mẫn, bao sân và tiêu thụ năng lượng lớn hơn nhiều so với những đồng đội xung quanh.


Rooney luôn biết cách đáp trả những chỉ trích bằng phong độ trên sân cỏ

Công bằng mà nói, không phải tất cả mọi người ở Old Trafford đều cảm thấy thoải mái khi Rooney được trao băng đội trưởng. Một số cảm thấy rằng anh được chiều chuộng thái quá dưới thời David Moyes và nghĩ răng với sự hiện diện của Louis van Gaal, Robin van Persie mới là người được gửi gắm niềm tin. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Rooney đã quá quen với những nghi vấn xung quanh việc anh có thể thi đấu đỉnh cao đến bao giờ, và thực tế, anh luôn khiến cho những kẻ đặt câu hỏi ấy phải cứng họng. Dư luận vẫn hay chỉ trích Rooney rằng anh không đạt tới đẳng cấp của Ronaldo và Messi, mà dường như quên mất rằng anh vẫn là ngôi sao lớn nhất của Man United và tuyển Anh trong suốt 1 thập kỷ qua. Mùa giải này, Rooney đã ghi 9 bàn thắng tại Premier League. Anh đã chứng tỏ rằng mình vẫn là cánh chim đầu đàn của Man United, sẵn sàng xuất hiện khi cần thiết.

Một Paul Scholes mới

Với vai trò đội trưởng, Rooney vẫn đang tiếp tục trưởng thành. Anh vẫn gây thất vọng vì tấm thẻ đỏ lãng xẹt khi đá vào chân Stewart Downing hồi tháng 10 (thẻ đỏ, treo giò 3 trận). Nhưng cũng phải ghi nhận rằng anh chỉ nhận 3 thẻ vàng trong số 41 trận gần nhất cho CLB và ĐTQG.

Đóng góp của anh cho Man United là không có gì để nghi ngờ. Rooney đã góp dấu giày ở 97 bàn thắng trong 101 trận gần nhất (ghi 68 bàn, kiến tạo 29). Đó rõ ràng là một con số thống kê đầy ấn tượng. Nếu tương lai của anh nằm ở vị trí tiền vệ trung tâm, mối đe dọa với các hàng thủ sẽ kéo dài hơn. Nên nhớ đã một thập kỷ qua, Man United chưa có một tiền vệ trung tâm nào ghi quá 10 bàn/mùa ở Premier League. Người gần nhất làm được như thế à Paul Scholes ở mùa giải 2004-05.


Rooney đang tỏa sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm của Scholes

Trong ngày Lễ tặng quà, Rooney đã thể hiện kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật khiến Van Gaal cũng phải khen ngợi. Anh chuyền bóng chính xác đến 90,2%, trong đó độ chính xác ở phần sân đối phương là 85,7%. Anh nguy hiểm như thế nào ở một phần ba phần sân đối phương, khi tung đường chuyền hoàn hảo cho Robin van Persie nâng tỷ số lên 3-0. Đó là một pha bóng gợi nhớ đến Scholes ở thời kỳ đỉnh cao.

Có một điểm mà Rooney còn được đánh giá cao hơn cả Scholes: sức chiến đấu mãnh liệt dựa trên nền tảng thể lực đáng nể. Tình huống phản công mà anh chạy 70 mét trước khi sút tung lưới Alnwick là một minh chứng. Rooney là thế: luôn “mở máy” hết tốc lực nhưng không phải là một cầu thủ chỉ biết dùng sức. Ấy thế mà trong một khoảng thời gian dài, rất nhiều người đã cho rằng lối chơi mạnh mẽ nhiều chất lửa ấy có thể khiến anh hụt hơi khi bước sang tuổi băm.

Thay lời kết, xin nhắc lại câu nói của Keane: ““Nếu bạn nghĩ Wayne Rooney đã hết thời, bạn đã mắc sai lầm lớn”.

Tuấn Cương (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm