Romero ngày càng xuất sắc, Man United có mất De Gea cũng không lo

18/05/2017 08:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Romero đã tỏa sáng ở trận đấu gặp Southampton của Man United và một lần nữa, người ta phải nói về khả năng thủ môn người Argentina thế chỗ De Gea, người đang được liên hệ sang Real Madrid.

Nếu De Gea rời Real Madrid vào Hè năm nay, giới truyền thông sẽ đưa ra một danh sách dài các mục tiêu mà “Quỷ đỏ” có thể chiêu mộ để thế chỗ cho thủ môn người Tây Ban Nha. Đó là điều dễ hiểu. De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu và việc cầu thủ này sang Real Madrid sẽ để lại nhiều lo lắng cho “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, khi mà tin đồn De Gea rời Man United xuất hiện ngày càng nhiều, Mourinho lúc này đã tìm ra một thủ môn có thể thế chỗ cho người gác đền Tây Ban Nha, đó là Sergio Romero.

Romero chính là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất của Man United ở Europa League mùa này. Tuy nhiên anh ít có cơ hội thi đấu tại mặt trận ở Premier League. Phải tới giai đoạn cuối mùa giải, Romero mới được ra sân. Màn trình diễn của Romero ở trận gặp Southampton cho thấy thủ môn số 2 này đủ sức gánh vác vai trò quan trọng hơn ở Man United mùa giải sau.

Romero
Sergio Romero được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Romero đã khởi đầu trận đấu với Southampton bằng pha cản quả đá penalty của Manolo Gabbiadini và sau đó, thủ môn người Argentina này thực hiện hàng loạt pha cứu thua để bảo vệ mành lưới cho “Quỷ đỏ”. Với màn trình diễn ấn tượng đó, Romero đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh đã giữ sạch lưới 10 trận trong 17 lần ra sân ở mùa này cho Man United.

Theo thống kê, với Romero trong khung gỗ, “Quỷ đỏ” đã thắng 13 trận, thủng lưới 6 bàn và không thua một trận nào. Đây là những con số quá ấn tượng với một thủ môn số 2. Jose Mourinho rõ ràng có lí khi đảm bảo suất thi đấu chính thức cho anh ở Chung kết Europa League. Màn cản penalty của Romero phần nào sẽ khiến cho các CĐV Man United yên tâm, bởi biết đâu, “Quỷ đỏ” sẽ cần tới sự xuất sắc trên chấm 11m của anh nếu họ bước sang loạt đấu súng cân não với Ajax ở Chung kết Europa League.

Mặc dù nhiều CĐV sẽ trông đợi việc Man United dùng số tiền bán De Gea để mua một người gác đền đẳng cấp trên TTCN. Nhưng lúc này ở Old Trafford, cảm giác rằng khung thành của Man United vẫn sẽ vững vàng khi Romero tiếp quản vị trí của De Gea ngày càng tăng lên, đặc biệt nếu nhìn vào màn trình diễn của thủ môn người Argentina.

Romero
Pha cản penalty thành công của Sergio Romero

Tờ Daily Mail còn đưa ra thống kê đáng chú ý: trước trận đấu với Southampton, Romero trung bình để lọt lưới 1 bàn sau 240 phút, còn De Gea là cứ trung bình 100 phút lại thủng lưới. Ở mùa giải này, Romero cứu thua thành công 88% số cú sút mà anh đối mặt, trong khi De Gea chỉ là 70%.

Southampton 0-0 Man United: Mourinho lập kỉ lục đáng xấu hổ, 'Quỷ đỏ' chắc chắn xếp thứ 6

Southampton 0-0 Man United: Mourinho lập kỉ lục đáng xấu hổ, 'Quỷ đỏ' chắc chắn xếp thứ 6

Thủ môn số 2 của Man United Sergio Romero đã thực hiện pha cứu thua ngoạn mục trên chấm 11m để giúp “Quỷ đỏ” rời sân của Southampton với 1 điểm trong tay.

De Gea có thể đã chơi trận cuối cùng cho Man United, khi mà Jose Mourinho gần đây đã cho biết rằng Joel Pereira, thủ môn số 3 của Man United, sẽ bắt chính trước khi mùa giải kết thúc. Đây là người gác đền mà ông tuyên bố là “thủ môn số 1 của Bồ Đào Nha trong tương lai”. Như vậy, rất có thể Joel sẽ bắt chính ở trận đấu cuối cùng của Man United ở Premier League mùa này trước Crystal Palace, còn Romero sẽ trấn giữ khung thành của “Quỷ đỏ” ở Chung kết Europa League.

Nếu như vậy, đây sẽ là cái kết buồn cho De Gea ở Man United. De Gea đã được công nhận là một thủ môn xuất sắc sau khi anh cập bến Man United và chắc chắn các CĐV sẽ nhớ người gác đền này. Nhưng Romero đang ngày càng khẳng định vị thế của mình ở Old Trafford. Vị trí thủ môn số 1 của đội bóng khó có thể vuột khỏi tay anh.

Southampton 0-0 Man United

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm