Robin van Persie lo sợ bị Man United bỏ rơi

27/01/2015 11:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hợp đồng của Robin van Persie với Man United sẽ hết hạn vào mùa Hè 2016. Tới lúc đó, tiền đạo Hà Lan đã bước sang tuổi 32.

Robin van Persie đang lo lắng cho tương lai của mình ở Man United. Hợp đồng của anh với Man United còn 18 tháng nữa là hết hạn. Nhưng cho tới bây giờ, Ban lãnh đạo đội bóng vẫn chưa có động tĩnh gì về việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Hà Lan. Nguyên do một phần cũng bởi phong độ xuống dốc của cựu cầu thủ Arsenal thời gian qua.

Kể từ ngày lễ Boxing Day (26/12/2014) tới nay, Van Persie vẫn chưa thể ghi bàn trở lại. Tính từ đầu mùa, tiền đạo 31 tuổi chỉ đóng góp cho Man United 8 bàn thắng, một con số quá ít ỏi khi đem so sánh với hiệu suất của các chân sút ngôi sao ở Premier League.

Man United hiện đang bận rộn với kế hoạch giữ chân thủ thành David de Gea, phân vân liệu có nên ký hợp đồng mua đứt với cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn Radamel Falcao. Bởi bộn bề công việc cần phải giải quyết cho 2 trường hợp đó, Van Persie tin rằng vấn đề của anh chắc chắn chưa có lời giải trong tương lai gần.



Van Persie tin rằng chuyện hợp đồng của anh chắc chắn chưa được giải quyết trong tương lai gần

"Tôi không phải là người quyết định", Van Persie chia sẻ với tờ Telegraph khi được hỏi về tương lai ở Old Trafford. "Hiện tại, tôi sẽ ở đây cho tới khi hết hợp đồng. Tôi chưa dám nói gì về tương lai xa xôi bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào thời điểm đó".

Van Persie là học trò cưng của HLV Louis van Gaal khi ông còn dẫn dắt tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, ở Man United, Van Persie lại chật vật để thích nghi với cách vận hành đội bóng của ông thầy. Cựu cầu thủ Arsenal thừa nhận anh đang tìm hiểu lý do đằng sau sự khan hiếm bàn thắng thời gian qua.

"Tôi là người tin vào sự may mắn. Nhưng đó không phải là lời bào chữa. Chúng ta phải tìm cách tạo ra vận may cho chính mình. Cần phải làm điều đó thường xuyên hơn nữa, phải luôn nỗ lực và cố gắng cải thiện. Tôi sẽ làm mọi thứ, trong tập luyện và thi đấu như đã làm trong 10 năm qua. Khi bàn thắng đến, nhiều người sẽ vui mừng, trong đó có tôi".

Về Man United, Van Persie thừa nhận phong độ kém những trận gần đây đã tạo áp lực đối với các cầu thủ và họ cần phải tìm lại động lực cho mình. "Sau trận đấu với Cambridge, mọi người thất vọng, buồn bã. Nhưng cuối tuần này, tâm trạng đó đã thay đổi khi Chelsea bị loại, Man City bị loại. Những đội bóng lớn còn lại ở giải đấu là Arsenal, Liverpool, West Ham và Man United. Đã 11 năm kể từ lần gần nhất Man United vô địch FA Cup nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn tràn trề cơ hội. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng trước mắt cần quan tâm tới trận đấu tiếp theo với Cambridge".

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm