River Plate sẵn sàng đón Falcao trở lại

02/04/2015 10:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu thực sự Radamel Falcao đã chán chường với những cuộc phiêu lưu ở châu Âu, anh có thể trở về Nam Mỹ, nơi đội bóng hùng mạnh River Plate đang rộng cửa đón chào.

River Plate chính là đội bóng mà Falcao gắn bó lâu nhất từ khi khởi nghiệp (2001-2009). “Dòng sông bạc” cũng chính là bệ phóng cho sự nghiệp của chân sút người Colombia, sau khi anh chân ướt chân ráo rời rời đội bóng quê hương Canceros Boyacá. Sau 4 năm ở đội trẻ River Plate, Falcao khoác áo đội bóng này 4 mùa giải, chơi 105 trận, ghi 45 bàn. Sau dó là một loạt những cuộc phiêu lưu tới Porto, Atletico Madrid, Monaco, và bây giờ là Man United.

Trong buổi trò chuyện trên kênh Esto es River, phó chủ tịch River Plate Matias Patanians thừa nhận rằng CLB đang cân nhắc việc đưa Falcao trở về trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. “Chúng tôi đang mơ về Falcao, cánh cửa luôn mở rộng chờ đón cậu ấy. Tất nhiên điều đó còn tùy thuộc vào việc bán ai để mang cậu ấy về. Nếu không bán, chúng tôi chỉ có thể mang về 2 cầu thủ”.

Falcao đang gây thất vọng ở Man United nên nhiều khả năng sẽ không được gia hạn hợp đồng cho mượn từ Monaco nữa. Và Patanian đã tỏ ra rất phấn khích trước viễn cảnh tái hồi ngôi sao này. Trên một kênh thông tin khác, chủ tịch River Plate Rodolfo D’Onofrio cũng bày tỏ sự ủng hộ với người cộng sự. Ông khẳng định trên tờ El Tiempo của Colombia rằng “Falcao sẽ luôn nằm trong kế hoạch của chúng tôi”.

Kể từ hôm 28/2 đến nay, Falcao chưa hề được đá chính. Anh chỉ hai lần được vào sân trong những phút cuối (gặp Liverpool, Tottenham) và không có đóng góp gì đáng kể. Kể từ đầu mùa đến giờ, Falcao mới ghi vỏn vẹn 4 bàn sau 22 trận. Đó rõ ràng là một sự thất vọng lớn so với giá trị cũng như sự kỳ vọng mà người ta dành cho anh.


Falcao đang gây thất vọng tràn trề tại Man United

Trả lời trên kênh Radio Caracol của Colombia hồi tuần trước, cựu ngôi sao của Atletico vẫn khẳng định rằng anh chỉ cần thi đấu thường xuyên là có thể lấy lại được bản năng sát thủ như trước đây. Nhưng rõ ràng, điều đó có thể trở thành hiện thực hay không thì vẫn còn là một bí ẩn. “Khi giải vô địch kết thúc, dĩ nhiên, tôi sẽ ngồi lại, phân tích tình hình và quyết định điều gì tốt nhất cho mình. Hiển nhiên, tôi muốn tìm một nơi mà mình có thể tiếp tục được thi đấu thường xuyên”, Falcao cho biết.

Hiện tại, River Plate đang xếp thứ tư ở giải Argentina Clausura 2015 với 15 điểm sau 7 vòng đấu bất bại (4 thắng, 3 hòa), xếp dưới San Lorenzo (18), Boca Juniors và Rosario Central (cùng 17 điểm). Đáng chú ý, họ đang là đội có hàng công mạnh nhất với 17 bàn thắng, trong đó 9 bàn của bộ đôi Rodrigo Mora và Teofilo Gutierez - đồng hương của Falcao.

T.C (tổng hợp)     


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm