Rio Ferdinand: 'Với Mourinho, sự đáng sợ đang trở lại Man United'

24/08/2016 16:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Rio Ferdinand của Man United tin rằng HLV Jose Mourinho đang giúp “Quỷ đỏ” lấy lại vẻ đáng sợ ngày nào.

Mùa Hè này, Man United đã quyết định sa thải HLV Louis van Gaal để bổ nhiệm HLV Jose Mourinho. Từ khi đến sân Old Trafford, “Người Đặc biệt” đã thay da đổi thịt Man United bằng những bản hợp đồng chất lượng như  Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan. Tất cả tổng cộng trị giá 150 triệu bảng. Chừng ấy là đủ để “Quỷ đỏ” trở nên sắc bén hơn. Vì thế, cựu trung vệ Rio Ferdinand của Man United cho rằng dường như sự đáng sợ đang trở lại với Man United, giống như những gì đội bóng đã có dưới thời HLV Sir Alex Ferguson.

“Khi nhìn vào đội hình Man United, người ta sẽ phải thốt lên rằng “Ồ, đó là Zlatan Ibrahimovic” hay “Ồ, đó là Paul Pogba”. Đó từng là điều đã xảy ra khi Man United được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Đôi khi bạn giành chiến thắng ngay từ khi mới ở trong đường hầm”, Rio Ferdinand trả lời phỏng vấn talkSPORT.


Với Pogba và Ibrahimovic, Man United đang dần lấy lại vẻ đáng sợ

“Sự đáng sợ đang trở lại với Man United. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn phải tiếp tục thể hiện và chứng minh nhiều điều. Sự sợ hãi của các đội bóng sẽ lớn dần lên chừng nào Man United còn duy trì được phong độ và giành chiến thắng”, Ferdinand cho biết.

Man United đã khởi đầu mùa giải rất mạnh mẽ với 2 chiến thắng thuyết phục ở 2 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa này. Chưa hết, “Quỷ đỏ” còn đánh bại cả ĐKVĐ Leicester City để giành Siêu cúp nước Anh Community Shield. Rio Ferdinand cho rằng điều làm nên khác biệt giữa Man United bây giờ với dưới thời HLV Van Gaal đó chính là thái độ của các cầu thủ. Khi HLV người Hà Lan còn dẫn dắt “Quỷ đỏ”, đã có một số cầu thủ tỏ ra không hài lòng với triết lý bóng đá và phong cách huấn luyện của vị chiến lược gia này. Nhưng những điều ấy đã biến mất khi Jose Mourinho lên nắm quyền.


Mourinho đã thay đổi Man United

“Thay đổi lớn nhất đối với các cầu thủ đó chính là tâm trạng. Dưới thời HLV Van Gaal suốt 2 mùa giải qua, luôn có những điều tiêu cực ẩn hiện trong đội bóng. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi khi Mourinho đến. Một trong những thành công của ông ấy là thay đổi được tâm trạng của các cầu thủ. Đội bóng từ việc chỉ chơi dạt cánh là chính đã chuyển sang đá trực diện và cố gắng giành chiến thắng bằng mọi cách. Đội bóng hiện giờ luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ trên sân. Đó là thay đổi lớn nhất của Man United trong mùa giải này”, Ferdinand chia sẻ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm