Rio Ferdinand: 'Di Maria sẽ hối tiếc vì rời Man United'

05/08/2015 13:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thẳng thắn ngày càng hiếm hoi, nhưng Rio Ferdinand là một trong những người hiếm hoi đó. Dưới đây là bài phỏng vấn anh trên kênh ESPN.

Không ích gì khi giữ một người muốn ra đi

* Liệu Angel Di Maria sẽ hối tiếc việc rời Man United chỉ sau 1 mùa hay không?

- Giờ lý lịch công việc của anh ấy sẽ gồm một điểm không thể xóa được: Anh ấy là một thất bại ở Man United. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẽ không muốn điều đó trong lý lịch của mình. Nếu tôi có thể thay đổi bằng cách ở lại và cố gắng chứng tỏ mình, tôi sẽ làm thế, nhưng anh ấy đã quyết định ra đi.

* Một số CĐV Man United thất vọng vì Di Maria háo hức chuyển sang Paris Saint-Germain chỉ một năm sau khi suýt tới đó?

- Tôi muốn thấy anh ấy ở lại đây và chứng tỏ năng lực với Man United. Đó là điều tất cả chúng tôi đều chờ đợi khi CLB trả nhiều tiền như thế để có anh ấy. Tôi khá thất vọng vì anh ấy ra đi sớm như thế. Tôi cho rằng anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và mùa trước chỉ là vận rủi.

* Anh nghĩ còn nguyên nhân gì khác khiến Di Maria không thành công ở Man United?

- Có lẽ vì anh ấy không hợp với hệ thống, vì anh ấy chưa hiểu chiến thuật của Van Gaal. Anh ấy cũng gặp vấn đề bên ngoài sân khi nhà anh bị trộm đột nhập và điều đó có thể ảnh hưởng lớn tới việc anh ấy muốn ra đi. Có nhiều yếu tố dẫn tới quyết định đó, nhưng dẫu sao điều đó thật đáng buồn.

* Liệu Man United có đúng khi để một cầu thủ không hài lòng ra đi, dù anh ấy là một tên tuổi lớn?

- Tôi có thể hiểu tại sao một số CĐV Man United thất vọng vì Di Maria có vẻ bỏ cuộc quá sớm. Nhưng bóng đá cũng là một chuyện làm ăn. Man United hẳn đã cân nhắc kỹ và Van Gaal có thể đã đi tới kết luận rằng anh ấy không hợp với hệ thống này. Khi đó, đội bóng cũng phải ra quyết định.

* Sir Alex không ngần ngại khi nghĩ rằng cần phải thanh lý một cầu thủ, dù là ngôi sao lớn tới đâu. Liệu điều đó có đúng với vụ bán Di Maria mùa Hè này?

- Van Gaal đã cho thấy ông không e dè trước mọi tình huống. Không sao, hãy dứt điểm chuyện này và tiến lên, thu lại ít tiền, mua một người khác, không để mất thời gian, không ích gì giữ lại một người đã muốn ra đi.

Man United nên mua John Stones

* Từ khoản tiền lớn bán đi Di Maria, Man United nên mua ai?

- Về mặt phòng ngự đội bóng còn thiếu người. Họ cần một trung vệ và tôi sẽ muốn John Stones ở Everton. Anh ấy là hậu vệ trẻ tốt nhất ở Anh và với tôi không phải suy nghĩ gì nhiều. Bạn sẽ mua một cầu thủ phục vụ đội bóng trong 10 năm tới. Anh ấy là một triển vọng lớn.

* Chelsea đã hỏi mua Stones mùa Hè này, nhưng liệu anh ấy đã sẵn sàng cho một đội bóng hàng đầu ở Premier League sau chỉ 44 trận cho Everton?

- Tôi thích anh ấy. Anh ấy 21 tuổi nhỉ? Tôi nghĩ anh ấy đã sẵn sàng và Man United là đội bóng thích hợp. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, anh ấy cần được ra sân mỗi tuần. Anh ấy sẽ có điều đó ở Old Trafford. Ở Chelsea thì tôi không chắc.

* Giá của Stones có thực tế với một cầu thủ còn ít kinh nghiệm như thế?

- Premier League giờ là như thế, với cái giá đó, anh ấy sẽ không có nhiều thời gian để hòa nhập, nhưng tôi thấy anh ấy đã chơi với sự trưởng thành ấn tượng.

* Đội trưởng Wayne Rooney sẽ chịu áp lực lớn ra sao mùa này khi anh gánh vác vai trò tiền đạo số 1 của CLB?

- Rooney chịu nhiều áp lực, rõ ràng là thế. Nhưng anh đã quen với điều đó. Giờ anh ấy đang có một mùa giải lớn phía trước. Man United cần anh ấy ghi 20-25 bàn để có hy vọng thách thức chức vô địch. Đó sẽ là thử thách không nhỏ với Wayne.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm