Reece James: 20 tuổi, lập cú đúp và 'ghi điểm' với Louis van Gaal

24/07/2014 19:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 46 hiệp 2 trận giao hữu với LA Galaxy, ông Louis van Gaal tung Reece James vào thay tân binh đắt giá Luke Shaw. Một gương mặt mới tinh thay cho một gương mặt cũng chơi trận đầu tiên cho United.


Reece James ra mắt ấn tượng trong màu áo Man United

Họ chỉ hơn kém nhau 1 tuổi (Shaw 19 còn Reece James 20 tuổi) nhưng Reece James vẫn hoàn toàn vô danh còn Luke Shaw đã là một trong những phát hiện mới ở vị trí hậu vệ trái của Premier League mùa trước sau những màn trình diễn quá ấn tượng ở Southampton.

Ấn tượng đến mức United phải chấp nhận bỏ ra 39,5 triệu euro lấy cậu về. Còn Reece James? United ký hợp đồng với cậu hồi tháng 7/2012 nhưng đem cho Carlisle United ở Championship mượn. Mà ở đây cậu cũng chỉ được ra sân đúng 2 trận trước khi trở lại Old Trafford.

Sau hiệp 1 trên sân Rose Bowl trước LA Galaxy mà Luke Shaw cũng chỉ đá tròn vai, ông Louis van Gaal đã trao cho Reece James một đặc ân và cậu đền đáp lại niềm tin của ông hết sức trọn vẹn. Chỉ là cú đúp bàn thắng trong một trận giao hữu nhưng thử nghiệm này có thể mở ra cho Louis van Gaal thêm một giải pháp nữa ở mùa giải 2014-2015.

Dấu ấn nhanh nhất là dấu ấn từ trận đấu đầu tiên. Cái gì bắt đầu càng sớm thì đương nhiên cũng gây chú ý càng nhanh. Trong trận đấu đầu tiên Louis van Gaal cầm quân, Reece James đã tranh thủ 45 phút quý giá được trao cơ hội để tỏa sáng.

Hậu vệ trái 20 tuổi là gương mặt quen thuộc ở đội U21 Man United. Reece James từng đeo băng đội trưởng trong trận chung kết giải U21 với Chelsea. Cậu cũng được bầu là cầu thủ dự bị xuất sắc nhất năm 2014 của Man United. Reece James cho biết hai hình mẫu của cậu là Jordi Alba của Barca và Patrice Evra của Man United (đã sang Juventus).

Điểm chung giữa Alba và Evra là gì? Họ đều có khả năng dâng cao tấn công và hỗ trợ tấn công tốt. Đấy là điều Reece James cũng đã thể hiện tuyệt vời trong 45 phút hiệp hai của trận đấu với LA Galaxy với những pha dâng cao không ngưng nghỉ để tạo áp lực lên đối thủ. Hai trong số đó kết thúc bằng những bàn thắng khi cậu có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong vòng cấm để tung ra những pha dứt điểm chính xác, làm tung lưới LA Galaxy.

Màn ra mắt hoàn hảo của Reece James là sự tiếp nối của nhiều màn ra mắt ấn tượng khác trong màu áo Đỏ của Man United. Hồi tháng 5/2014, tiền đạo 18 tuổi James Wilson sau khi được Ryan Giggs cho vào sân đã đền đáp xứng đáng niềm tin của HLV tạm quyền bằng một cú đúp giúp đội nhà đánh bại Hull City 3-1 ở Premier League.

Một ví dụ khác xa hơn: hồi tháng 4/2009, trong trận đấu với Aston Villa ở Premier League đúng lúc cuộc đua vô địch đang hồi gay cấn, Sir Alex đã tung Macheda vào sân ở hiệp 2, Quỷ đỏ đang bị đội khách cầm hòa 2-2. Pha ghi bàn sau đường kiến tạo của Ryan Giggs đúng phút 90 của tiền đạo khi đó mới 17 tuổi này đã giúp United giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Mùa giải năm ấy, họ đã giành chức vô địch với 4 điểm nhiều hơn Liverpool đứng thứ hai.

Thêm một ví dụ nữa và vẫn còn nóng hổi: Tháng 10/2013, Man United của David Moyes lúc đó đã lâm vào cuộc khủng hoảng trầm kha ở Premier League để thua Sunderland 0-1 sau hiệp 1 trận đấu ngay tại Old Trafford. Tình thế cấp bách khiến ông Moyes quyết định tung Adnan Januzaj vào sân thay người.

Quyết định dũng cảm này có hiệu quả đến không ngờ khi Januzaj lập cú đúp ở hiệp 2 giúp United chuyển bại thành thắng đầy ngoạn mục. Rose Bowl là nơi đã chứng kiến Reece James bước ra từ cõi vô danh. Cũng là một cầu thủ trẻ. Cũng tỏa sáng trong trận đấu ra mắt. Liệu đây có phải là điểm khởi đầu cho sự nghiệp của hậu vệ trái 20 tuổi này cất cánh? 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm