Raheem Sterling trở thành cầu thủ trẻ giá trị nhất châu Âu

07/07/2015 16:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dù tương lai tại Anfield vẫn còn là dấu hỏi và những câu chuyện bên lề như đang phủ một lớp bụi dày lên Raheem Sterling, tài năng của anh vẫn là không thể phủ nhận. Theo một báo cáo mới mang tên Soccerex 20 U21, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi của Liverpool chính là cầu thủ trẻ giá trị nhất châu Âu.

Sterling đã đứng đầu danh sách 20 cầu thủ được đánh giá cao nhất trong độ tuổi U21 trên toàn lục địa già. Bản báo cáo này được thực hiện để kỷ niệm 20 năm tuổi của Soccerex, một tổ chức kinh doanh bóng đá toàn cầu.

Xếp sau Sterling là cựu cầu thủ AS Roma, tài năng trẻ của PSG, Marquinhos (giá trị 27,84 triệu bảng, tức 39,77 triệu euro). Tân binh của Man United, Memphis Depay xếp thứ 3, với giá trị là 23,8 triệu bảng (33,64 triệu euro).

Giám đốc Điều hành của Soccerex, ông Duncan Revie cho biết: “Báo cáo này chỉ ra các CLB tại châu Âu đang có một dàn cầu thủ U21 vô cùng tài năng.”

“Cầu thủ trẻ chính là mạch máu của các đội bóng, và sự phát triển của họ cũng là một thước đo thành công của một CLB.”

Không ngẫu nhiên mà Bảng Xếp hạng Giá trị Bóng đá, được biên soạn bởi tổ chức Prime Time Sport dựa trên tiêu chí đầu tiên là lứa tuổi của cầu thủ. Sau đó, mới đến vị trí, CLB hiện tại, thời hạn hợp đồng, giá trị chuyển nhượng, số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, số phút thi đấu, số bàn thắng, số lần chấn thương và chất lượng kỹ thuật.

Trở lại với báo cáo Soccerex 20 U21, 17/20 cầu thủ đó sinh ra và lớn lên ở châu Âu. Các trường hợp ngoại lệ là Marquinhos (PSG, Brazil), Jose Gimenez (Atletico Madrid, Uruguay) và Anderson Talisca (Benfica, Brazil).

Ngoài Sterling, nước Anh chỉ còn 3 cầu thủ trong danh sách này: Luke Shaw của Man United (hạng 9; giá trị 17,77 triệu bảng, tức 25,39 triệu euro), John Stones của Everton (hạng 16; 11,8 triệu bảng, tức 16,85 triệu euro) và Calum Chambers của Arsenal (hạng 19; 10,54 triệu bảng, tức 15,06 triệu euro). 

Tuy nhiên, không ít người trong số còn lại đã, đang chơi và sẽ gia nhập Premier League trong mùa giải tới. Có thể kể ra Kurt Zouma (Pháp) tại Chelsea, Emre Can (Đức) và Divock Origi (Bỉ) tại Liverpool, Hector Bellerin (TBN) của Arsenal. Họ lần lượt xếp thứ 11,15,18 trong BXH.

Điều thú vị là cả Shaw và Chambers đều bị đánh giá thấp hơn hẳn những cái giá mà Man United và Arsenal đã bỏ ra để chiêu mộ họ. 


Nói về vấn đề này, tác giả Esteve Calzada cho rằng đó là hệ quả của các quy định về cầu thủ tự đào tạo của UEFA, khiến cho giá trị các cầu thủ bản địa bị đội lên cao. Có thể dẫn chứng ra trường hợp tương tự ở Italy, khi AC Milan vừa chiêu mộ Andrea Bertolacci với giá 20 triệu bảng.

“Báo cáo này đã cho một kết luận rất thú vị liên quan đến các quy định về các cầu thủ tự đào đạo ở châu Âu. Nó lý giải tại sao hiện nay, châu lục này đang thống trị về số lượng và chất lượng tài năng trẻ trên thế giới”, Calzada kết lại.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm