Rắc rối thương vụ Marcos Rojo: Sporting Lisbon tố ngược Doyen

08/10/2015 17:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Football Leaks mới đây cho biết CLB Sporting Lisbon đang lên án tập đoàn Doyen. Họ cho rằng tập đoàn này tác động để đẩy Marcos Rojo sang Man United hòng kiếm hời từ phần trăm tiền chuyển nhượng.

Bóng đá thế giới từ lâu đã quen với sự hiện diện của “bên thứ 3”. Mặc dù LĐBĐ thế giới (FIFA) đã tìm nhiều cách để kìm hãm nó nhưng không thành công bởi sự phát triển của nó là xu thế tất yếu trong nền kinh tế bóng đá. Doyen Sports là một bên thứ ba đúng nghĩa.

Doyen Sports là một công ty con của Doyen Group, có trụ sở tại London. Doyen Sports chuyên đầu tư tiền để các đội bóng thiếu tiềm lực kinh tế mua cầu thủ và hưởng phần trăm từ tiền chuyển nhượng.

Năm 2012, khi Sporting Lisbon mua Marcos Rojo từ Spartak Moskva, Doyen đã cho CLB Bồ Đào Nha vay phần lớn trong khoản tiền 5,4 triệu euro. Đổi lại, Doyen yêu cầu phải được nhận 75% phí chuyển nhượng cho bất cứ hoạt động chuyển nhượng nào liên quan tới Rojo trong tương lai.

Ngày Marcos Rojo chuyển sang Man United với giá 20 triệu euro, Doyen cũng gửi thư yêu cầu Sporting Lisbon thực hiện giao kèo đã có từ trước. Nhưng mối quan hệ giữa hai bên nhanh chóng chuyển từ bạn sang thù. Chủ tịch mới của Sporting, ông Bruno de Carvalho cho rằng những điều khoản tính phí chuyển nhượng như vậy là quá cao, không hợp lý.

Bởi vậy, đã hơn một mùa kể từ khi Rojo chuyển đến Old Trafford, Doyen vẫn chưa nhận được đồng nào từ Sporting Lisbon. Tức giận, tập đoàn này đâm đơn kiện đội bóng cũ của Rojo. Theo tờ El Pais, chỉ vài ba tuần nữa thôi, Tòa án Thể thao (CAS), sẽ đưa ra kết luận về việc liệu Sporting Lisbon có phải trả cho Doyen 75% số tiền 20 triệu euro phí chuyển nhượng Rojo.

Trước thời điểm nước sôi lửa bỏng này, Football Leaks công bố tập tài liệu cho thấy Sporting đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý nhằm tố ngược Doyen. Phía Sporting cho rằng họ không hề muốn bán Rojo cho Man United. Lý do cầu thủ Argentina đầu quân cho “Quỷ đỏ” là do bị Doyen tác động.

Ông Carvalho khẳng định Giám đốc điều hành Nelio Lucas của Doyen đã gửi tin nhắn ép ông phải bán Rojo. Trong tin nhắn ghi rõ nếu Sporting không làm theo yêu cầu của Doyen thì Rojo sẽ “gây rắc rối”. Sau đó không lâu, Rojo đã tự ý bỏ tập cùng Sporting, đòi được đến Man United.

“Nếu không có Doyen, Rojo vẫn là cầu thủ của Sporting. Cầu thủ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không phải là một loại hàng hóa”, Chủ tịch Carvalho tuyên bố.

Về phía Doyen, tập đoàn này viết trên trang web chính thức: “Nếu không có Doyen, không có tiền của Doyen, thì Rojo cũng chẳng phải là cầu thủ Sporting”.

Bởi tính chất phức tạp của vấn đề, cuộc chiến này được dự báo còn lâu mới ngã ngũ.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm