QUAY CHẬM: Gary Cahill vào bóng quá nguy hiểm, xứng đáng nhận thẻ đỏ đầu tiên của Premier League

12/08/2017 21:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã phải chơi trong thế thiếu người ngay từ phút thứ 14 sau khi đội trưởng Gary Cahill nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Craig Pawson.

Tiếp đón Burnley trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea làm chủ trận đấu với dàn đội hình chất lượng. Trận đấu diễn ra rất kịch tính khi tấm thẻ vàng đầu tiên được rút ra ngay từ phút thứ 3 dành cho Marcos Alonso.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì so với tình huống diễn ra 11 phút sau đó. Phút 14, trong một nỗ lực đi bóng, đội trưởng Gary Cahill đã lao cả 2 chân vào tiền vệ Steven Defour. Ngay lập tức, trọng tài Craig Pawson không ngần ngại rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ người Anh. Đây chính là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Premier League mùa này.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Gary Cahill

Theo một số chuyên gia, trọng tài Pawson rút thẻ đỏ vì lỗi hành vi. Tuy pha xoạc bóng của Cahill không trúng chân Defour nhưng đó là một pha bóng hết sức nguy hiểm. Nếu trúng chân, chắc chắn tiền vệ người Bỉ sẽ dính một chấn thương nặng và có thể là gãy đôi chân. Nhìn chung, đây là một thẻ đỏ xứng đáng dành cho Cahill.

Sự thiếu vắng Gary Cahill đã khiến hàng phòng ngự của Chelsea lúng túng. Chỉ sau đó 10 phút, The Blues đã để Burnley vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ công của Sam Vokes.

Chú thích ảnh
Cahill cũng không phản ứng quá gay gắt với quyết định của trọng tài

Dự đoán đây sẽ là một mùa giải rất khó khăn với thầy trò HLV Antonio Conte. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự do chấn thương, giờ đây chiến lược gia người Italy lại tiếp tục mất đi những trụ cột vì án treo giò. Nếu không mang về thêm những tân binh chất lượng, khả năng The Blues mất một suất trong top 4 mùa này là rất cao. Chính hai chuyên gia Jamie Redknapp và Martin Keown từng dự đoán điều đó trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ Daily Mail.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm