Quan điểm Paul Scholes: Nhìn Man City, lo cho tương lai Man United

12/12/2014 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Tuần qua, Man City vừa chính thức khai trương trung tâm huấn luyện mới trị giá 200 triệu bảng. Chứng kiến sự trỗi dậy của "The Citizens" trong công tác đào tạo, huấn luyện, Paul Scholes không khỏi lo lắng cho Man United.

Dưới đây là bài viết thể hiện quan điểm của huyền thoại Man United trên tờ The Independent:

"Khi tôi còn là một đứa trẻ, với những cậu bé chơi bóng như tôi, nếu Man United muốn chiêu mộ thì Man City thậm chí chẳng bao giờ xuất hiện trong tâm trí. Man United chẳng cần phải thuyết phục hay dụ dỗ. Chúng tôi sẽ chủ động đến với họ.

30 năm sau, bức tranh ở thành Manchester đã khác. Là một fan của Man United, tôi thực sự lo lắng. Dù cố gắng nhìn nhận vấn đề theo quan điểm trung lập, tôi vẫn phải nói rằng Man City đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công tác đào tạo trẻ ở Manchester. Quá trình đó bắt đầu rất lâu trước khi họ khai trương trung tâm huấn luyện City Football Academy tuần qua. Một sự kiện dường như còn thu hút sự quan tâm của công chúng hơn cả ngày lễ Giáng sinh sắp tới.

Những người mà tôi quen biết trong làng bóng đá đều thừa nhận Man City đang có những bước tiến lớn trong chương đình đào tạo trẻ. Đến nỗi, những cựu cầu thủ và cầu thủ hiện tại của Man United đều ít nhất 1 lần đưa con trai mình đến với trung tâm của họ. Thực tế đó khó chấp nhận với fan Man United. Nhưng là cha mẹ, bạn luôn muốn điều tốt nhất cho con mình. Nó được ưu tiên hơn so với cả lòng trung thành với một đội bóng.



Trung tâm đào tạo mới của Man City với vốn đầu tư 200 triệu bảng

Đào tạo trẻ là quy trình rất khó. Tôi từng là cầu thủ đi qua đào tạo trẻ, đội dự bị và sau đó là đội hình 1 của đội bóng mà tôi thần tượng. Và tôi hiểu rằng chặng đường đó chẳng hề dễ dàng, thành công cũng không đến thường xuyên.

Man United đã 10 lần vô địch FA Youth Cup, nhiều hơn bất cứ CLB ở nước Anh, hơn 8 lần so với Man City. Nhưng buồn cho Man United khi bây giờ chính Man City mới là đội bóng có chương trình đào tạo trẻ tốt hơn. Man City mới là nơi để các tài năng địa phương trao gửi tương lai. Làm sao điều đó lại xảy ra, tôi không thể giải thích đích xác được. Nhưng rõ ràng nó phải do nhiều yếu tố mà bản hợp đồng chuyên nghiệp khi các cầu thủ bước sang tuổi 17 là không thể bỏ qua.

Công tác đào tạo cũng quan trọng không kém. Tôi ưu ái việc tạo ra những cầu thủ biết mình cần phải làm gì trong một trận cầu. Tôi nghe nói rằng, tại Man City người ta chú tâm nhiều tới việc dạy cho những đứa trẻ điều đó, chơi trong một hệ thống nhất định. Kết quả thi đấu của đội trẻ ở các độ tuổi không được CLB công bố công khai nhưng khi đội trẻ của các CLB chạm trán, Man City luôn dẫn đầu.



Cầu thủ trẻ trong học viện đào tạo của Man City

Một số người nói rằng chiến thắng của các đội trẻ không quá quan trọng. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Bạn học trở thành cầu thủ thông qua các trận cầu và bạn học cách chiến cũng từ đó. Hồi thi đấu ở Man United, ở đội U16, U18, chúng tôi khát khao chiến thắng mỗi tuần. Những người cùng thời với tôi, Nicky Butt và Ryan Giggs, được sinh ra và nuôi dưỡng để trở thành người chiến thắng. Nó giúp chúng tôi chuẩn bị hành trang khi đến với đội hình 1.

Chúng ta thường nói với những đứa trẻ rằng hãy cứ chơi đi, "kết quả không quan trọng" nhưng khi bạn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bạn nhanh chóng nhận ra rằng, đó mới chính là vấn đề. Bạn càng sớm quen với cảm giác chiến thắng, bạn sẽ chơi tốt hơn.

Lần gần nhất Man United vô địch Cúp FA trẻ, giải đấu dành cho lứa U18 là năm 2011. Khi đó, họ bị đánh bại bởi Chelsea, một CLB cũng có hệ thống đào tạo trẻ rất mạnh. Điều khiến fan Man United lo ngại là 2 năm qua họ bị đánh bại bởi Burnley và Huddersfield Town- hai đội bóng nhỏ ở Anh.



Cầu thủ trẻ trong một buổi tập ở Carrington

FA Youth Cup là nơi để đo năng lực của các học viện đào tạo. Man United có lịch sử ấn tượng trong việc tạo ra các tài năng trẻ. Vấn đề là ở chỗ họ có đủ khả năng để cạnh tranh vị trí trong đội hình 1 hay không? Một số cầu thủ hiện tại đã được đôn lên đội hình chính, như Paddy McNair và Tyler Blackett. Nhưng liệu họ có tồn tại được ở đó lâu dài?

Man City đã đầu tư 200 triệu bảng vào học viện và trung tâm đào tạo mới. Trung tâm huấn luyện Carrington của Man United rất tốt nhưng Man City đẩy trung tâm của họ lên tầm cao hơn. Đó mới là vấn đề. Man United, với truyền thống tạo nên những tài năng, cần phải xem xét lại. Họ không thể để trở thành lựa chọn thứ 2 ngay trong thành phố của chính mình.

K.Đ
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm