Quan điểm Gary Neville: Hãy quên bầu cử đi, cuộc đối đầu Mourinho và Van Gaal mới hấp dẫn nhất

18/04/2015 13:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nước Anh đang trải qua chiến dịch bầu cử kịch tính và được coi là khó đoán nhất trong nhiều thập kỷ. Bóng đá Anh thì đang chờ đón trận đại chiến giữa Chelsea và Man United. Trên Telegraph, cựu danh thủ Gary Neville kêu gọi: hãy quên đi cuộc cạnh tranh giữa đảng Bảo thủ và Công đảng để hướng đến đại chiến ở Premier League. Bởi không giống như David Cameroon và Ed Miliband , lãnh đạo của Chelsea và Man United có nguyên tắc rõ ràng và luôn thu hút công chúng.

“Hai người đàn ông cùng xuất hiện, nhằm mục đích thống trị bóng đá Anh trong những năm tới. Lãnh đạo của đội bóng áo Đỏ có thể khó chịu trong những cuộc phỏng vấn, gặp nhiều vấn đề trong mùa này và chưa giành được thành tựu nào. Ông chưa cho chúng ta thấy có thể làm những gì ở mảnh đất này. Chỉ biết rằng ông ấy biết những gì mình muốn và đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Ông thách thức lãnh đạo đội bóng áo Xanh, hy vọng rằng trò tâm lý chiến có thể khiến đối thủ của mình chùn bước. Lãnh đạo đội Xanh thì đã nắm trong tay những thành công quốc nội nhưng ở trời Âu, những gì thể hiện là chưa thuyết phục.

Một lãnh đạo đảng Bảo thủ khi được hỏi về thành tựu vĩ đại nhất của đảng đã trả lời: “Một đảng Lao động mới”. Tôi có thể tưởng tượng rằng nếu Louis van Gaal được hỏi câu tương tự từ nhóm những nhà báo, sẽ nói rằng: “Đó là Mourinho”.

Tôi miễn cưỡng khi bàn về vai trò của người lãnh đạo trong một trận đấu bóng đá, nơi 11-11 cầu thủ mới là những người có tiếng nói cuối cùng. Nhưng Chelsea-Man United là trận cầu mà tôi cảm thấy HLV là những người có tác động lớn tới kết quả.



Mourinho và Van Gaal khi còn làm việc chung ở Barcelona

Trước thềm đại chiến ở Stamford Bridge, có một loạt những câu hỏi về chiến thuật và tình huống khó xử để hai HLV này giải quyết.

Van Gaal liệu có pha loãng sức mạnh trên hàng công để dồn sức cho hàng thủ trước sự càn lướt của Eden Hazard và Willian? Man United sẽ chuẩn bị ra sao để phòng thủ trước mối nguy được cảnh báo cao nhất- những tình huống cố định của Chelsea?

Với Mourinho, ông sẽ bố trí John Obi Mikel hoặc Kurt Zouma ở hàng tiền vệ bên cạnh Nemanja Matic để đối phó với Marouane Fellaini? Nếu lựa chọn cách đó, Chelsea sẽ làm sao để giữ bóng và hỗ trợ hàng công bị suy giảm sức mạnh với sự vắng mặt của Diego Costa? Tôi có thể nhìn thấy trước rằng Man United nắm giữ 60-65% quyền kiểm soát bóng nếu Mourinho lựa chọn giải pháp đó.

Về mặt chiến thuật, điều này không làm HLV Chelsea lo lắng. Nhưng nếu Van Gaal đến Stamford Bridge không chỉ để chiến thắng mà còn áp đảo quyền kiểm soát bóng, nó có thể gợi lại vết thương của Mourinho trong những lần đầu tiên chạm trán với Barcelona hồi còn dẫn dắt Real Madrid. Tôi cũng chắc rằng đó không phải là điều mà Roman Abramovich muốn chứng kiến.

Tôi hy vọng họ sẽ cùng nhau tiếp cận trận đấu theo cách đã biến họ thành những thế lực ở Premier League. Chúng ta biết Van Gaal sẽ không thay đổi nhu cầu chơi trận đấu thuần túy, chúng ta biết Jose sẽ thực dụng và chấp nhận hy sinh cái đẹp của bóng đá. Đó là lý do tại sao ông ấy là một HLV vĩ đại. Tôi không cho rằng Chelsea sẽ để cho các cầu thủ bên cánh trái của Man United cùng Fellaini được tự do như khi đối đầu Tottenham, Liverpool và Man City.

Trở lại với vai trò lãnh đạo đội bóng, lý do tôi có thể đi đến kết luận về những gì cả hai có thể làm là bởi họ phát huy phong cách và tạo ảnh hưởng lên chúng ta. Họ chắc chắn về những gì mình muốn và có thể kết nối với chúng ta rất tốt. Không chỉ bằng từ ngữ mà cả cử chỉ, hành động. Đó là lý do tại sao họ có thể tạo ra những môn đệ cho nghề quản lý bóng đá. Mourinho là học trò xuất sắc của Van gaal, với những thành tựu đáng nể kể từ khi làm việc cùng ông ở Barcelona.



Giờ đây, họ đối đầu ở Premier League

Tuy nhiên, với các HLV ngày nay, vẫn có sự nhầm lẫn giữa cách họ được huấn luyện với việc biết một hướng đi mới nhưng không chắc chắn về cách thức thực hiện nó.

Ví dụ, tưởng tượng một trong những HLV của thế hệ hôm nay đối mặt với tình trạng khó xử này: Làm sao tôi có thể ngăn một cầu thủ ra khỏi xe bus của đội với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược?

1.    Yêu cầu anh ta bỏ nó ra

2.    Tự mình bỏ nó ra giúp anh ta

3.    Cho phép anh ta tiếp tục đi

4.    Chờ đợi đến thứ Hai, tổ chức một cuộc gặp với cầu thủ và yêu cầu họ tạo nên một chuỗi những quy chuẩn với sự hướng dẫn của bạn và đạt được kết quả bạn muốn.

Trước khi bạn trả lời câu hỏi, bạn cần phải hiểu hậu quả của những quyết định của HLV.

1.    Bỏ mũ khỏi đầu cậu ta có giúp cậu ta chơi hay hơn? Không.

2.    Liệu nó có khiến cậu ta khó chịu và làm ảnh hưởng tới phong độ trên sân cỏ? Có.

3.    Nó có khiến bạn sao nhãng? Là một HLV, bạn không được phép để bất cứ việc gì kéo mình ra khỏi sự chuyên tâm cho trận cầu.

4.    Liệu giải quyết nó ở thời điểm khác có tốt hơn?

Tôi sẽ không giải quyết việc này thay bạn nhưng đây là câu hỏi hóc búa mà các nhà lãnh đạo hiện đại trong bất cứ lĩnh vực nào phải đối mặt. Bạn có thể chắc chắn rằng những phương pháp ngày nay sẽ khiến bạn bị xa lánh và hủy hoại cơ hội thành công.

Tôi có hai cô con gái, 5 và 6 tuổi. Chúng thường mang một số bài tập về nhà, có thể là đọc sách hoặc làm tính. Tôi nhớ vài năm trước, tôi ngắt lời con bé và đưa ra câu trả lời cho một từ mà nó chưa thể đọc. Và con bé phát cáu với tôi. “Đừng nói cho con câu trả lời. Con muốn biết từng chữ và sau đó con có thể phát âm từ đó”.

“Woa”, tôi chợt nghĩ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi muốn có câu trả lời nhưng giáo dục hiện đại đã thay đổi. Giáo dục bây giờ là kích thích trẻ em đi tìm câu trả lời và hướng chúng đến với kết quả. Chúng học tốt hơn theo cách đó. Khi một cầu thủ trẻ rời trường, họ cũng mong điều tương tự. Nhưng buồn thay đó không phải là cách thức của bóng đá. Chúng ta được bảo phải làm gì, đi mà làm điều đó.

Tôi hy vọng huấn luyện bóng đá sẽ thay đổi trong những năm tới, áp dụng phương pháp mới thường xuyên hơn.

Lý do xứ sương mù đang xảy ra những cuộc tranh luận chính trị là bởi các lãnh đạo không có hệ thống nguyên tắc cho những gì họ làm và đang vật lộn để kết nối với cử tri. Louis van Gaal và Jose Mourinho có nguyên tắc và họ được fan tin cậy. Nhưng trong khi Mourinho được hưởng lợi rất nhiều từ CĐV Chelsea, vẫn đầy ắp kỷ niệm về thời kỳ thành công đầu tiên của “Người đặc biệt”, Van Gaal đang phải chiến đấu để lấy được lòng tin của CĐV Man United, thuyết phục họ rằng kế hoạch của ông, tuyên ngôn của ông là đúng đắn. Đó là những gì lãnh đạo cần phải làm.

K.Đ
Lược dịch theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm