Quan điểm bạn đọc: Nghịch lý Gerrard - sự vĩ đại lại là điểm yếu

03/01/2015 18:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard tuyên bố chia tay Liverpool vào cuối mùa giải, chấm dứt "mối tình" kéo dài 27 năm - trong đó có 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, là một sự kiện đáng chú ý, gây nhiều tranh luận ở Premier League trong những ngày đầu năm 2015.

Thể thao & Văn hoá xin giới thiệu bài viết của bạn đọc Quân Hoàng, thể hiện một góc nhìn riêng về câu chuyện rời Anfield của Gerrard.

Chúng ta sẽ được đọc nhiều bài viết về Steven Gerrard trong những ngày tới. Thiết nghĩ, trong lúc mà cảm xúc của con người dâng trào khi được biết một huyền thoại sắp chia tay đội bóng thân yêu mà họ hâm mộ, mọi sự thiên vị là dễ hiểu và dễ chấp nhận.

Nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải khen ngợi, tỏ ra trân trọng với Steven Gerrard nếu như chúng ta không phải là người yêu mến anh. Chúng ta có quyền được bày tỏ quan điểm trung thực của mình, vì vậy tôi - với tư cách "không" phải là một fan của Steven Gerrard - muốn được đánh giá về anh với ý kiến trung thực của chính mình.


Steven Gerrard chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ vô địch Premier League. Đó là thực tế đơn giản cần biết. BBC đã từng có một cuộc tranh luận gay gắt rằng liệu chức vô địch Quốc gia có cần thiết để một cầu thủ được coi là vĩ đại. Sự thật đó khó tránh khỏi, khó có thể lờ đi, và cho dù sự thật có tốt hay xấu, nó cũng góp phần định nghĩa Gerrard trên tư cách một cầu thủ. Tùy thuộc vào quan điểm cá nhân, đó có thể là bằng chứng rõ ràng cho một sự vĩ đại không toàn vẹn, hoặc đôi khi lại khẳng định thêm sự vĩ đại của Gerrard.

Gerrard không vô địch Premier League bởi vì anh chơi cho một tập thể không tương xứng, điều đó cũng chỉ là một quan điểm cá nhân. Nhưng có thể nói thế này: một chiếc huy chương trong bóng đá không thể đồng nghĩa với sự tôn trọng cho người đeo nó. Đây không phải là môn tennis hay môn quyền anh, mà là bóng đá, một môn thể thao tập thể. Mà trong bóng đá, cá nhân một cầu thủ không phải là kiến trúc sư duy nhất cho định mệnh bóng đá của chính anh ta.

Hãy xem có bao nhiêu danh thủ có sự nghiệp giống như Steven Gerrard. Bryan Robson là một ví dụ lớn. Hơi khập khiễng khi so sánh Robson có 2 chức vô địch Anh so với con số 0 của Gerrard, nhưng Robson vô địch Anh 2 lần trong những năm xế chiều của sự nghiệp. Robson chỉ đá chính 15 trận và ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 2 mùa giải mà Man United vô địch Premier League. Ấy thế mà danh tiếng của ông vẫn được khẳng định trong kỷ nguyên của 3 chức vô địch FA Cup.


Và một câu hỏi nữa cũng được quan tâm không kém: Gerrard có phải cầu thủ xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Premier League hay không?

Gerrard, công bằng mà nói, thậm chí chưa phải tiền vệ xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Premier League, chứ chưa nói cầu thủ xuất sắc nhất. Roy Keane và Patrick Vieira có ảnh hưởng to lớn hơn rất nhiều, và tôi nói vậy không có nghĩa là cho rằng Gerrard kém Keane và Vieira về mặt trình độ.

Keane và Vieira điều khiển trận đấu một cách bậc thầy, và đó là điều quan trọng nhất khi nói về họ: Không chỉ kỹ thuật và khỏe, Keane và Vieira còn biết tạo ảnh hưởng lên trận đấu. Dấu ấn của Gerrard trong cách điều khiển trận đấu có phần ít cụ thể hơn, đây đó vài đường chuyền kiến tạo, vài bàn thắng, vài cú xoạc xuất sắc, nhưng đó chỉ giống như những khoảnh khắc đỉnh cao của cá nhân anh.

Gerrard không hề thua kém Keane và Vieira, bởi nếu Keane và Vieira điều khiển trận đấu, Gerrard có khả năng "định đoạt" trận đấu. Chúng ta sẽ không thể quên 15 phút điên rồ ở Istanbul, hay cú sút xa trái phá tung lưới Shaka Hislop ở Wembley. Gerrard ở đỉnh cao là một người có thể bùng nổ và sự bùng nổ ấy sẽ định đoạt trực tiếp tỷ số trận đấu, điều chắc chắn Keane và Vieira không thể vỗ ngực tự hào.

Nhưng cũng chính vì thế mà tôi đánh giá cao Vieira và Keane hơn Gerrard. Gerrard không thể đóng vai phụ, anh phải là ngôi sao chính của bộ phim, và cũng vì thế người ta không thấy được Gerrard tỏa sáng nữa một khi cơ thể anh xuống sức trong những năm qua, ngăn cản anh tới những khoảnh khắc lóe sáng như trong quá khứ. Nếu Gerrard phải đóng vai chính, thì Keane và Vieira có thể làm đạo diễn. Diễn viên chính tỏa sáng chưa chắc cả bộ phim đã hay, nhưng đạo diễn giỏi thì phim sẽ hay kể cả khi diễn viên chính không tỏa sáng.

Có thể độc giả sẽ không đồng tình với nhận định sau, nhưng tôi cho rằng với Keane và Vieira, chúng ta có hai con người xuất sắc biết làm cho đồng đội tốt hơn. Còn với Gerrard, chúng ta có một người quá xuất sắc khiến đồng đội xung quanh tỏ ra thua kém.

Nhưng cũng đừng quên rằng, những khoảnh khắc xuất sắc cá nhân của Gerrard tạo ra những cảm xúc bóng đá không thể nào quên được. Gerrard không nhất thiết phải vĩ đại hơn ai, bởi anh đã mang đến những khoảnh khắc vĩ đại, và như thế là đủ để người hâm mộ tưởng mến anh.

Quân Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm