Premier League vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới

24/05/2015 20:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngân hàng Barclays sẽ kết thúc hợp đồng tài trợ của họ với Premier League trong 12 tháng nữa, và thương hiệu bia Guinness hiện đang là ứng viên số 1 thay thế.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng giải Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu mùa giải 2016-17 mà không có nhà tài trợ chính thức do các bên không đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Các CLB Premier League muốn một nhà tài trợ bỏ ra khoản tiền 60 triệu bảng mỗi mùa. Hợp đồng 3 năm của Barclays trước đó trị giá 40 triệu bảng mỗi mùa và ngân hàng này đã nói rõ họ sẽ không gia hạn.

Hãng nước giải khát Diageo đã đề nghị 48 triệu bảng mỗi năm để quảng bá cho thương hiệu bia Guinness của họ, nhưng các CLB hàng đầu ở Anh đã từ chối.

Trị giá cho hợp đồng tài trợ Premier League đã tăng cùng với hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 5,1 tỉ bảng từ năm tới. Nhờ số tiền khổng lồ đó, các CLB Anh giờ rất ổn về tài chính và không vội vàng gì trong việc đàm phán hợp đồng tài trợ.

Các đội bóng sẽ gặp nhau vào tháng tới để đưa ra quyết định. Premier League không có nhà tài trợ ở mùa giải ra mắt 1992-93, nhưng từ đó tới nay giải Ngoại hạng đã lần lượt ký các hợp đồng tài trợ với Carling, Barclaycard và Barclays.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm