Premier League sẽ không có đội xuống hạng?

17/10/2011 08:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Một số ông chủ nước ngoài ở các CLB đang thi đấu tại Premier League muốn loại bỏ việc trụ hạng, Chủ tịch hiệp hội HLV Anh (LMA), ông Richard Bevan cho biết.

Hiện tại, trong số 20 đội bóng đang tham dự giải đấu hàng đầu nước Anh có tới 10 đội là thuộc sự sở hữu của các ông chủ ngoại quốc. Những CLB mạnh như Man United, Chelsea hay Man City cũng đều có ông chủ không phải quốc tịch Anh. Chính vì thế, theo dự đoán, làn sóng các tỉ phú nước ngoài đầu tư vào bóng đá Anh sẽ ngày càng tăng mạnh trong tương lai.

Không thể phủ nhận rằng dưới những ông chủ nước ngoài, đội bóng sẽ được đầu tư nhiều tiền của để phát triển cơ sở hạ tầng cũng như sức mạnh lực lượng. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đã dấy lên những lo ngại cho LĐBĐ Anh (FA).



Bolton và Wigan đang đứng ở "vùng nguy hiểm"- Ảnh Getty

Chưa đầy 1 tuần sau khi Liverpool đe dọa sẽ tự thương lượng bản quyền truyền hình khi hết thời hạn hợp đồng, Chủ tịch hiệp hội HLV Anh (LMA), ông Richard Bevan đã bày tỏ sự lo ngại về việc nếu số lượng đội bóng thuộc sở hữu của các ông chủ nước ngoài tăng thêm nữa thì họ sẽ nắm trong tay nhiều quyền hành và khả năng thành công trong việc bỏ phiếu ủng hộ chấm dứt luật xuống và lên hạng đang hiện hành là rất cao.

Theo hệ thống hiện hành, mỗi mùa sẽ có 3 đội bóng Premier League có thứ hạng thấp nhất phải xuống chơi ở hạng dưới, tức là Championship. Ngược lại, sẽ có 3 đội từ Championship được lên chơi ở Premier League. Các ông chủ nước ngoài muốn bãi bỏ hoàn toàn cơ chế này, bởi khi đầu tư vào một đội bóng, cũng như một công ty, họ sẽ muốn công ty ấy luôn ở trong tình trạng ổn định. Sự ổn định như thế chỉ tồn tại nếu luật lên-xuống hạng không còn hiệu lực.

Theo quy định hiện tại, bất cứ đề xuất thay đổi nào nếu nhận được 2/3 phiếu thuận tức là được sự đồng ý của 14 trên tổng số 20 CLB, thì sẽ chính thức được thông qua. Chính vì vậy, nếu có thêm 4 CLB nữa được ông chủ nước ngoài mua lại thì điều đó có nghĩa rằng việc họ đạt được một thỏa thuận chấm dứt quy định lên và xuống hạng là trong tầm tay.

Đứng trước lo ngại đó, ông Bevanhi vọng rằng viễn cảnh nói trên sẽ không xảy ra một khi có quy định mới được đưa ra bởi cuộc họp Quốc hội sắp tới. Phát biểu tại hội nghị Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp, ông Bevan cho hay: “Chúng tôi đang mong rằng những đề xuất về vấn đề nói trên nếu được thông qua ở Quốc hội sẽ thành công trong việc giúp FA có quyền cấp phép cho các CLB. Bởi hiện tại một số đội bóng có ông chủ nước ngoài đã sẵn sàng kiến nghị việc bãi bỏ quy định lên và xuống hạng ở Premier League. Nếu có thêm 4 đến 5 đội nữa đổi chủ, điều đó sẽ xảy ra”.

K.Đ


Những đội bóng Anh có ông chủ ngoại quốc

 Arsenal - Stan Kroenke

Aston Villa - Randy Lerner

Blackburn - Gia đình Rao

Chelsea - Roman Abramovich

Fulham - Mohamed Al Fayed

Liverpool - John W Henry

Man City - Abu Dhabi United Group

Man United - Nhà Glazer

QPR - Tony Fernandes

Sunderland - Ellis Short

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm