Premier League cuối tháng 2: Khổ nhất Man United. Sướng nhất... Liverpool

13/02/2017 20:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự đối lập không hề nhỏ trong lịch thi đấu tháng 2 của một số CLB tại Premier League. Trong khi Man United sẽ phải thi đấu 4 trận vì cạnh tranh ở 3 đấu trường thì Liverpool chỉ phải thi đấu 1 trận trong 2 tuần tới do đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cup.

Trong 2 tuần tới, Man United sẽ phải thi đấu tổng cộng 4 trận. Đoàn quân của Jose Mourinho sẽ gặp Saint-Etienne vào đêm thứ Năm (16/2) tới trong trận đấu thuộc khuôn khổ Europa League, sau đó làm khách của Blackburn Rovers ở vòng 5 Cup FA vào ngày Chủ Nhật (19/2). Chưa hết, Quỷ đỏ sẽ phải bay tới Pháp để đá trận lượt về với  Saint-Etienne vào ngày 22/2 trước khi quay về Wembley để tham dự trận chung kết cúp Liên đoàn với Southampton diễn ra vào ngày 26/2.

Hiện Man United đang xếp thứ 6 trên BXH Premier League. Quỷ đỏ đã thu hẹp khoảng cách với top 4 so với vài tuần gần đây. Nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc phía trước, đây là lúc để Man United quyết định xem đây là mùa giải thành công hay thất bại với họ.


Mourinho hẳn phải khóc thét với lịch thi đấu sắp tới của Man United

Trong khi đó, Liverpool với việc không phải dự cup châu Âu cũng như đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cup, sẽ chỉ phải đá 1 trận tại Premier League trong 2 tuần tiếp theo. The Kops sẽ làm khách của Leicester City vào ngày 28/2. Nhân cơ hội được nghỉ tận 16 ngày, Juergen Klopp đã đưa các học trò sang Tây Ban Nha tập luyện.

Nói về việc này, HLV người Đức chia sẻ đợt tập luyện tới giống như việc “bắt đầu mùa giải” lần thứ 2 của Liverpool. Đội chủ sân Anfield sẽ tập luyện trong thời tiết ấm áp ở Tây Ban Nha trước khi trở về và thi đấu nốt 13 trận còn lại để giành vé dự Champions League mùa tới.


Liverpool sẽ có chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha


Sự đối lập trong lịch thi đấu của Man United và Liverpool 6 trận tới

Ngoài Liverpool, còn một số CLB khác tại Premier League cũng đang hưởng lợi từ lịch thi đấu trong tháng 2. Everton, đội có trận gần nhất diễn ra vào ngày 25/2, đã lên đường sang Dubai xả hơi trước khi trở về để tiếp Sunderland trên Goodison Park.




Các cầu thủ Everton lên đường xả hơi

Bên cạnh Everton, một CLB khác cũng bay sang Dubai là West Ham. The Hammers đã bị loại khỏi FA Cup sau khi để thua Man City, do đó cũng không phải thi đấu vào cuối tuần này. Nói về chuyến đi tới, HLV Slaven Bilic cho biết: "Dubai là một địa điểm phổ biến. Các cầu thủ cần có thời gian rảnh để nghỉ ngơi nhưng cả đội vẫn phải tập luyện trước đó".


Dubai là điểm đến phổ biến để các cầu thủ xả hơi

Stoke City cũng đang chuẩn bị lên đường sang Trung Đông vào cuối tuần. Trong khi đó, Crystal Palace sẽ không được xả hơi sau khi có chuỗi thành tích tệ hại thời gian gần đây. Đội chủ sân Selhurst park đang đứng thứ 19 trên BXH.

Trái với Palace, Sunderland mặc dù đang xếp cuối bảng nhưng vẫn có chuyến du lịch đến Newyork, bất chấp nguy cơ xuống hạng mùa này. Đoàn quân của HLV David Moyes sẽ có những buổi tập luyện tại đây. Xen kẽ đó là chuyến thăm quan bao gồm tòa tháp đôi Ground Zero và một số đội bóng rổ và khúc côn cầu.


Cục diện cuộc đua trụ hạng Premier League

Xem lại trận đấu giữa Man United và Watford:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm