Premier League chi 70 triệu bảng cho giới cò: Man City hơn cả Chelsea

02/12/2009 12:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sự phụ thuộc của các CLB Premier League vào những tay môi giới trên thị trường chuyển nhượng đã được tiết lộ lần đầu tiên vào ngày 30/11 với một bản báo cáo cho thấy hơn 70 triệu bảng đã được trả cho những kẻ làm trung gian trong một năm qua.

Số tiền đó tương đương với giá trị của một Cristiano Ronaldo, ba Didier Drogba hoặc doanh thu kỷ lục của Everton trong năm tài khóa vừa rồi. Từ ngày 1/10/2008 đến 30/9/2009, Manchester City đã chi nhiều nhất cho các tay môi giới, với số tiền lên tới gần 13 triệu bảng, chiếm một phần năm tổng số tiền chi cho môi giới, kể từ sau khi đội bóng được chuyển giao vào tay Sheikh Mansour. Các chữ ký của họ bao gồm Carlos Tevez, với mức phí vào khoảng 47 triệu bảng, Emmanuel Adebayor (25 triệu bảng) và Joloen Lescott (22 triệu bảng).

Man City mua Carlos Tevez thông qua môi giới

Những đại gia lắm tiền khác của Premier League xếp sau Man City là Chelsea, với mức phí trả cho môi giới tổng cộng là hơn 9,5 triệu bảng. Liverpool, dù đang gặp khó khăn về tài chính, cũng đã bỏ ra hơn 6,6 triệu bảng. Điều ngạc nhiên nhất là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh trong thời gian gần đây, M.U, chỉ chi ra số tiền khiêm tốn 1,5 triệu bảng cho các tay môi giới. Xếp cuối bảng trong thống kê là Burnley, với chỉ hơn 400.000 bảng.

Con số thống kê nói trên bao gồm tất cả chi phí được trả cho những tay môi giới liên quan đến cả việc mua, bán và thương lượng hợp đồng với cầu thủ, bao gồm tổng cộng 803 vụ trong khoảng thời gian 12 tháng. Mặc dù mức phí trung bình chỉ là dưới 100.00 bảng một thương vụ, rất nhiều khoản phí là cực cao, dẫn đến việc nhiều người lên tiếng chỉ trích khi một khoản tiền lớn đã rời bỏ bóng đá.

Sở dĩ các CLB phải trả khoản tiền khá lớn như thế cho những tay môi giới bởi lẽ để đạt được thỏa thuận giữa hai phía, cầu thủ và CLB, cần trải qua một quá trình thương lượng hết sức phức tạp không chỉ về tiền lương và thời hạn hợp đồng, mà còn bao gồm cả quyền bản quyền hình ảnh, các khoản thưởng, tiền đền bù hợp đồng và rất nhiều khoản phức tạp khác không hề có cách đây 10 năm.

Thường thì tay môi giới là người đại diện cho quyền lợi của cầu thủ, mục tiêu của ông ta là bảo vệ cho thân chủ của mình. Tuy nhiên, một mục đích không kém quan trọng của tay môi giới là làm sao vụ chuyển nhượng diễn ra với giá càng cao càng tốt, bởi lẽ khi đó khoản hoa hồng lót tay cho người trung gian cũng sẽ lớn hơn nhiều. Ngoài ra, người đại diện cũng đứng ra thương lượng hợp đồng tài trợ áo đấu và tất cả những khoản khác có thể giúp tăng thu nhập cho thân chủ của mình.

Sở dĩ các tay môi giới có thể lộng hành một phần bởi các CLB thường tỏ ra hết sức cảnh giác và nghi kỵ nghi có một đội bóng khác tìm cách tiếp cận những ngôi sao của mình. Nghiêm túc mà nói thì một CLB chỉ được phép thương lượng với cầu thủ khi đã được đội sở hữu anh cho phép. Tuy nhiên, trên thực tế, các ông chủ, như Roman Abramovich, không muốn mất thời gian và đơn giản yêu cầu những tay môi giới, như Pini Zahavi, đi đêm với các cầu thủ, điều từng làm dấy lên không ít tranh cãi xung quanh các vụ chuyển nhượng lớn, như với trường hợp Ashley Cole từ Arsenal sang Chelsea cách đây ba năm.

 

Chi phí chi tiết cho các tay môi giới

1.Manchester City: 12.874.283 bảng

2.Chelsea: 9.562.223 bảng

3.Liverpool: 6.657.305 bảng

4.Tottenham: 6.066.935 bảng

5.West Ham: 5.527.548 bảng

6.Arsenal: 4.760.241 bảng

7.Wigan: 3.576.972 bảng

8.Portsmouth: 3.184.725 bảng

9.Bolton: 3.166.611bảng

10.Everton: 2.008.407 bảng

11.Sunderland: 2.007.040 bảng

12.Aston Villa: 1.708.374 bảng

13.Blackburn: 1.610.885 bảng

14.Hull City: £1,599,188

15.Man Utd: 1.517.393 bảng

16.Fulham: 1.469.258 bảng

17.Wolves: 1.235.703 bảng

18.Birmingham: 974.982 bảng

19.Stoke City: 716.042 bảng

20.Burnley: 468.398b ảng

Tổng cộng: 70.692.513 bảng
 
TRẦN TRỌNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm