Pogba đề cử 4 ngôi sao có thể lật đổ Ronaldo và Messi

07/01/2017 14:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Pogba tin rằng 4 cầu thủ Zlatan Ibrahimovic, Eden Hazard, Neymar và Luis Suarez là những ứng cử viên đủ khả năng để phá vỡ ách thống trị của Ronaldo và Messi trong những năm tới.

MessiRonaldo đã thống trị danh hiệu Quả bóng Vàng cùng những giải thưởng cá nhân khác trong suốt 9 năm qua. Bộ đôi “siêu nhân” cũng lọt vào đội hình tiêu biểu năm 2016 do UEFA công bố vào hôm qua (6/1).

Thời hoàng kim của Messi và Ronaldo có lẽ vẫn sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới nhưng tiền vệ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba không nghĩ vậy. Cầu thủ người Pháp khẳng định có rất nhiều cầu thủ đủ tài năng để thách thức Messi và Ronaldo trong những năm tới.


Messi và Ronaldo đã thống trị những danh hiệu cá nhân suốt gần 1 thập kỷ qua

Khi được hỏi liệu có cầu thủ nào đủ khả năng để lật đổ Messi và Ronaldo trong tương lai không, Pogba đã chia sẻ quan điểm của mình.

“Tất nhiên, có nhiều cầu thủ đủ khả năng làm việc đó. Chúng ta có Zlatan Ibrahimovic ở Man United. Anh ấy đã 35 tuổi nhưng hãy nhìn cách anh ấy chơi, cách anh ấy ghi bàn, bạn có thể thấy rằng anh ấy có thể duy trì phong độ đỉnh cao này thêm 10 năm nữa”, Pogba phát biểu trên FIFA.com.

“Eden Hazard, Neymar, Luis Suarez cũng đang làm rất tốt. Đó đều là những cầu thủ vĩ đại. Nếu họ tiếp tục ghi bàn đều đặn, họ có thể vượt qua Ronaldo Messi. Điều họ cần là phải duy trì được phong độ ổn định của mình vì để so sánh với bộ đôi trên, màn trình diễn của họ luôn luôn phải ở top đầu thế giới”, Pogba nói thêm.


Pogba chỉ ra 4 cái tên có thể lật đổ Ronaldo và Messi

Pogba đã có một năm 2016 thành công. Anh giúp Juventus giành chức vô địch Serie A lần thứ 5 liên tiếp, cùng đội tuyển Pháp lọt vào trận chung kết EURO 2016 và cuối cùng là quay về CLB Man United với giá chuyển nhượng kỷ lục 89 triệu bảng. Mặc dù có thành tích ấn tượng như vậy nhưng Pogba thừa nhận anh chưa đủ sức để cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng hay những giải thưởng cá nhân trong năm.

“Tôi vẫn còn ở xa những danh hiệu đó lắm. Thật tuyệt vời khi được đứng trong top 10, top 5 hoặc top 3 nhưng đó thực sự không phải những điều tôi muốn”, Pogba tiếp tục.

“Nếu ở trong top 3, tôi muốn mình là số 1. Vì vậy tôi nghĩ mình còn cách những danh hiệu đấy rất xa. Tôi phải tiếp tục tập luyện chăm chỉ và thi đấu tốt bởi vì tôi không muốn ở vị trí thứ hai hay thứ ba. Đó là những vị trí thảm họa. Tất nhiên, bạn có thể cảm thấy tự hào bởi vì đó là công sức của bạn nhưng bạn sẽ muốn về đích ở ngôi vị quán quân”, Pogba khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Man United và West Ham:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm