PHÂN TÍCH: Dùng Rashford thay Ibrahimovic, Mourinho đã khiến Conte không kịp trở tay

16/04/2017 22:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Quyết định sử dụng Marcus Rashford thay cho Zlatan Ibrahimovic là một nước cờ khôn ngoan của Jose Mourinho và khiến cho Antonio Conte không kịp trở tay.

Trước khi trận đấu giữa Man United và Chelsea diễn ra, rất nhiều chuyên gia đã nói về vai trò của Zlatan Ibrahimovic và coi anh như họng súng chính, giúp Mourinho nghĩ về kế hoạch "báo thù" đội bóng của Conte sau hai thất bại liên tiếp gần đây.


Bàn thắng của Rashford

Nhưng rất bất ngờ, Mourinho lại để Ibra dự bị và tung Marcus Rashford vào đá trung phong. Theo phân tích của một số tờ báo Anh, việc Ibra không đá chính xuất phát từ cá nhân tiền đạo người Thụy Điển. Trước trận, Ibra đã nói rằng anh mệt mỏi với mùa giải dài cùng Man United và đó được cho là nguyên nhân chính khiến Mourinho để Ibra dự bị ở trận đấu này.

Herrera đỡ bóng... bằng tay rồi chọc khe tuyệt đẹp cho Rashford ghi bàn

Herrera đỡ bóng... bằng tay rồi chọc khe tuyệt đẹp cho Rashford ghi bàn

Trận cầu tâm điểm vòng 33 Premier League giữa Man United và Chelsea đã chứng kiến bàn thắng đến rất sớm với pha phối hợp hoàn hảo của Ander Herrera và Marcus Rashford.

Tuy nhiên, với những gì diễn ra ở Old Trafford, dường như việc chọn Rashford thay vì Ibra lại nằm trong ý đồ chiến thuật của Mourinho.  

Thông thường, với Ibra ở trên sân, Man United tập trung dồn nhiều bóng cho cầu thủ người Thụy Điển. Ibra giỏi tì đè, làm tường và dứt điểm nhưng điểm yếu lớn nhất của anh lại nằm ở tốc độ. Do không thể càn lướt với những pha bóng tốc độ cao, Ibra thường xuyên làm giảm nhịp độ tấn công của Quỷ đỏ. Thành ra, với Ibra, Man United thường tấn công biên, tận dụng những quả tạt từ hai cánh nhiều hơn là những pha tấn công trung lộ.



Việc sử sụng Rashford gây bất ngờ cho Chelsea

Nhưng với Marcus Rashford thì khác, Man United thực hiện rất nhiều những đường chuyền nhanh, tốc độ cao nhắm vào khu trung tuyến. Với sức trẻ và tốc độ, Rashford có thể tận dụng tối đa những đường chọc khe nhanh như điện xẹt từ Herrera và Pogba, vốn chỉ dành cho những cầu thủ có tốc độ cao.

Cũng nhờ tốc độ của mình, Rashford có thể xuyên phá qua khe giữa hai trung vệ có thể hình tốt là Gary Cahill và David Luiz của Chelsea. Trong 15 phút đầu tiên, Rashford đã có 2 cơ hội như thế. Ở cơ hội đầu tiên, anh sút bóng ra ngoài sau khi đã tách ra khỏi sự đeo bám của Zouma. 


Nhưng ở cơ hội thứ 2, khi Herrera thả một đường chọc khe "chết chóc" từ ngay vạch giữa sân, Rashford đã thoát đi như một cơn gió, loại bỏ Luiz trước khi đánh bại Begovic trong thế đối mặt. Đây là một pha bóng đòi hỏi tốc độ cực cao và chắc chắn, nếu đó là Ibrahimovic thì sẽ khó có thể được chuyển hóa thành bàn thắng.

Không chỉ thành công với bàn thắng mở tỷ số, Rashford còn liên tục quấy đảo hàng thủ Chelsea bằng tốc độ và sự khéo léo của mình. Có lẽ, các hậu vệ của Chelsea đã quá quen với những tình huống tì đè, làm tường của Ibra nên trước Rashford, họ lại tỏ ra vụng về và thiếu đi cảm giác tốt nhất trong việc kèm người.

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm