PHÂN TÍCH: Arsenal thiếu sức mạnh để đánh bại Chelsea

05/02/2017 13:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal nhận thất bại 1-3 trước Chelsea ở vòng 24 Premier League mùa này. Nhìn rộng ra trong nhiều mùa giải gần đây, Arsenal chưa bao giờ cho thấy họ có đủ sức mạnh và khả năng để cạnh tranh chức vô địch cả.

Các bàn thắng của Alonso, Hazard và Fabregas đã nhấn chìm Arsenal tại Stamford Bridge ở vòng 24 Premier League. Thất bại này khiến “Pháo thủ” mới chỉ có 47 điểm, xếp ở vị trí thứ 3 và bị Chelsea bỏ xa tới 12 điểm. Chứng kiến màn trình diễn kém cỏi của Arsenal, bình luận viên Gary Neville cho rằng đội bóng của HLV Wenger không có đủ khả năng để đầu với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. BLV người Anh lập luận rằng Arsenal ở năm 1998, 2002 và 2004 vô địch Premier League là nhờ sở hữu những cầu thủ chất lượng cùng bản lĩnh cứng cáp hơn.


Arsenal thiếu sức mạnh để đánh bại Chelsea

“Mọi thứ vẫn vậy. Không đủ mạnh mẽ để đứng dậy, đủ nghị lực để thi đấu trong một trậu đấu lớn ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Tôi không phải mẫu người thích nhìn lại quá khứ nhưng nếu Arsenal có Adams, Keown hay Vieira thì họ có thể thi đấu một cách thoải mái dù đối thủ là một Chelsea đang rất mạnh mẽ. Arsenal vẫn còn một khoảng cách rất xa nữa thì mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Họ không có đủ yếu tố trong đội hình có thể giúp đội bóng thách thức các đối thủ, những đội bóng mạnh mẽ và khôn ngoan hơn”, Neville cho biết.

“Hình ảnh những người đàn ông thi đấu với những cậu bé đã được dùng rất nhiều. Nhưng trong nhiều năm qua, chúng ta đã phải theo dõi nhiều trận đấu như thế của Arsenal. Liệu họ đã chuẩn bị đầy đủ về khả năng lẫn bản lĩnh để thi đấu những trận đấu lớn? Để nhận ra thời điểm nào của trận đấu là quan trọng? Khi nào phải tấn công và lúc nào phải phòng ngự? Arsenal đã không trang bị đầy đủ vũ khí để thi đấu với một đối thủ tinh ranh như Chelsea”, Neville chia sẻ.


Arsenal tỏ ra lúng túng trước một Chelsea đầy bản lĩnh

Arsenal không phải đội bóng khôn ngoan gì cả. Tôi thực lòng phải nói vậy. Họ sở hữu những cầu thủ chỉ có thể đảm nhiệm vai trò tấn công trong trận đấu. Còn với Chelsea, mọi người có cảm giác rằng các cầu thủ biết chính xác mình phải làm gì khi tấn công, khi cầm bóng và khi phòng thủ”, Neville so sánh Arsenal và Chelsea.


Chelsea 3-1 Arsenal

“Tôi đã cảm thấy rất thất vọng khi nhìn những cầu thủ tấn công của Arsenal trong trận đấu này. Tôi nghĩ họ có thể làm nhiều hơn thế. Tuy nhiên, thi đấu với Chelsea thời điểm này là rất khó khăn. Đội bóng của HLV Conte là một bức tường không có lỗ hổng”, Neville nói thêm.


Chelsea không có "lỗ hổng" ở thời điểm này

Cựu cầu thủ Man United ngoài ra còn cho rằng Arsenal đã bị loại khỏi cuộc đua tới chức vô địch. Hiện “Pháo thủ” sẽ phải tập trung vào cuộc chiến cho Top 4 để giành một vé dự Champions League mùa sau.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm