Per Mertesacker: Arsenal không thể vô địch Premier League vì… World Cup?

30/05/2015 14:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ của Arsenal Per Mertesacker thừa nhận anh phải mất 6 tháng mới “hết ngất ngây” sau chức vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức.

12 tháng trước, Mertesacker đang chuẩn bị cho khoảnh khắc lớn nhất trong đời cầu thủ, nhưng sau chiến thắng ở World Cup, anh trở về Arsenal với phong độ rất đáng lo ngại. Trung vệ người Đức, cùng với đồng hương ở Arsenal Mesut Oezil, đã góp mặt trong đội hình Die Mannschaft đăng quang ở Brazil mùa hè vừa rồi.

Cơn ngất ngây với Mertesacker kéo dài suốt 6 tháng và phong độ của anh là lý do khiến Arsenal khởi đầu mùa giải chật vật rồi rơi lại phía sau ở Premier League. Tình hình tệ tới mức HLV Arsene Wenger đã phải can thiệp, giúp Mertesacker tìm lại phong độ kịp thời để đưa Arsenal giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League và có thể bảo vệ Cúp FA trong trận chung kết trước Aston Villa thứ Bảy này.

“Những tháng đầu tiên là đặc biệt khó để trở lại với trạng thái bình thường và quên đi bạn là nhà VĐTG”, Mertesacker nói. “Bạn cần quên đi và trấn tĩnh lại, nhưng tôi mất nửa năm mới nhận ra điều đó. Hầu hết các cầu thủ Đức sau đó đều dính chấn thương, tôi tránh được, nhưng lại không ở phong độ tốt nhất. Tôi đã không biết cách xử lý tình huống đó. Lẽ ra tôi phải bình tĩnh lại và tập trung vào những mục tiêu mới”.

Wenger đã giúp Mertesacker với việc đưa ra cho trung vệ 30 tuổi này những ví dụ về các cầu thủ vẫn chơi rất tốt sau một kỳ World Cup thành công. “HLV nói ông có vài ví dụ cho tôi”, Mertesacker nói. “Thật thú vị vì có những cầu thủ thích nghi rất tốt với điều đó, chẳng hạn như Patrick Vieira. HLV cũng thách thức tôi: “Tôi thách cậu tìm lại phong độ nhanh nhất đấy””.

Mertesacker từ giã ĐT Đức ngay sau World Cup, nhưng không may cho Wenger, anh và Oezil không thể chuyển đổi nhanh trở lại CLB. “Chúng tôi không ở trong tình trạng thể lực và tâm lý tốt nhất”, Mertesacker nói. “Chúng tôi đã trải qua nửa năm “hội chứng hậu World Cup”. Có lúc bạn nghĩ bạn đã tìm lại được nhịp độ cần thiết, nhưng không phải thế. Tôi chỉ thấy thoải mái hơn ở nửa sau mùa giải. Tôi vượt qua dễ dàng hơn về mặt tâm lý và giờ chỉ nghĩ tới việc làm được điều gì đó thật đặc biệt ở Cúp FA”.

Phong độ của Oezil ở Arsenal bị chỉ trích dự dỗi cho tới khi anh dính một chấn thương đầu gối và vắng mặt hơn 3 tháng. Sau đó tiền vệ kiến tạo này đã trở lại và chơi tốt hơn hẳn. “Vấn đề với Mesut là chấn thương”, Mertesacker. “Nhưng điều đó cũng tốt cho anh ấy. Tôi nghĩ là anh ấy chưa sẵn sàng. 80% các tuyển thủ Đức đã dính chấn thương sau World Cup, nhiều người sa sút phong độ, nhưng sau đó họ đều trở lại mạnh mẽ”.

Mertesacker sẽ rất cần sự mạnh mẽ đó bởi đối thủ chính của anh tối nay là tiền đạo đang có phong độ rất cao của Villa Christian Benteke. “Benteke rất khỏe”, Mertesacker nói. “Anh ấy nhanh chân, chơi bóng bổng giỏi và là một tiền đạo toàn diện. Tôi có thể sẽ là người kèm anh ấy, nhưng cả đội phải biết anh ấy nguy hiểm thế nào”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm