Pep hứa chơi tấn công. Conte không muốn thay đổi chiến thuật

03/12/2016 06:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola tỏ ra khá tự tin trước cuộc gặp gỡ Chelsea khi trong đội hình không có cầu thủ nào chấn thương. Trong khi đó, HLV Antonio Conte vẫn tin tưởng vào đội hình đã đem lại thành công cho đội bóng ở những vòng đấu gần đây.

Sau khởi đầu mạnh mẽ tại Premier League đầu mùa giải, Man City của Pep Guardiola thời gian gần đây đã bắt đầu chững lại. Họ đã để Chelsea và Liverpool vượt mặt trên BXH Premier League trong 2 vòng đấu gần đây. Trước cuộc đối đầu với The Blues vào tối thứ Bảy 3/12, ngoại trừ chấn thương đầu gối của Kompany thì mọi cầu thủ của Man City đều sẵn sàng ra sân.

“Chúng tôi đã thi đấu trong 11, 12 hay 13 ngày gì đó mà không nghỉ ngơi. Tôi luôn muốn các cầu thủ của mình có những ngày nghỉ ngơi khi có lịch thi đấu dày đặc. Vì thế, tôi thường để các cầu thủ nghỉ ngơi 2 ngày và luyện tập 3 ngày. Không chỉ ở trận đấu với Chelsea mà cả những trận đấu sau này nữa”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.


Pep Guardiola luôn muốn các học trò được nghỉ ngơi thoải mái

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Chelsea, Pep Guardiola đã để Guendogan và John Stones được nghỉ ngơi ở trận đấu với Burnley cuối tuần trước. Sự cẩn thận của HLV người Tây Ban Nha quả thực không hề thừa. Bởi lúc này, Chelsea đang thi đấu rất thăng hoa với sự bùng nổ của các cầu thủ tấn công. HLV Pep Guardiola đặc biệt dè chừng với Diego Costa và Pedro.

“Costa là cầu thủ hàng đầu thế giới. Cậu ấy đã có một mùa giải ấn tượng với Atletico rồi chuyển tới đây. Ngoài ra, tôi hy vọng Pedro sẽ không thi đấu tốt trong trận đấu tới. Gần vòng cấm, cậu ấy là một sát thủ”, Pep Guardiola chia sẻ.


Pep Guardiola dè chừng Pedro và Diego Costa

Khi mới tới, Pep Guardiola được ca ngợi là người đã làm thay đổi lối chơi và phong cách ở Premier League. Tuy nhiên, tới thời điểm này, “trào lưu 3-4-3” của Conte mới là điều được nhắc tới và áp dụng tại nhiều CLB.

“Conte là một trong những HLV xuất sắc nhất trên thế giới. Đây là lần đầu tiên chúng tôi so tài với nhau. Thật tuyệt khi đối đầu với ông ấy. Conte đã làm những việc phi thường khi ở Turin. Ngay đầu mùa giải, ông ấy đã thực sự là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League mùa này. Bây giờ, khả năng vô địch của ông ấy có lẽ còn lớn hơn so với trước”, HLV Pep Guardiola ca ngợi đối thủ Conte.

“Khi Chelsea cầm bóng, họ chơi với sơ đồ 3-4-3. Họ thi triển đội hình đó thực sự rất tốt. Đây sẽ là thử thách không dễ dàng gì. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn sẽ tấn công với phong cách kiểm soát bóng. Hy vọng tài năng của các cầu thủ ở tuyến giữa và trên hàng công sẽ tạo ra sự khác biệt”, HLV Pep Guardiola nói thêm.


Chelsea - Conte thế lực lớn ở ngoại hạng Anh

Không giống như Man City chắc chắn rằng các cầu thủ đều có thể ra sân (trừ Kompany vì chấn thương đầu gối) thì HLV Conte cho biết ông vẫn phải kiểm tra lại tình hình chấn thương của 1 tới 2 cầu thủ. Ngoài ra, HLV người Italy cũng cho biết rằng ông không có ý định thay đổi đội hình đã đem lại thành công cho đội bóng ở những trận đấu vừa qua.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng với các cầu thủ hiện tại. Từ những người được ra sân thi đấu cho tới những cầu thủ phải ngồi dự bị. Không khí ở Chelsea đang rất tốt”, HLV Conte chia sẻ.


Conte hứng khởi với không khí vui vẻ ở Chelsea thời điểm hiện tại

Chelsea đã giành chiến thắng 7 trận liên tiếp. Họ ghi 19 bàn thắng và mới chỉ lọt lưới 1 lần. Tuy nhiên, HLV Conte vẫn tỏ rất thận trọng trước trận đấu với Man City. Ông coi đây là một bài kiểm tra quan trọng cho sơ đồ 3-4-3 của Chelsea.

“Trận đấu với Man City sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tài năng với tư duy chiến thuật tuyệt vời. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng với đội hình mà chúng tôi đang sử dụng. Tôi muốn cho mọi người thấy Chelsea đang dần trưởng thành. Vì thế, trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ những nỗ lực của mình từ đầu mùa giải”, HLV Conte chia sẻ.


Conte hài lòng với những cầu thủ hiện tại

Cuộc đối đầu giữa Man City và Chelsea là trận đấu ảnh hưởng đôi phần tới cuộc đua vô địch mùa này. Nếu Chelsea thắng, Man City sẽ bị bỏ xa tới 4 điểm. Còn nếu họ thua thì đội bóng của Pep Guardiola sẽ dẫn trước Chelsea 2 điểm. Dù thế nào, nó cũng sẽ khiến cuộc tới ngôi vô địch trở nên hấp dẫn hơn.


BXH Premier League sau 13 vòng đấu

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm