Pep Guardiola: ‘Tôi chưa bao giờ hứa hẹn sẽ mang về danh hiệu cho Man City’

19/03/2017 13:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Pep Guardiola chịu trách nhiệm về việc Man City bị loại ở Champions League, nhưng ông cũng nhắc nhở với báo giới rằng, ông chưa bao giời hứa hẹn sẽ phải mang về bất cứ danh hiệu nào về cho đội chủ sân Etihad. Tất cả, chỉ là do sự kỳ vọng quá nhiều từ giới truyền thông.

Giữa tuần qua, Man City đã phải nhận thất bại cay đắng trước Monaco tại vòng 1/8 Champions League, qua đó mất quyền lọt Tứ kết. Như vậy, đội chủ sân Etihad giờ chỉ còn có mặt tại hai đấu trường, đó là giải Ngoại hạng và Cúp FA. Đêm nay, Man City sẽ tiếp đón đoàn quân của HLV Juergen Klopp trên sân nhà, trước khi đối đầu với Arsenal ở bán kết Cúp FA vào ngày 23/4 tới.


Thất bại trước Monaco, Man City dừng chân tại Champions League

Mặc dù phải dừng bước tại đấu trường châu Âu, nhưng HLV Pep Guardiola khẳng định, ông hoàn toàn chưa hề có bất cứ hứa hẹn gì về cú ăn ba của Man City mùa này. Tất cả, chỉ là do sự kỳ vọng quá lớn của giới truyền thông, khi dựa vào những thành công vang dội mà ông đã giành được tại Barcelona và Bayern Munich. Chia sẻ với báo giới, chiến lược gia 46 tuổi cho biết:

“Là một HLV, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại của Man City trước Monaco. Thế nhưng, có lẽ báo giới đã nhầm, khi cho rằng: Pep đang ngồi đây, và Man City sẽ giành cú ăn ba mùa này. Không, các bạn sai rồi, tôi chưa từng đến đây và nói rằng chúng tôi chắc chắn sẽ có danh hiệu mùa này, càng không phải là cú ăn ba, hay bất cứ danh hiệu gì cả”.


Pep nói, ông chưa bao giờ hứa hẹn mang về danh hiệu cho Man City. Tất cả chỉ là do sự kỳ vọng của giới truyền thông

“Nhưng tôi không bao giờ nói điều này ở ngày đầu tiên tôi tới Barcelona. Tôi hứa sẽ làm rất nhiều điều. Không ai có thể bắt bẻ tôi về việc đó. Tôi làm việc rất nhiều, và tôi tự hào về điều đó. Nhưng hứa hẹn mang về danh hiệu? Tôi không bao giờ làm thế, chưa một lần trong đời. Tất cả những gì mà tôi đảm bảo là đội bóng sẽ chơi theo cách mà tôi muốn. Chỉ như vậy mà thôi”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cho rằng, trận thua trước Monaco, ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

“Đêm đó, chúng tôi đã chơi không tốt và đánh mất phong độ trước Monaco. Trận thua này sẽ là bài học kinh nghiệm cho chúng tôi tại Champions League. Quả thật với tôi, Man City không có quá nhiều kinh nghiệm ở châu Âu. Chúng tôi đã có cơ hội trong hiệp 2, và chúng tôi lại không tận dụng được. Đó là lý do tại sao chúng tôi bị loại”.


Hiện tại, Man City chỉ còn cơ hội tại Cúp FA và Premier League

“Những tình huống cố định rất quan trọng nhưng chúng tôi đã không tận dụng được nó. Chúng tôi thậm chí đã chơi rất tệ trong 45 phút đầu. Sang hiệp hai, chúng tôi làm tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ. Có lẽ trong trận đấu này, chúng tôi thiếu một chút may mắn. Nếu bạn nghĩ chúng tôi buồn và thất vọng, đúng là như vậy, tôi hứa đấy. Chúng tôi là những cầu thủ, chúng tôi buồn chứ. Thế nhưng, chúng tôi sẽ cần phải cố gắng hết sức trong thời gian tới, tại Champions League mùa tới, và tại bán kết Cúp FA”, Pep khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm