Pep Guardiola: 'Mùa này là bài học xương máu cho tôi'

08/04/2017 19:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trải qua những thất bại khó quên, HLV Pep Guardiola mới thừa nhận rằng, Premier League là một môi trường quá mới mẻ, và mùa giải đầu tiên của ông với Man City chỉ mang tính chất học hỏi kinh nghiệm.

Man City đang đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH Premier League, nhưng cơ hội để cạnh tranh với danh hiệu vô địch đã không còn nằm trong tầm tay. Tại đấu trường châu Âu, nửa xanh thành Manchester cũng không thể lọt vào vòng Tứ kết. Những thất bại dồn dập khiến cho người từng được coi là HLV xuất sắc nhất thế giới phải lắc đầu ngán ngẩm. Hiện tại, Man City chỉ còn duy nhất cơ hội tại Cúp FA, nơi mà họ chuẩn bị có cuộc đụng độ với Arsenal ở vòng bán kết.

“Mùa giải này là một bài học xương máu dành cho tôi”, Pep nói, sau khi để thua trước Chelsea cách đây ít hôm. “Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, chắc chắn vậy. Ngay cả khi bạn có 7, 8 hay 9 năm giữ chức vụ HLV, thì một mùa giải không thành công là chuyện quá bình thường. Điều đó vẫn luôn xảy ra. Quan trọng hơn cả, là bạn biết đứng dậy từ chính nơi mà mình vấp ngã”.


Sau trận thua trước Chelsea, Pep thừa nhận mùa giải đầu tiên với Man City chỉ để...học hỏi kinh nghiệm

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi đến đây và biết tất cả mọi thứ. Tôi đã cố gắng thích nghi với các cầu thủ, càng nhiều càng tốt. Tôi đã làm như vậy, và tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn”, ông nói thêm

Ngoài ra, HLV người Tây Ban Nha cũng nhận xét, điều mà Man City thiếu lúc này, chính là sự nhạy bén trước khung thành đối phương, và điều đó là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại trước Monaco tại trận đấu tranh quyền vào Tứ kết Champions League.

Trong trận thắng 5-0 trước Steaua Bucharest, Pep nhận ra sự yếu kém trong khâu ghi bàn của các học trò. Ông cho rằng, lẽ ra ở trận đấu đó, Man City phải có được chiến thắng 12-0, nếu như các cầu thủ của ông tận dụng triệt để các cơ hội ghi bàn, đặc biệt là 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc của tiền đạo Sergio Aguero trên chấm 11m.


Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tin tưởng vào các học trò

Dù vậy, Pep vẫn tin tưởng vào khả năng của các học trò, và suất vé tham dự Champions League mùa tới, cùng với chức vô địch Cúp FA.

“Chúng tôi sẽ còn phải chiến đấu hết mình cho tới cuối mùa giải. Champions League rất quan trọng, đó sẽ là một thành công lớn đối với đội bóng, theo quan điểm của tôi. Và tất nhiên là cả Cúp FA nữa. Chúng tôi còn nhiều điều phải làm”, chiến lược gia 46 tuổi kết lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm