Pellegrini: 'Nếu Man City xếp thứ 2 cuối mùa thì cũng chẳng có gì xấu hổ'

27/04/2015 11:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi giới chuyên môn cho rằng không bảo vệ được chức vô địch Premier League là thất bại của Man City thì ông Manuel Pellegrini lại khẳng định không có gì phải xấu hổ nếu City kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 sau Chelsea.

Lí do ông Pellegrini đưa ra rất đơn giản: nhà vô địch Premier League không thể năm nào cũng chơi hay lên so với chính họ được. Tương lai của HLV người Chile ở Man City đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi The Citizens đối mặt với một mùa giải trắng tay. City thực tế không còn cơ hội canh tranh chức vô địch một giải nào nữa.

Ở Premier League họ tuy vẫn xếp thứ 2 nhưng đã để Arsenal thứ 3 bắt kịp về điểm số trong khi đá ít hơn một trận. Ở Champions League, City bị loại ở vòng 1/8 mùa thứ hai liên tiếp. Cơ hội thực tế nhất cho các học trò Pellegrini bây giờ là giành vị trí á quân Premier League và ông Pellegrini cho rằng nếu City có về nhì Premier League thì cũng không phải là thảm họa.

“Chúng tôi chơi đâu đến nỗi quá tệ vì City đã xếp thứ hai trong suốt cả mùa giải. Chúng tôi đã mắc nhiều sai sót và cần phải chơi tốt hơn. Nhưng bạn không thể cho rằng chúng tôi là đội duy nhất bắt buộc phải giành chức vô địch”.

“Tất cả chúng tôi đều muốn thành công nhưng muốn thế thì mùa nào City cũng phải giành được danh hiệu. Nhưng đấy là điều không dễ dàng khi có tới 5 đội mạnh không kém gì chúng tôi. Tôi không hài lòng nếu City không vô địch vì dĩ nhiên tôi muốn vô địch. Nhưng nếu vì lí do nào đó mà City không bảo vệ được chức vô địch thì tôi không nghĩ đó là điều đáng xấu hổ”.

Dù có thực sự nghĩ như vậy chăng nữa thì Manuel Pellegrini vẫn phải hy vọng các tỷ phú dầu mỏ của Man City chia sẻ suy nghĩ của ông. Không có vẻ gì là cho tới lúc này họ đứng về phía HLV người Chile. Tin đồn Man City tìm người thay thế Pellegrini vào cuối mùa liên tục xuất hiện.

Hết Carlo Ancelotti lại đến Diego Simeone rồi Rafa Benitez được liên hệ với Man City. Ngoài ra, cái tên Pep Guardiola vẫn được nhắc đến như ứng viên nặng ký. Mới nhất, sau khi tuyên bố chấm dứt hợp đồng trước hạn với Dortmund, Juergen Klopp cũng được đưa vào danh sách ứng viên thay thế Pellegrini dẫn dắt City mùa tới.

Đáp lại những tin đồn, Pellegrini vẫn bình thản. Quan điểm của ông là: “Mùa này Chelsea, Arsenal, Man United, Liverpool tất cả đều chi tiêu mua sắm nhiều hơn, xây dựng được những đội hình mạnh. Còn City làm sao có thể mùa nào cũng giành danh hiệu được. Mùa này thì lại càng khó.Tuy nhiên, chúng tôi xếp thứ 2 Premier League suốt từ đầu mùa chứ có phải đứng tận thứ 6, thứ 7 đâu”.

“Nếu City kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 và không được dự cúp Châu Âu thì chỉ trích tôi và đội bóng còn có lí. Đằng này chúng tôi vẫn đang xếp thứ 2 thì có lí do gì mà chỉ trích. Nó phải khác với đứng thứ 6, thứ 7 chứ. Duy trì sự ổn định như thế là tốt rồi. Làm sao City lúc nào cũng tiến lên được”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm