Paul Scholes: Vấn đề của Man City là Yaya Toure

19/09/2014 15:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Scholes đã đưa ra bình luận của mình về trận thua của Man City trước Bayern Munich ở Champions League. Theo anh, khả năng phòng ngự yếu kém của Yaya Toure chính là vấn đề của Man City.

"Xem trận thua của Man City trước Bayern Munich vào tối hôm thứ Tư vừa qua, tôi cảm thấy rằng đó vẫn là chuyện thường xảy ra với Pellegrini và các học trò ở Champions League. Khả năng phòng ngự yếu kém của Yaya Toure đã trở thành vấn đề chính của Man City.

Số lần tôi thấy các đối thủ vượt qua Yaya Toure trong trận đấu ở Munich là khá đáng kể. Tuy nhiên Yaya Toure lại tỏ ra khá hời hợt. Người bên cạnh cậu ta là Fernandinho phải làm công việc của hai cầu thủ phòng ngự và việc chống đỡ các đợt tấn công của Bayern Munich luôn là vấn đề đối với Man City.

Nếu Man City có bất cứ cơ hội nào để lọt vào vòng 1/8 thì họ cần phải chơi với hai tiền vệ tổ chức, những người sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự chứ không phải chỉ duy nhất một người. Trong trường hợp đó, HLV Pellegrini có thể xem xét việc loại bỏ Yaya Toure khỏi đội hình hoặc kéo cậu ta lên phía trên. Ông Pellegrini có thể để Fernando hay James Milner đá cặp với Fernandinho.

Khi Man United vô địch Champions League năm 1999, chúng tôi thường đá với sơ đồ 4-4-2 và Roy Keane, Nicky Butt hoặc Ronny Johnsen thường đá cặp tiền vệ trung tâm. Khi thi đấu trên sân khách ở châu Âu, HLV biết ông ấy cần 2 cầu thủ phòng ngự. Kết quả luôn được đặt lên hàng đầu. Việc chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn được thực hiện tốt nhất là ở sân nhà.

Man City có thể chịu tới 3 hoặc 4 bàn thua trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên và điều đó đã không xảy ra do họ có Joe Hart. Trong khi đó, Toure dường như chơi rất thong thả. Anh ta có thể đá như thế ở Premier League nhưng trước đội bóng mạnh nhất của châu Âu thì chẳng có cơ may nào cả."

Sơn Tùng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm