Paul Scholes: Man United 'lột xác' nhờ thẻ đỏ của Di Maria

18/04/2015 09:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Thẻ đỏ với Angel Di Maria ở trận gặp Arsenal là bước ngoặt với Man United mùa này, theo Paul Scholes.

Đội bóng áo đỏ đã thua trận 1-2 ở tứ kết Cúp FA vào tháng trước dưới tay Pháo thủ, nhưng án treo giò cho Di Maria đã mở ra cơ hội cho HLV Louis van Gaal cấu trúc lại đội bóng của ông mà không có tiền vệ người Argentina, vốn đến từ Real Madrid với giá 60 triệu bảng hồi mùa Hè. Vắng Di Maria, Juan Mata đã chơi rất ổn định và giúp Man United đánh bại Tottenham, Liverpool, Aston Villa và Manchester City để củng cố vững chắc vị trí dự Champions League.

Cựu tiền vệ áo đỏ Scholes, từng là thành viên BHL Man United một thời gian ngắn dưới thời HLV tạm quyền Ryan Giggs cuối mùa giải trước, viết trong bài của anh cho báo Anh The Independent: “Tôi cảm thấy thẻ đỏ cho Angel Di Maria ở trận gặp Arsenal là rất quan trọng để Van Gaal có thể xây dựng một đội bóng với hình ảnh mới. Nhìn vào đội hình hiện giờ, với tôi đây là chiến thắng của một đội chiếu dưới. Juan Mata, Marouane Fellaini, Ashley Young, tất cả đều tưởng như không còn chỗ vào đầu mùa giải, giờ họ đều tạo ra ảnh hưởng lớn. Tôi đã rất gay gắt với CLB cũ của mình dưới thời Louis van Gaal mùa này và tôi phải nói tôi không thấy trước được sự thay đổi này. Tới mức mà khi họ tới làm khách ở Chelsea cuối tuần này, tôi nghĩ họ có cơ hội tốt để chiến thắng”.



Di Maria lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu với Arsenal


Về đội hình 4-3-3 mà Van Gaal đang sử dụng, anh nói: “Đội hình này rất can đảm, tấn công tốt hơn nhiều và giống với những gì tôi chờ đợi ở Van Gaal khi ông ấy mới tới. Bộ khung là 4 cầu thủ, Michael Carrick, Ander Herrera, Fellaini và Wayne Rooney, đó là trung lộ, rồi Young và Mata ở cánh. Với tất cả những sự chú ý dành cho Fellaini và Young ở trận derby với Man City, cũng phải nói nhiều lời khen ngợi với Mata. Anh ấy đã mang tới sự sáng tạo cho Man United. Anh ấy không phải là một cầu thủ chạy cánh thông thường, mà là mẫu cầu thủ kiến tạo rất đặc biệt”.

Fellaini cũng đang tìm lại phong độ mùa này sau khi gặp nhiều khó khăn dưới thời David Moyes. Scholes nói: “Khi tôi làm HLV cùng Ryan Giggs vào cuối mùa trước, chúng tôi luôn cảm thấy vị trí tốt nhất cho Fellaini là số 10 không truyền thống, vai trò mà anh đang chơi lúc này. Khi anh ấy mới tới Man United, David Moyes đã sử dụng anh ấy như một tiền vệ trung tâm, nhưng tôi không nghĩ đó là vị trí hợp nhất cho Fellaini”.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm