Paul Pogba sẽ ở lại M.U vì "nể" Ferdinand

22/02/2012 10:04 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Tiền vệ Paul Pogba có thể sẽ xuất trận ngay từ đầu trong trận đấu của đội nhà ở Europa League sau khi các đồng đội ở M.U, dẫn đầu là Rio Ferdinand, thuyết phục được tài năng trẻ người Pháp ở lại với đội bóng.

Kể từ cuối năm ngoái, đề tài về sự ra đi của tài năng trẻ Paul Pogba đã được bàn luận khá nhiều. Không chỉ thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn ở Anh như Arsenal hay Man City, Pogba còn được cả các đội bóng khác ở châu Âu như Juventus để mắt đến. Tuy vậy, không như người đồng đội trẻ Ravel Morrison, Paul Pogba dường như đã bị các “anh lớn” trong đội Man United thuyết phục ở lại sân Old Trafford thêm vài mùa bóng.


Tiền vệ Pogba (trái) - Ảnh Getty

Trong năm trận đấu vừa qua của Man United, Pogba đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Và ngôi sao người Pháp này cũng đã chơi khá tốt trong những phút được vào sân ở trận đấu với Stoke hồi tháng trước. Nhiều khả năng Pogba sẽ được HLV Alex Ferguson “khen thưởng” với ý định ở lại, thay vì đòi ra đi bằng được như Morrison trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, bằng suất ra sân từ đầu khi Man United tiếp đón Ajax trên sân nhà Old Trafford vào đêm mai.

HLV Ferguson cho biết:“Rio Ferdinand đã trở thành một nhân tố quan trọng trong đội. Cậu ấy có tầm ảnh hưởng với những cầu thủ trẻ. Vào thời điểm hiện tại, cậu ấy đã nỗ lực thuyết phục Pogba. Cậu ấy hiện vẫn chưa có được quyết định cuối cùng song Rio tin rằng mình có thể thuyết phục Pogba ở lại với chúng tôi”.

Năm 2009, M.U đã phải chật vật mới đem được "sao mai" người Pháp Paul Pogba từ Le Harve về sân Old Trafford. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn bị đội bóng Pháp đệ đơn kiện lên FIFA vì cho rằng M.U đã “đi đêm” với gia đình của Pogba. Rất may, cuối cùng đội bóng thành Manchester đã được tuyên trắng án.

Không phụ công sức của đội bóng Anh, tiền vệ 18 tuổi này đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo đội trẻ và đội dự bị của M.U. Thậm chí, Paul Pogba còn được coi là “viên ngọc thô” sáng giá nhất của Man United và sớm muộn sẽ trở thành trụ cột của đội bóng. Năm ngoái, Pogba đã cùng đồng đội đoạt chức vô địch cúp FA trẻ (dành cho lứa tuổi U-18). Còn bước sang mùa này, Pogba đã vài lần được Sir Alex trao cơ hội tại đội 1 khi đội bóng thi đấu tại Carling Cup. Dù chưa thể hiện được bao nhiêu nhưng khả năng cầm trịch tuyến giữa của Pogba, vốn làm nhiều người nhớ về một thời hoàng kim của Patrick Viera, đã thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm