Owen: Tôi sẽ là một “con cáo” trong vòng cấm

04/08/2009 15:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Owen đã xây dựng được sự nghiệp của mình tại Liverpool và đội tuyển Anh nhờ khả năng bứt phá của mình, vốn đã giúp anh trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Nhưng, phong độ của Owen, người bất ngờ gia nhập M.U từ Newcastle United trong mùa hè này, hiện không còn như thời anh được ví là “thần đồng” của bóng đá Anh.
 
Những chấn thương liên tiếp đã tác động nhiều đến khả năng bứt phá của tiền đạo 29 tuổi này song Owen tin rằng sự khôn ngoan sẽ giúp ích cho anh.
 
Trước đây, HLV của Newcastle, ông Kevin Keegan bố trí Owen chơi khá thấp và ông còn tiên đoán rằng tiền đạo này có thể sẽ kết thúc sự nghiệp trong vai trò của một tiền vệ. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí “4-4-2”, Owen khẳng định rằng anh có thừa sự khôn ngoan để trở thành một "con cáo" trong vòng 16m50.

Owen hy vọng sẽ ghi được nhiều bàn thắng cho United

Anh nói: “Tôi vẫn là Owen giống như bốn hoặc năm năm trước, song tôi đã hoàn toàn thay đổi so với Owen cách đây 10 năm. Tôi không còn nhanh nhẹn như hồi 18 tuổi, nhưng hiện tôi giữ bóng tốt hơn, hiểu trận đấu tốt hơn và dày dạn kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, tôi cũng chững chạc hơn và biết chọn thời điểm để bứt phá. Trước đây, khi còn trẻ nhờ khả năng bứt phá tốc độ mà tôi thi đấu như không biết sợ. Lúc đó, tôi chỉ muốn ghi thật nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, bạn sẽ suy nghĩ về nhiều thứ khi già đi và khôn ngoan hơn. Tại Newcastle, tôi chơi ở một vị trí khá sâu vì Kevin muốn tôi thi đấu như một cầu nối để các đồng đội có thể dễ dàng tiếp cận vòng cấm. Tôi cũng đã ghi được nhiều bàn thắng trong giai đoạn đó, nhưng tôi thích chơi cao hơn”.

Trước đó, Sir Alex Ferguson đã tuyên bố rằng ông muốn hàng công hiện tại của “Quỷ Đỏ” ghi được 100 bàn thắng trong mùa giải tới. Về yêu cầu này của HLV người Scotland, Owen nói thêm: “Sir Alex đã khẳng định rằng vai trò của tôi là ghi bàn. Đội bóng cần lấp những chỗ trống và tôi hy vọng rằng mình có thể làm được. Tôi không thể tự hoàn thành yêu cầu của Sir Alex, song tôi sẽ cùng các đồng đội trên hàng công thực hiện điều đó. Khi bạn ký hợp đồng thi đấu cho United, bạn sẽ phấn khích về rất nhiều điều và một trong số đó chính là việc ghi thật nhiều bàn thắng cho đội bóng và tôi biết mình sẽ nhận được nhiều cơ hội ghi bàn từ các đồng đội”.

Owen cũng hy vọng cánh cửa trở lại đội tuyển Anh chưa đóng lại đối với mình, đồng thời thừa nhận rằng anh vẫn mơ sẽ ghi bàn trong trận chung kết World Cup. Anh nói: “Tôi đã mơ tới điều này kể từ khi còn là một cậu bé ba tuổi hay ra sau vườn đá bóng. Không có gì thay đổi. Giành chiến thắng tại World Cup là một điều vĩ đại và đó vẫn là giấc mơ của tôi”.

Anh Hiển (theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm