Oezil giỏi quan sát, tính toán như thế nào?

18/11/2015 21:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi tháng 7/2015, Arsene Wenger có một tuyên bố mà không mấy ai lưu ý tới. Ông cho rằng mùa bóng này sẽ là mùa Mesut Oezil tỏa sáng rực rỡ.

1. Nhiều người thậm chí đã cười nhạt khi nghe lời ca ngợi của HLV người Pháp dành cho học trò của mình. Ít ai tin một cầu thủ chỉ ghi được 4 bàn cho Arsenal ở mùa trước lại có thể trở thành một ngôi sao sáng nhất Arsenal mùa này. Vậy mà tính đến giờ, Oezil chính là cầu thủ ấn tượng nhất Premier League 2015-16. Anh không ấn tượng trong khâu ghi bàn mà cực kỳ ấn tượng ở khâu tạo ra các cơ hội ghi bàn. Bởi vậy, nhiều chuyên gia bóng đá Anh quốc đã phải gọi anh bằng cái biệt danh “cậu bé với những đường chuyền sát thủ”.

Thực ra, con mắt tinh đời của Wenger đã không hề sai lệch khi ông sớm nhận xét về Oezil như thế ở tháng 7. Ông chỉ rõ ra rằng nửa đầu của mùa trước Oezil không hòa nhập với đội là bởi chấn thương đã ngăn trở anh. Nhưng nửa sau của mùa giải ấy, anh đã trở thành tinh thần của hàng công Arsenal, một hàng công bắt đầu tỏ ra linh hoạt hơn, và sắc bén hơn.

May lắm, Arsenal mới vô địch Premier League

May lắm, Arsenal mới vô địch Premier League

“Đã đến lúc thu hoạch kết quả tốt”, HLV Arsene Wenger tuyên bố. Và hiện tại, khi Arsenal cùng điểm với đầu bảng Man City (26 điểm), Chelsea khủng hoảng, Man United gặp nhiều vấn đề, nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản tốt đẹp cho họ.

“Nếu bạn yêu thích bóng đá, dứt khoát bạn sẽ vô cùng thích thú khi xem Oezil chơi bóng”, Wenger đã khen ngợi như vậy sau khi chứng kiến Oezil trình diễn trong trận gặp Everton. Phải thừa nhận, Oezil đã thay đổi rất nhiều khi Arsenal không có Ramsey, tức là anh đã không bị đưa ra ngoài biên mà thay vào đó, được chơi ở ngay sau lưng trung phong, như một nhà kiến thiết. Và bây giờ, có lẽ Ramsey cũng không còn “cửa” để cạnh tranh vị trí hộ công với Oezil nữa, nhất là khi có vài trận Wenger đã buộc Ramsey phải chơi bên hành lang phải, để nhường khoảng không gian ở trung tâm cho người xứng đáng làm chủ nhân của nó hơn.

2. Có một so sánh khá hay của cây bút Matthew Syed thuộc tờ The Times, về lối chơi của Oezil ở mùa giải này. Syed ví cách chơi bóng của Oezil giống như cách Kasparov triển khai ván cờ vậy. Khác hẳn với lối tư duy cờ thông thường là “tính nước”, tức là khi nghĩ về 1 nước cờ, kỳ thủ sẽ tính toán các biến có thể xảy ra sau nước cờ đó, đối thủ sẽ đi nước nào, ta sẽ đáp lại nước nào…, Kasparov chủ trương “quan sát và ra nước”.

Thống kê: Oezil là 'vua tạo cơ hội'. Ronaldo sút nhiều nhất châu Âu

Thống kê: Oezil là 'vua tạo cơ hội'. Ronaldo sút nhiều nhất châu Âu

Có thể Cristiano Ronaldo đang đánh mất thói quen ghi bàn thường thấy như vài mùa giải gần đây nhưng hiện tại, anh vẫn là cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Cách của Kasparov là nhìn tổng thể cục diện bàn cờ, đưa ra những nước đi chớp nhoáng theo cục diện đó và ông đã rất thành công với lối đánh ấy, lối đánh mà sau này người ta gọi là “dựa trên các điều kiện chớp nhoáng”. Oezil, được chơi tự do ở không gian sau lưng 3 cầu thủ tấn công của Arsenal, đã quan sát nhiều hơn (chắc tại mắt anh to và lồi ra - nói vui) và đưa ra các quyết định chớp nhoáng. Quyết định đó có thể là việc chạy cắt vào trung lộ (khi Oezil đang có bóng ở ngoài biên); có thể là di chuyển vào giữa khe hở các hậu vệ đối phương để nhận bóng; có thể là cứa một đường bóng khó chịu với hậu vệ đối phương nhưng lại có điểm rơi rất chuẩn cho Giroud hay Sanchez dứt điểm.

Oezil trở nên khó lường với đối thủ nhờ vào sự biến hoá tài tình ấy trước các “điều kiện chớp nhoáng” trong diễn biến trận đấu. Và bởi vậy, anh trở thành một nửa sức mạnh của Arsenal hôm nay, để đội bóng ấy phải vội vã mời anh ký tiếp hợp đồng dù hợp đồng hiện tại phải tới năm 2018 mới hết hạn.

Arsenal sẵn sàng 'trói' Mesut Oezil

Arsenal sẵn sàng 'trói' Mesut Oezil

Hợp đồng của Mesut Oezil với Arsenal có thời hạn đến mùa Hè 2018 nhưng lúc này, “Pháo thủ” sẵn sàng chìa ra một bản hợp đồng mới cho cầu thủ người Đức sau khi anh có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải này.

3. Nhưng nếu nói Oezil là một nửa sức mạnh của Arsenal thì cũng phải thừa nhận rằng Arsenal quá phù hợp với Oezil, và là môi trường lý tưởng cho Oezil phát huy được hết khả năng của mình. Hãy thử hình dung xem nếu không ở tại Arsenal, Oezil sẽ có thể chơi bóng ở nơi nào và nơi đó có trân trọng anh như Arsenal trân trọng anh hay không? Đáp án gần như là không có, trừ phi anh quay lại Đức, hoặc sang Italy, những nơi không có đời sống bóng đá hấp dẫn như Anh hay TBN.

Người Anh đang nhận xét rằng “Arsenal và Oezil phải thuộc về nhau” và bởi thế, có lẽ bản hợp đồng mà Arsenal đưa ra như một món quà để ghi nhận chứ không phải họ sợ mất Oezil. Đơn giản, Oezil cũng sợ mất những cơ hội anh đang có với Arsenal, vì anh thừa thông minh để hiểu rằng, không nơi nào cho anh cơ hội làm ông chủ của tuyến công như đội bóng hiện tại.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm