Nội bộ Arsenal thêm chia rẽ sau vụ bán Adebayor

27/07/2009 16:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Mối bất hòa giữa các cổ đông sở hữu Arsenal ngày càng lớn sau vụ bán Emmanuel Adebayor cho Manchester City, sau khi tập đoàn Red & White của Alisher Usmanov, một cổ đông của Pháo thủ thừa nhận rằng họ muốn bán tiền đạo người Togo cho bất cứ CLB nào khác miễn không phải Man Xanh.

Red & White cho rằng Arsenal sẽ phải đối mặt với nguy cơ không lọt vào top 4 Premier League mùa tới bởi chính đối thủ mà họ vừa bị “hút máu” Man City, cũng như sự gia tăng mối lo ngại về chiều sâu đội hình của đội bóng và ngân sách chuyển nhượng. Trước khi thu về 25 triệu bảng từ vụ bán Adebayor, Arsenal mới chỉ chi 10 triệu bảng để mua trung vệ Thomas Vermaelen từ Ajax.


Vụ bán Adebayor cho Man City đang khiến nội bộ Arsenal thêm chia rẽ

Farhad Moshiri, đồng sở hữu Red & White với Usmanov, phân tích: “Dựa trên phân tích của chúng tôi, dù chỉ chi tiêu rất hạn chế, nhưng tôi không nghĩ rằng Arsenal có bất kỳ khoản tiền dôi dư nào sau khi bán Adebayor. Không thể phủ nhận chúng tôi có một đội hình tài năng, nhưng với sự bổ sung rất hạn chế những cầu thủ mới, Arsenal chưa đủ chiều sâu đội hình cần thiết”.

“Để cạnh tranh cho một vị trí ở top đầu trong một mùa giải kéo dài, nhất là trong bối cảnh giải vô địch châu Phi đang tới gần cùng với việc sắp mất nốt Kolo Toure vào tay Man City, Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đó là những nguy cơ hiển hiện trước mắt Arsenal, nhưng chúng tôi tin rằng Arsene Wenger sẽ giúp đội bóng duy trì trong top 4”, Moshiri nhận định.

Dù khẳng định Adebayor không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng Moshiri vẫn cho rằng Arsenal sẽ yếm thế trong mùa giải tới nếu không tăng cường một tiền đạo đẳng cấp thế giới.

“Adebayor đã không đạt phong độ cao nhất trong mùa giải vừa qua nên tôi có thể hiểu được phản ứng của các CĐV, nhưng có một sự thật là chúng tôi đang thiếu những tiền đạo có năng lực. Adebayor có thể ghi trên dưới 20 bàn/mùa và chúng tôi không thể thay thế anh ấy bằng một tiền đạo khác mà anh ta sẽ khiến đội bóng yếu hơn. Đó là điều khiến chúng tôi lo lắng nhất bới Man City, với tiềm lực tài chính vô hạn, sẽ là một trong những thách thức lớn nhất với Arsenal cho mục nằm trong top 4. Do đó tôi sẽ thấy hài lòng hơn khi Adebayor được bán cho bất kỳ đội bóng nào khác, hơn là bán cho Man City”, đồng sở hữu tập đoàn Red & White cho biết.

Dù sở hữu 25% cổ phần của Arsenal, nhưng tập đoàn Red & White không được mời vào BLĐ của đội bóng, nơi đang thuộc về hai cổ đông khác là Stan Kroenke và Danny Fiszman. Trong khi Red & White muốn Arsenal giảm bớt số nợ 318 triệu bảng để tăng ngân sách cho chuyển nhượng thì BLĐ đội bóng mà đứng đầu là Kroenke và Fiszman đã bác bỏ.
 
MV (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm