Những ngôi sao Wenger tuyên bố 'không phải để bán' nhưng vẫn phải bán

24/07/2017 18:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong quá khứ, không ít lần huấn luyện viên Arsene Wenger tuyên bố không bán đi một số ngôi sao nhưng rồi ông lại đi ngược quan điểm của mình ngay sau đó.

Khi những tin đồn liên quan đến Alexis Sanchez ngày một xuất hiện nhiều, HLV Arsene Wenger đã làm rõ quan điểm rằng cầu thủ người Chile không phải để bán. Nhưng có một vấn đề: Trong quá khứ, rất nhiều lần ông có cùng lập trường như vậy nhưng kết cục thì ngược lại .

Trong chuyến du đấu tại Trung Quốc, khi được hỏi về tương lai của Sanchez, chiến lược gia người Pháp đưa ra thông điệp: “Quyết định đã được đưa ra và chúng tôi sẽ không bán Sanchez”.

Vậy, cùng nhìn lại một số thương vụ sau đây để xem có nên thực sự tin tưởng vào những gì HLV Wenger tuyên bố.

Thierry Henry

Ngày 13 tháng 6 năm 2007: “Thierry Henry sẽ ở lại đây vào năm tới. Tất nhiên, tôi có thể đảm bảo điều đó”.

Ngày 25 tháng 6 năm 2007: Gia nhập Barcelona với giá 16,1 triệu bảng

Chú thích ảnh

Wenger đã tỏ ra cứng rắn và mô tả sự quan tâm của Barca với Henry hồi đó y hệt như những gì ông đang làm với Sanchez hiện tại. Nhưng trong vòng 2 tuần kể từ phát biển trên, tiền đạo người Pháp đã cầm một chiếc áo mới có màu xanh - đỏ.

Một vài ngày sau, Eduardo gia nhập Arsenal từ Dinamo Zagreb để thay thế cho Henry. Nhưng trong khi cầu thủ người Croatia chỉ ghi được 7 bàn Premier League trong toàn bộ thời gian thi đấu cho Arsenal (một phần vì những chấn thương nặng), Henry đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Barca ngay trong mùa đầu tiên tại CLB và vô địch Champions League ở mùa giải thứ hai.

Emmanuel Adebayor

Ngày 3 tháng 6 năm 2009: “Nếu cậu ấy không muốn ở lại, cậu ấy sẽ ra đi nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn ở lại Arsenal mùa này”.

Ngày 18 tháng 7 năm 2009: Gia nhập Manchester City với giá 25 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Wenger từng rất tin tưởng Adebayor và kiên quyết giữ chân anh bất chấp sự quan tâm của AC Milan. Trong mùa giải 2007 - 2008, cầu thủ người Togo thậm chí đã ghi được tới 30 bàn trên tất cả mặt trận.

Nhưng những mùa giải sau, thành tích của Adebayor bắt đầu giảm dần. Mùa 2008 - 2009, con số đó chỉ còn 16 bàn. Và đến mùa Hè năm 2009, anh đã ra đi nhưng điểm đến không phải thành Milan mà là thành Manchester. Arsenal bán anh cho Man City với giá 25 triệu bảng.

Samir Nasri

Ngày 13 tháng 7 năm 2011: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ chân Nasri ở lại câu lạc bộ. Mong muốn của tôi là cậu ấy ở lại đây”.

Ngày 24 tháng 8 năm 2011: Gia nhập Manchester City với giá 24 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Mùa hè năm 2011 là một khoảng thời gian đáng buồn đối với Wenger. Nasri và Clichy đều sắp hết hạn hợp đồng do đó thu hút sự quan tâm của gã nhà giàu Man City, trong khi Barca cũng đang theo đuổi Cesc Fabregas.

Wenger đã cố gắng đấu tranh nhưng không thể giữ chân những ngôi sao của mình. Bất chấp những mong muốn của ông, cả 3 cầu thủ trên đều ra đi trong mùa Hè đó.

Cesc Fabregas

Ngày 13 tháng 7 năm 2011: "Fabregas đã ở Arsenal trong một thời gian dài và anh ấy sẽ tiếp tục ở lại đây. Tất cả chỉ là tin đồn”.

Ngày 15 tháng 8 năm 2011: Gia nhập Barcelona với giá 35 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Wenger đã cố gắng rất nhiều trong việc giữ chân Fabregas và ông chỉ để mất anh khi mùa giải đã bắt đầu. Thương vụ này luôn có cảm giác như chắc chắn sẽ xảy ra, mặc dù ngay cả khi Wenger không nghĩ vậy.

Sự quan tâm của Barca là rất đáng kể và trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó, Fabregas cũng chịu tác động từ Pique và rất muốn quay lại Tây Ban Nha. Kết quả là Wenger đã không thể ngăn cản thương vụ này.

Chelsea 3-0 Arsenal: Batshuayi lập cú đúp, Pháo thủ thảm bại trước The Blues

Chelsea 3-0 Arsenal: Batshuayi lập cú đúp, Pháo thủ thảm bại trước The Blues

Với cú đúp của Michy Batshuayi cùng bàn thắng của Willian, Chelsea đã đè bẹp Arsenal với tỷ số 3-0 trên đất Trung Quốc.

 

Robin van Persie

Ngày 8 tháng 3 năm 2012: "Kế hoạch của chúng tôi là giữ chân Robin van Persie, ngay cả khi chúng tôi mua một cầu thủ mới. Robin là đội trưởng của câu lạc bộ. Cậu ấy còn hợp đồng cho đến năm 2013”.

Ngày 17 tháng 8 năm 2012: Gia nhập Manchester United với giá 22 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Van Persie là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm chuyển nhượng của Wenger. Mặc dù HLV người Pháp khẳng định thương vụ này hoàn toàn khác so với Sanchez nhưng cả hai vẫn có những nét tương đồng. Cơ bản nhất, Arsenal đã bán Persie trong bối cảnh anh chuẩn bị bước sang tuổi 29, tương tự như trường hợp của cầu thủ người Chile hiện tại. Ngoài ra, cả hai tiền đạo này đều khát khao giành được những danh hiệu.

Sau khi chuyển đến Man United, anh đã giành được danh hiệu Premier League danh giá cùng giải thưởng Vua phá lưới trong mùa giải 2012-2013.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm