Như Matic, Kevin De Bruyne có thể trở lại Chelsea

28/03/2015 21:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Theo ESPN, cầu thủ De Bruyne của Wolfsburg có thể quay trở lại Chelsea, cho  anh đã bị đội bóng của Anh bán đi vào tháng Giêng năm ngoái.

Tương lai gần của De Bruyne với Wolfsburg phụ thuộc vào việc đội bóng của Đức có giành vé dự Champions League hay không. Bởi vậy, De Bruyne không loại trừ khả năng quay lại Chelsea. Hiện De Bruyne đang có 24 pha kiến tạo ở mùa giải này cho Wolfsburg và được Man City cũng như Man United quan tâm. Hai đội bóng thành phố Manchester sẽ nhảy vào được đua giành De Bruyne nếu cầu thủ người Bỉ rời Wolfsburg.

De Bruyne gia nhập Chelsea vào tháng 1-2012 từ Genk với giá 7 triệu bảng. Trong suốt thời gian thi đấu cho Chelsea, De Bruyne chỉ có 3 lần ra sân tại Premier League. Vào tháng Giêng năm ngoái, Chelsea bán De Bruyne với giá 18 triệu euro. De Bruyne có mối quan hệ tốt ở Chelsea, thế nên anh không loại trừ khả năng quay về đội bóng cũ.

Người đại diện của De Bruyne cho biết thân chủ của mình sẽ không gắn bó với Wolfsburg lâu dài nếu như CLB này không cán đích trong Top 4 ở Bundesliga hay vô địch Europa League, hai con đường giúp họ giành vé dự Champions League.


De Bruyne đang tỏa sáng ở Wolfsburg

Wolfsburg đang xếp thứ hai ở Bundesliga và sẽ gặp Napoli tại tứ kết Europa League mùa này. Nếu họ thất bại ở cả 2 mặt trận trên, De Bruyne có thể ra đi vào mùa Hè này.

De Bruyne muốn bến đỗ tiếp theo của mình có sức mạnh tài chính, chơi ở Champions League và cạnh tranh cho nhiều danh hiệu. Cả hai CLB thành Manchester và Chelsea đều có thể đáp ứng các yêu cầu này.

Eden Hazard, người đồng đội cũ của De Bruyne, tin rằng anh đủ khả năng để chơi bóng cho Chelsea. Về phía Chelsea, khi bán De Bruyne, họ không hề cài điều khoản ưu tiên trong việc mua lại cầu thủ người Bỉ. Nếu như Chelsea mua lại De Bruyne, họ có thể phải bỏ ra 50 triệu bảng.

Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của De Bruyne là thi đấu hết mùa giải này cho Wolfsburg chứ không phải là vấn đề chuyển nhượng.

Nemanja Matic, cầu thủ từng bị Chelsea đẩy sang Benfica trong vụ chiêu mộ David Luiz vào năm 2011, đã trở về Stamford Bridge với giá 21 triệu euro vào tháng Giêng năm ngoái. Sau khi trở lại Chelsea, Matic đã thi đấu thành công và trở thành cầu thủ quan trọng với HLV Jose Mourinho.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm