Nhìn Hà Lan khủng hoảng mới thấy Van Gaal... siêu giỏi

27/03/2017 21:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Kể từ khi Louis Van Gaal rời ghế HLV trưởng Hà Lan để dẫn dắt Man United hồi năm 2014, ‘Cơn lốc màu da cam’ ngày càng sa sút và rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự.

Louis Van Gaal, 65 tuổi, từng là HLV trưởng ĐTQG Hà Lan từ năm 2012 đến năm 2014. Trước khi vị chiến lược gia kỳ cựu ngồi vào vị trí này, Hà Lan đã có một kỳ EURO 2012 “thảm họa” khi bị loại ngay từ vòng bảng lần đầu tiên sau 24 năm.

Tiếp quản ‘Cơn lốc màu da cam’ chưa đầy 2 năm, Van Gaal đưa Hà Lan về đích ở vị trí thứ 3 tại VCK World Cup 2014 một cách đầy bất ngờ. Tuy nhiên sau giải đấu này, HLV 65 tuổi chuyển sang dẫn dắt CLB Man United. Và bắt đầu từ thời điểm đó, Hà Lan lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng.


"Cơn lốc màu da cam" đang ở đâu?

Sau World Cup 2014, người kế vị chiếc ghế nóng của Van Gaal ở ĐTQG Hà Lan là Guus Hiddink. Chiến lược gia 70 tuổi bị sa thải vào năm 2015 sau một chuỗi trận đáng thất vọng. Người kế nhiệm Guus Hiddink là Danny Blind, cha của cầu thủ Daley Blind. Ông được kỳ vọng sẽ cải thiện được tình hình nhưng cũng thất bại và không thể đưa đội bóng đến với VCK EURO 2016 diễn ra ở Pháp.

Giờ đây, sau khi để thua Bulgaria với tỷ số 0-2 và đứng trước nguy cơ sẽ vắng mặt nốt ở World Cup 2018 sắp tới, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đã quyết định sa thải ông Blind vào rạng sáng nay (27/3). Và để cứu vãn tình hình của đội bóng lúc này, LĐBĐ Hà Lan đã quyết định ngỏ lời mời HLV Louis Van Gaal trở lại làm việc.


Hà Lan một lần nữa cầu cứu Van Gaal

Theo giám đốc của KNVB, ông Jean Paul Decossaux, Hà Lan đang cân nhắc việc mời ông Van Gaal trở lại trên cương vị cố vấn kỹ thuật. Đây là một lựa chọn hết sức hợp lý bởi ông Van Gaal từng có khoảng thời gian gắn bó với The Oranje cũng như đang trong tình trạng... thất nghiệp.

"Chúng tôi đã có một Giám đốc kỹ thuật, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tìm thêm những chuyên gia khác. Chúng tôi đang hy vọng sẽ đạt thỏa thuận với một HLV mới nhưng các điều khoản sẽ không thể hoàn tất trong vòng 1 tuần", ông Jean Paul Decossaux phát biểu trên tờ De Telegraaf.

"Danh sách của chúng tôi bao gồm rất nhiều cái tên, kể cả những vị HLV nước ngoài. Ronald Koeman sẽ là một ứng viên tiềm năng nhưng chúng tôi biết ông ấy đang có hợp đồng với CLB. Ngày mai, bóng đá Hà Lan sẽ lại tiến lên phía trước".


Van Gaal có thể trở lại trên cương vị cố vấn kỹ thuật

Nếu Hà Lan lựa chọn Van Gaal, đây sẽ là một tin rất vui với các CĐV. Tài năng của ngài "Tu lip Sắt" là không phải bàn cãi. Còn nhớ khi ông rời Man United cuối mùa giải trước để nhường chỗ cho Jose Mourinho, "Người đặc biệt" cùng Quỷ đỏ đã phải rất vất vả mới có thể leo lên vị trí... thứ 5, vị trí thấp nhất của họ dưới thời Van Gaal.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người cùng đồng ý khi cho rằng chỉ có Van Gaal mới có thể "cứu" được Hà Lan lúc này:

"Van Gaal trở lại làm HLV cùng Blind và Kluivert làm trợ lý. Lúc đó Hà Lan sẽ trở lại", Tài khoản @Joost de Jong bình luận

"Hãy mời Van Gaal đi, chỉ có ông ấy mới cải thiện được tình hình", Là nhận xét của tài khoản @HARRY LOCO.

"Tôi tin rằng Van Gaal có thể giúp được Hà Lan. Trên cương vị cố vấn, ông ấy vẫn có thể giúp đội bóng tìm được một HLV phù hợp", Tài khoản @BabyGoal chia sẻ.


Van Gaal vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía CĐV

Tuy nhiên, vẫn có một số người cho rằng ông Van Gaal không nên tiếp quản Hà Lan lúc này.

Tài khoản @FlyingDutch chia sẻ: "Nếu Van Gaal là một người thông minh, ông ấy không nên nhận công việc lúc này. Ông ấy không thể hồi sinh một con ngựa đã chết".

Tài khoản @WinterFall bình luận: "Van Gaal đến và biến Hà Lan thành Man United 2.0 ư? Tốt nhất hãy để những người mới làm công việc của họ".

Tài khoản @Gunter1386 thắc mắc: "Tôi tưởng ông ấy nghỉ hưu rồi chứ?".

Hiện tại, huấn luyện viên U21 Hà Lan Fred Grim sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển Hà Lan trong trận giao hữu với Italy vào ngày 29/3 tới.

Xem lại trận đấu giữa Hà Lan và Bulgaria:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm