Nhà Glazer ngày càng giàu: Nghịch lý ở Man United

24/09/2010 17:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Theo một công bố mới nhất của tạp chí thống kê Forbes, gia đình nhà Glazer có tên trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Nghịch lý ở chỗ, công bố này được đưa ra ở thời điểm Manchester United đang phải ngập trong khoản nợ tới hơn 700 triệu bảng.

Theo đánh giá của Forbes, gia đình nhà Glazer với khối tài sản lên tới 2,4 tỷ USD đứng thứ 136 trong tổng số 400 tỷ phú giàu nhất thế giới nước Mỹ. Xét trên bình diện thế giới, những ông chủ của Manchester United cũng đứng thứ hạng 400 theo xếp hạng của tạp chí danh tiếng này.

Làn sóng phản đối nhà Glazer ngày càng lớn ở Man United - Ảnh Getty

Vấn đề ở chỗ, khi nhà Glazer cứ ngày càng giàu lên thì Man United lại rơi vào cảnh túng quẫn về tài chính. Tính đến thời điểm này, khoản nợ mà đội  bóng sân Old Trafford đang phải hứng chịu từ các ngân hàng đã lên tới hơn 700 triệu bảng. Con số này sẽ còn phình to hơn trong thời gian tới bởi các khoản tiền lãi sẽ lớn dần lên.

Xét về khả năng kinh doanh, Man United vẫn là một trong những đội bóng có khả năng làm kinh tế tốt nhất thế giới. Đội bóng của HLV Alex Ferguson hiện đang đứng đầu trong danh sách những CLB đắt giá nhất thế giới (cũng được công bố bởi Forbes). Về cơ bản, bên cạnh giá trị lên tới 1,83 tỷ USD cùng những khối lợi nhuận hàng năm thu được lên tới 150 triệu USD thì khoản nợ 700 triệu bảng không phải là một vấn đề quá lớn với Man United. Nhưng vấn đề ở chỗ, gia đình nhà Glazer lại không dùng số tiền này vào việc chi trả nợ nần từ các ngân hàng. Hầu hết các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Man United hoặc chảy vào túi tiền riêng của nhà Glazer, hoặc được dùng để “nuôi” công ty con của họ tại Mỹ. Vì thế hàng năm, khoản nợ của Man United chỉ có phình to thêm chứ không thể thủ nhỏ lại.

Ví dụ điển hình nhất của việc này các khoản thu từ Man United là số tiền 80 triệu bảng từ việc bán Ronaldo cho Real Madrid hồi mùa hè năm 2009. Thay vì chi tiền để Sir Alex tăng cường lực lượng bằng những ngôi sao khác thì nhà Glazer lại cắt giảm ngân sách chi tiêu. Trong mùa hè vừa qua, Man United chỉ có 3 bản hợp đồng “con” ở dạng tiềm năng là những cầu thủ trẻ như Javier Hernandez, Chris Smalling và Bebe.

Quá tức giận với việc đội bóng con cưng của mình đang bị biến thành công cụ kiếm tiền nhằm phục vụ cho những lợi ích cá nhân, mới đây các CĐV trung thành của Man United đã đưa ra những cáo buộc về việc gia đình nhà Glazer đang có những hành động mập mờ tài chính bằng cách "rút ruột" những khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của CLB. 

Từ những công bố mới nhất từ Forbes, chắc chắn trong thời gian tới, gia đình nhà Glazer sẽ phải giải trình khối tài sản lên tới 2,4 tỷ USD của họ từ đâu mà có. Và với các CĐV của Man United đây sẽ là một cơ hội tốt để tiếp tục gây sức ép buộc gia đình nhà Glazer một mặt phải chi trả gấp khoản nợ 700 triệu bảng, mặt khác phải cấp tiền để tăng cường lực lượng cho CLB trong thời gian tới. Xa hơn nữa, đây có thể là một cái cớ để họ đòi lại quyền sở hữu đội bóng từ các ông chủ người Mỹ.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm