Ngay cả tuyển Bỉ cũng từ chối Louis van Gaal vì quá nhàm chán

03/09/2016 07:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Louis van Gaal từng là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Bỉ, nhưng cựu HLV Man United đã bị từ chối sau khi có một buổi gặp mặt với LĐBĐ nước này.

HLV người TBN Roberto Martinez đã là người chiến thắng trong cuộc đua này. Ông cũng đã có trận đấu ra mắt trên cương vị mới không được thành công khi thất bại 0-2 trước TBN.

Sau EURO 2016, Marc Wilmots đã bị LĐBĐ Bỉ sa thải vì thể hiện một lối chơi quá bạc nhược. Danh sách thay thế ông này có cái tên của cựu HLV Man United Louis van Gaal. Tất nhiên, vẫn còn nhiều cái tên đình đám khác như Ralf Rangnick, Rudi Garcia, Cesare Prandelli và Roberto Martinez.

Tân HLV của ĐTQG Bỉ sẽ nhận được 1 triệu euro (840 nghìn bảng) mỗi năm và buộc phải trải qua một buổi phỏng vấn đề trình bày về những kế hoạch và phương pháp tập luyện sẽ áp dụng cho ĐTQG Bỉ trong tương lai. Lại nói một chút về chuyện lương thưởng, con số mà ĐT Anh trả cho Roy Hogson, HLV họ cũng vừa sa thải sau EURO là 3,5 triệu bảng mỗi năm, gấp 4 lần con số mà Louis van Gaal hứa hẹn được nhận.

HLV kỳ cựu người Hà Lan sau khi trình bày về triết lý của mình đã ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ LĐBĐ Bỉ vì sự... nhàm chán và mệt mỏi. Những nhà lãnh đạo cấp cao nơi đây tin rằng các cầu thủ sẽ không đủ cần mẫn và hứng thú để đáp ứng được những yêu cầu từ HLV 65 tuổi


Tại Man United, vị HLV kỳ cựu này luôn yêu cầu các cầu thủ ngồi lại để tham gia một buổi phân tích dài hơi sau mỗi trận đấu. Nội dung thường là những video tình huống qua những lời phân tích của Louis van Gaal.

 Dần dà, các cầu thủ cảm thấy sợ khi phải đối mặt với điều này sau mỗi trận. Nó quá nhàm chán và tốn thời gian. Wayne Rooney và Michael Carrick thậm chí đã có những buổi gặp riêng vị HLV 65 tuổi để yêu cầu một sự “giải thoát” cho các đồng nghiệp.

HLV người Hà Lan đã chấp nhận yêu cầu từ các cầu thủ. Thay vào đó, ông gửi email đến từng cầu thủ một và sẽ kiểm tra lại nội dung vào ngày hôm sau để đảm bảo không ai có thể... thoát được.

Về phần HLV Martinez, ông đã thuyết phục được LĐBĐ Bỉ nhờ một triết lý trẻ trung và cấp tiến hơn. LĐBĐ Bỉ tin rằng Martinez sẽ cải thiện tối đa những điểm yếu mà ĐT Bỉ đã để lộ ra dưới thời Wilmots.

Sau khi ra mắt trong trận giao hữu không mấy thành công trước TBN, trận đấu chính thức đầu tiên của Martinez trên cương vị mới sẽ là cuộc chạm trán Đảo Síp vào tối thứ 3 tới ở vòng loại World Cup.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm