Neymar đắt đến mấy Man United cũng mua để nâng tầm thương hiệu

28/03/2017 06:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với 200 triệu euro, Man United có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar vào mùa Hè này. Con số ấy lớn thật, nhưng không phải là không thể với Quỷ đỏ, một khi họ đã thích chân sút người Brazil.

Hồi tháng 10/2016, Neymar đã gia hạn với Barca đến năm 2021, và người ta tin rằng anh đã cam kết tương lai của mình tại Camp Nou. Nhưng cách đây không lâu, chân sút người Brazil bất ngờ "thả thính" với các đội bóng xứ sương mù. Anh nói rằng mình rất tò mò với Premier League, ngưỡng mộ Man United, đồng thời quả quyết rằng Jose Mourinho và Pep Guardiola là những HLV mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn hợp tác.

Với Man United, tiền không phải vấn đề

Louis van Gaal từng tuyên bố hùng hồn rằng tiền không phải vấn đề trong kế hoạch tái thiết Man United, và người kế nhiệm ông là Mourinho hẳn cũng có ý nghĩ tương tự khi móc tay vào hầu bao của các ông chủ.

Hè năm ngoái, Mourinho đã tiêu 150 triệu bảng, trong đó có kỷ lục 89 triệu bảng cho chữ ký của Paul Pogba. Nhưng chắc chắn ông không muốn dừng ở đó. Những lời mời gọi của Neymar khiến cho chiến lược gia người Bồ không thể không chú ý. Theo tờ Sports, chính Mourinho đã từng gọi điện cho Neymar để tỉ tê, thuyết phục anh rời Barcelona sang Man United. Mourinho cũng tin rằng đó sẽ là một bước tiến cực lớn trong sự nghiệp của Neymar, bởi anh sẽ được thoải mái phát triển tài năng, thay vì phải sống dưới cái bóng quá lớn của Lionel Messi.

Barcelona dĩ nhiên không muốn mất đi một trong số ba mũi đinh ba của mình, nhất là khi Neymar, mới là tương lai của Barca chứ không phải Messi hay Suarez. Nhưng nếu Mourinho thuyết phục được Neymar, và Man United chấp nhận bỏ ra 200 triệu euro để phá vỡ hợp đồng thì Barca cũng bó tay. Hè năm ngoái, Man United đã chiêu mộ Paul Pogba với giá 120 triệu euro, và họ thừa tiềm lực để phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Theo thống kê của hãng kiểm toán Deloitte hồi đầu năm, Man United là đội bóng có lợi nhuận cao nhất thế giới, với 641 triệu euro, phá vỡ thế độc tôn của Real Madrid suốt 10 năm qua. Với tiềm lực to lớn ấy, việc Man United bỏ 200 triệu để phá vỡ hợp đồng, hay hứa hẹn với Neymar mức lương 25 triệu euro/năm, gần gấp đôi những gì anh đang nhận ở Barca, là hoàn toàn có thể.

Man United sẽ đá như thế nào nếu mua được Griezmann lẫn Perisic?

Man United sẽ đá như thế nào nếu mua được Griezmann lẫn Perisic?

Man United đang nhắm Antoine Griezmann và Ivan Perisic làm mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè tới. Jose Mourinho sẽ có rất nhiều phương án để sử dụng hai cầu thủ này.


Man United cần Neymar để nâng tầm thương hiệu

Khi Man United quyết định mua Paul Pogba với mức giá kỷ lục thế giới, không ít người cho rằng họ thật điên rồ khi bỏ ra chừng ấy tiền mua một cầu thủ mà mình đã đẩy đi 4 năm trước.

Nhưng các ông chủ Man United không hề ngây thơ, bởi Pogba được đánh giá rất cao về mặt thương hiệu, và thực tế đã mang lại không ít lợi nhuận cho Quỷ đỏ kể từ ngày ký hợp đồng. Một minh chứng: Nhờ vụ chuyển nhượng bom tấn với Man United, Pogba đã vượt qua Lionel Messi để trở thành gương mặt chính trong các quảng cáo của adidas. Với Pogba, người trẻ hơn Messi 6 tuổi, adidas cũng đã tìm được một ngôi sao đẳng cấp thế giới mới làm biểu tượng mang tính toàn cầu. Hơn thế nữa, anh đang thi đấu cho đội bóng có giá trị thương mại lớn nhất thế giới.

Đó cũng sẽ là lý do Man United sẵn sàng phá két để có được chữ ký của Neymar, ngôi sao thể thao số một của Brazil cũng như khu vực Mỹ Latin hiện nay. Và Neymar, ở tuổi 25, cũng hứa hẹn sẽ là thương hiệu số một thế giới, chứ không phải những Messi hay Ronaldo vốn chuẩn bị bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Man United đang có những biểu tượng lớn về thương hiệu như Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic. Nhưng Ibra đã 35 tuổi và không thể gắn bó lâu dài ở Old Trafford nữa. Quỷ đỏ cần một thương hiệu lớn như Neymar để tiếp tục nâng tầm thương hiệu của mình, sau khi chân sút người Thụy Điển ra đi. Bản hợp đồng với Neymar, vì thế, không chỉ là một sự nâng cấp về chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt thương hiệu.

Ở tuổi 25, Neymar hơn cả Messi và Ronaldo

Với siêu phẩm giúp Brazil thắng đậm Uruguay 4-1 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Neymar đã ghi 304 bàn thắng, sau 501 trận, một cột mốc mà Messi và Ronaldo cũng không đạt được ở độ tuổi 25.

Lịch sử bóng đá thế giới quả thật chưa từng chứng kiến một cầu thủ nào ghi bàn nhiều như vậy ở độ tuổi 25. Xuất chúng như Lionel Messi cũng chỉ ghi được 295 bàn khi bước vào độ tuổi hiện tại của Neymar. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Thierry Henry, Ronaldinho, Robinho hay Alexis Sanchez thậm chí còn chưa vươn đến cột mốc 200 bàn.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm