New York Red Bulls - Arsenal 1-0: Pháo vẫn cần nhồi thêm thuốc súng

28/07/2014 06:57 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Arsenal vừa trải qua thất bại trước New York Red Bulls, dù chỉ là một trận giao hữu, cho thấy HLV Arsene Wenger vẫn cần phải tiếp tục chi tiêu nếu muốn đảm bảo đội bóng có thể đạt được mục tiêu nào đó ở mùa giải 2014-15.

Những vấn đề từ một trận giao hữu

Những người có cơ hội chứng kiến trận đấu của Arsenal trên đất Mỹ hẳn là đang đặt ra không ít nghi ngờ. Họ đã lặn lội đường xá xa xôi để xem các cầu thủ thi đấu, nhưng rốt cuộc chỉ đem về nỗi thất vọng. Phần lớn trong chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một trận giao hữu và một thất bại thì không hoàn toàn đem đến tín hiệu tiêu cực cho mùa giải sắp tới.

Dẫu sao, đây vẫn là một thất bại không thể tránh khỏi nếu nhìn vào thực tế rằng đội hình của Wenger mang đến Mỹ chưa phải là mạnh nhất, và ông hoàn toàn chẳng có gì phải bận tâm với kết quả. Những cầu thủ kỳ cựu vẫn đem đến cho chiến lược gia người Pháp sự khích lệ. Thể lực của họ không phải là một vấn đề lớn khi đây mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Điểm đáng thất vọng nhất là chưa ai cho Wenger khoảng thời gian suy nghĩ với các cầu thủ trẻ. Trong một giai đoạn chuẩn bị với số lượng trận nhất định, cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng là không nhiều và quá ít trong số họ có thể làm được điều đó. Chính vì thế không khó hiểu khi Wenger lại đang nghĩ đến việc bổ sung nhân sự.

Việc thiếu chiều sâu nơi hàng công khiến cho Arsneal buộc phải chọn giải pháp chơi “số 9 ảo” trong hiệp một, khi mà chân sút Chuba Akpom bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị, còn Giroud và Sanogo đều không thể ra sân vì những chấn thương. Riêng trường hợp của Sanogo để lại không ít nghi ngờ, khi mà mùa trước anh từng gặp vấn đề ở gân khoeo và lưng trước thời điểm những trận đấu đầu tiên diễn ra. Điều này làm cho không ít người liên tưởng tới tình hình của tiền vệ Diaby.

Còn ở hiện tại, HLV Wenger đang nhận ra ông không thể sử dụng Walcott, ít nhất cho đến tháng 9, và Podolski thì lại không đáng tin cậy để chơi trung phong cắm. Đó chính là lý do tân binh Alexis Sanchez được mang về từ Barcelona. Liệu cầu thủ người Chile có thể tạo ra khác biệt nào cho Arsenal?

Lợi thế của Sanchez đó là kinh nghiệm tích lũy từ việc từng chơi bóng ở hai giải đấu hàng đầu Châu Âu: La Liga và Serie A. Nhưng liệu đấy có phải là một sự chuẩn bị tốt cho cầu thủ 25 tuổi này? Anh có sẵn sàng đảm nhiệm vai trò của một trung phong, với một HLV vốn ưa thích đẩy các cầu thủ tấn công ra hai bên cánh? Wenger, dù là người sẵn sàng điều chỉnh triết lý của mình để thích nghi với hoàn cảnh tài chính mới, nhưng liệu ông có dám phá bỏ hoàn toàn suy nghĩ của mình? Sẽ rất ngạc nhiên nếu như chiến lược gia 64 tuổi này để Sanchez đá vị trí trung phong cắm.

Cần tận dụng hiệu ứng World Cup

Xa hơn, nếu nhìn ra ngoài tour du đấu trước mùa giải, Santi Cazorla mới đây cho rằng việc giành chiếc cúp FA mùa trước sẽ giúp các cầu thủ Arsenal giải tỏa áp lực. Thực tế chúng ta cần phải hiểu câu nói của Cazorla là áp lực đó được chuyển sang mùa giải mới. Điều này khiến cho các cầu thủ Arsenal hiểu rằng họ cần phải đoàn kết nếu muốn có được những danh hiệu.

Điều quan trọng hơn, Arsenal cần duy trì sức mạnh tinh thần. Những cầu thủ như Mertesacker, Oezil hay Podolski sẽ trở lại với sự tự tin sau một mùa hè thành công ở Brazil, khi cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Điều này, theo Aaron Ramsey, sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực cho phần còn lại trong đội hình của Arsenal. Các đối thủ, theo anh, sẽ tỏ ra e dè hơn khi phải đối mặt với đội bóng có trong tay ba nhà vô địch thế giới. Điều này nghe chừng có vẻ khá nhỏ nhặt, nhưng nó hoàn toàn có thể tạo ra một lợi thế không hề nhỏ. Các cầu thủ Arsenal hãy lưu ý tận dụng triệt để nhân tố này.

9 – Chức vô địch Cúp FA ở mùa giải năm ngoái đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 9 năm của Arsenal.

45 – Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal đã chi ra tổng cộng 45 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

3 – Điều khích lệ cho Arsenal là họ đang có trong tay 3 nhà vô địch World Cup 2014: Mertesacker, Podolski và Oezil.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm