Nếu rời Real, Casillas đến Arsenal hay Liverpool?

13/05/2015 17:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Với những biến động đang diễn ra ở Bernabeu, khả năng Iker Casillas chia tay Real Madrid vào mùa Hè này là không hề thấp.

Sắp tròn 34 tuổi (sinh ngày 20/5/1981), Casillas vẫn còn vài năm đỉnh cao phía trước và không thiếu những đội bóng theo đuổi.

1. Arsenal

Vào giai đoạn đầu mùa này, Arsenal tưởng như đã có thể hài lòng với thủ thành người Ba Lan Wojciech Szczesny khi anh bắt khá ổn định, giữ sạch lưới 12 trong 26 trận tại Premier League. Nhưng rồi trong nửa sau mùa giải, thủ môn 24 tuổi này sa sút nghiêm trọng và dần mất vị trí vào tay David Ospina, thủ môn 26 tuổi người Colombia. Với khuynh hướng mọi đội bóng lớn đều có 2 thủ môn xuất sắc hiện giờ, HLV Arsene Wenger chắc chắn muốn có Casillas ở Emirates.

Thực ra, Arsenal đã theo đuổi Petr Cech của Chelsea từ mùa Hè năm ngoái. Họ sẽ lại tiếp cận với Cech ở mùa Hè này. Nhưng trong trường hợp Chelsea quyết không bán cho đối thủ trực tiếp, Arsenal sẽ xem Casillas là mục tiêu số 1.

2. Roma

Thủ thành Morgan De Sanctis của Roma đã 38 tuổi và chỉ là một giải pháp tình thế của Giallorossi khi họ đưa anh về từ Napoli 2 mùa Hè trước. Sanctis đã bắt rất ổn định cho Roma 2 mùa vừa qua nhưng đội bóng của HLV Rudi Garcia sẽ sớm cần sự nâng cấp đáng kể trong khung thành để có thể bắt kịp kẻ thống trị Serie A Juventus.

3. Liverpool

Ban đầu, Simon Mignolet tưởng như là một chữ ký thành công của HLV Brendan Rodgers trong cuộc cải tổ Anfield của ông. Tuy nhiên, càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thủ thành người Bỉ chưa thật sự sẵn sàng cho những thách thức đủ lớn. Phong độ trồi sụt của Mignolet mùa này là một nguyên nhân quan trọng khiến Liverpool thi đấu đầy thất vọng.

Rodgers cần rất nhiều sự bổ sung để giúp đội bóng của ông trở lại Top 4 trong mùa Hè này và ưu tiên hiện giờ là một tiền đạo, nhưng chiến lược gia người Bắc Ireland chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội nếu có thể sở hữu Casillas. Vấn đề là liệu Liverpool có lôi kéo được Casillas hay không khi mà họ không được dự Champions League mùa tới.

4. PSG/Monaco

Thủ thành bắt chính ở PSG hiện giờ là Salvatore Sirigu, người Italy, trong khi Monaco có tuyển thủ Croatia là Danijel Subasic. Trong khi cả hai đều là những thủ môn giỏi, mùa tới cả hai đội bóng Pháp mới giàu và nhiều tham vọng đều sẽ tiếp tục cuộc chơi ở Champions League và Casillas sẽ là sự nâng cấp đáng kể cho danh tiếng cũng như đội hình của họ.

5. Man City

Nếu Manuel Pellegrini còn ở lại Man City sau mùa giải này, ông có thể sẽ muốn theo đuổi Casillas, người từng làm việc ăn ý với HLV người Chile tại Real Madrid trước kia. Joe Hart giờ đã vượt qua giai đoạn khó khăn và chơi ổn định hơn tại Man xanh, nhưng anh vẫn thiếu một người có thể thực sự cạnh tranh và thúc đẩy cho chiếc áo số 1.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm