Van Gaal: 'Ronaldo trở lại Man United? Tại sao không?'

20/09/2014 08:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đích thân HLV của Man United, Louis van Gaal tuyên bố Cristiano Ronaldo có thể trở lại mái nhà xưa. Tuy nhiên, ông không nghĩ Real Madrid muốn bán Ronaldo.

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Louis van Gaal xác nhận có thể đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Ông lấy trường hợp của Falcao, cầu thủ gia nhập Man United vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua làm ví dụ: “Việc chiêu mộ Ronaldo luôn là điều có thể, giống như trường hợp của Falcao. Cầu thủ như Ronaldo sẽ đem lại nhiều lựa chọn cho đội bóng nhưng tôi không nghĩ Real Madrid lại muốn bán cậu ấy. Báo chí luôn đề cập đến vấn đề này song tôi không nghĩ giới truyền thông có thể mua cậu ấy”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã rời Man United để gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng vào mùa Hè năm 2009. Trong những tuần gần đây, báo chí Tây Ban Nha cho rằng Ronaldo không hài lòng với Real Madrid sau khi đội bóng liên tiếp bán đi những ngôi sao như Di Maria và Xabi Alonso.

Thậm chí, cựu Chủ tịch của Real Madrid là Ramon Calderon cho rằng Ronaldo đã phát chán với việc Real Madrid liên tục bán đi những ngôi sao và ông cũng không bác bỏ khả năng anh quay về Man United. “Cảm giác của tôi là Ronaldo đã chán ngấy với chính sách của vị Chủ tịch hiện tại (Florentino Perez). Khi Ronaldo đến Real Madrid, cậu ấy nghĩ mình có những đồng đội tuyệt vời nhưng sau đó Robben bị đem bán. Cách đây 2 năm, Gonzalo Higuain cũng bị đem bán và Ronaldo không thích điều đó. Năm ngoái, Ronaldo nghĩ việc bán Oezil là một sai lầm và thương vụ vô bổ mới nhất là việc bán Xabi Alonso cùng với Di Maria ở mùa Hè này”, ông Ramon Calderon phát biểu.

Ronaldo không hài lòng với chính sách của Real Madrid

Tuy nhiên Real Madrid sẽ không muốn bán Ronaldo với giá ít hơn 80 triệu bảng mà họ bỏ ra trong quá khứ. Hơn nữa, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng chủ sân Bernabeu vào mùa Hè năm ngoái.

Mặc dù vậy, báo chí Tây Ban Nha cho rằng chủ tịch Florentino Perez vẫn có thể bán Ronaldo nếu muốn. Ông đã đưa Gareth Bale vào mùa Hè năm ngoái với mức phí còn cao hơn vụ chuyển nhượng của Ronaldo. Mùa Hè này, vị Chủ tịch của Real Madrid còn chiêu mộ thành công James Rodriguez từ AS Monaco. Cả hai cầu thủ trên đều có thể thay thế Ronaldo, người sắp bước sang tuổi 30.

Quan hệ của Ronaldo và chủ tịch Perez vốn đã căng thẳng trong thời gian đàm phán hợp đồng vào năm 2013. Sau vụ chuyển nhượng của Di Maria tới Man United, cả hai tiếp tục mâu thuẫn với nhau. “Tôi có ý kiến nhưng tôi không thể nói những điều mà tôi nghĩ. Nếu tôi có quyền quyết định, tôi sẽ không bán Di Maria và Xabi Alonso, nhưng nếu chủ tịch nghĩ điều tốt nhất cho đội bóng là chiêu mộ tân binh và để những cầu thủ trong đội ra đi, chúng tôi phải tôn trọng và ủng hộ quyết định của ông ấy”, Ronaldo phát biểu trước báo giới.

Man United giờ đây đủ sức tạo "bom tấn" trên TTCN. Di Maria và Falcao là những ví dụ

Trong khi đó, sức mạnh tài chính của Man United sẽ được gia tăng đáng kể vào mùa Hè tới bởi họ sẽ bắt đầu bản hợp đồng tài trợ trị giá 75 triệu bảng/năm với hãng đồ thể thao Adidas. Với số tiền đó, Man United tự tin có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào để giành lấy Ronaldo, cầu thủ suýt trở về Old Trafford vào mùa Hè năm ngoái.

“Tôi yêu Man United và bạn không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá”, Ronaldo phát biểu vào tháng trước. Anh nói thêm: “Dĩ nhiên tôi hạnh phúc ở Real Madrid. Đây là CLB và là nhà của tôi. Nhưng cách Man United đối xử với tôi là không thể tin nổi. Tôi vẫn liên hệ với những cầu thủ ở đó bởi vì tôi có mối quan hệ tốt với mọi người ở Man United”.

Hy vọng chiêu mộ Ronaldo của Man United càng được củng cố hơn sau khi HLV Jose Mourinho của Chelsea cho biết mối quan hệ lạnh nhạt của mình với ngôi sao người Bồ Đào Nha. “Mối quan hệ giữa tôi và Ronaldo không còn tồn tại. Cậu ta thi đấu cho Real Madrid, còn tôi là HLV của Chelsea. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ ra ngoài gặp nhau nữa. Mối quan hệ đơn giản không còn tồn tại”, ông Jose Mourinho phát biểu trên kênh truyền hình TV1.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm