Nếu không chấn thương, Aguero sẽ cạnh tranh QBV với Messi và Ronaldo

26/11/2014 21:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) –Nếu không dính quá nhiều chấn thương, Sergio Aguero có thể đạt đến đẳng cấp của Lionel Messi và Critiano Ronaldo.

Các CĐV của ba đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha không ngạc nhiên khi Sergio Aguero hủy diệt Bayern Munich. Barcelona và Real Madrid vẫn ao ước mua anh. Họ đã theo đuổi anh từ năm 2011. Atletico Madrid chưa thể quên các bàn thắng của anh đã giúp họ trở lại Champions League như thế nào. Anh giúp Atletico vươn lên đỉnh cao.

Chỉ dịnh mệnh mới níu chân nổi Aguero. Chỉ các chấn thương mới loại được anh khỏi bục vinh quang của giải thưởng Quả bóng Vàng. Không ai ở Tây Ban Nha và Argentina tin rằng Aguero kém hơn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Mùa này, anh đã ghi 17/38 bàn thắng của Man City. Tỉ lệ này cao hơn của Ronaldo với Real Madrid và Messi với Barcelona.

Aguero thua Messi, Ronaldo ở sự liên tục. Anh không thể chơi mọi trận, mùa này qua mùa khác, năm nay qua năm khác. Vì chấn thương, Aguero vắng mặt ở chung kết World Cup 2014. Đội tuyển Argentina thua trận. Messi đơn độc trong trận đấu đó. Aguero và Messi đã cùng nhau vô địch Giải trẻ thế giới ở Hà Lan năm 2005. Họ ở cùng phòng trong suốt chiến dịch chinh phục Huy chương Vàng Olympic Bắc Kinh 2008. Họ làm cha ở cùng 1 thời điểm. Con trai Thiago của Messi đã kết bạn với cậu nhóc Benjamin.

Ba năm trước, Messi đã muốn Aguero gia nhập Barca, nhưng thời điểm đó, Barca đã có David Villa và Pedro. Cả hai đều ghi bàn tại Chung kết Champions League 2011. Thời điểm đó chưa phù hợp để Aguero đến Barca.


Aguero có thể ở cùng đẳng cấp với Messi.

Tờ Sport của Catalunya tiết lộ, Aguero đã đổi người đại diện. Bây giờ, anh có cùng người đại diện Jorge Mendes với Jose Mourinho. Mourinho chưa bao giờ yêu mến Gonzalo Higuain, và không thể hài lòng với Karim Benzema. Mourinho đã rất muốn mua Aguero. Chủ tịch của Real, Florentino Perez đã sẵn sàng phá cam kết với Atletico để kí hợp đồng với Aguero. Perez luôn yêu mến Aguero, cầu thủ được ông so sánh với Romario. Nhưng cố đến mấy, ông vẫn chưa thể thành công.

Bất chấp mọi biến động, CĐV Atletico Madrid vẫn yêu mến Aguero. Anh là cầu thủ quan trọng nhất của đội đỏ-trắng trong mùa giải 2007-08, và giúp họ dự Champions League sau 11 năm. Năm 2010, với Aguero trong đội hình, Atletico vô địch Europa League.

“Luôn chiến đấu đến cùng”, Aguero post lên trang Twitter sau trận gặp Bayern. Chiến đấu đến cùng luôn là một phẩm chất đáng ngả mũ của anh. Anh không bao giờ có được tài năng như Lionel Messi nhưng luôn nỗ lực thích nghi từ đội trẻ, đến các đội bóng đá đỉnh cao. Các CĐV Independiente, đội bóng cũ của Aguero, vẫn yêu anh. Bàn thắng anh ghi từ giữa sân vào lưới đối thủ cùng thành phố Racing Club vào năm 2005 được CĐV yêu mến nhất mọi thời đại. Họ luôn chào đón anh trở lại, như Atletico Madrid.

Các CĐV Real Madrid chưa từ bỏ hy vọng được xem Aguero khoác chiếc áo trắng. Một số CĐV Barcelona vẫn cho rằng nếu mua được Aguero vào năm 2011, đội bóng sẽ không mất nhiều tiền mua Neymar. Như nhà báo Martin Samuel viết sau trận Man City – Bayern: “Aguero quan trọng với Man City như Luis Suarez với Liverpool và Gareth Bale với Tottenham”. Nếu rời City, giá Aguero có thể cao hơn kỉ lục 86 triệu bảng mà Real Madrid chi để mua Bale. Nhưng với Man City, cũng chẳng sao, nếu định mệnh giữ anh ở lại.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm