Nếu không bán, Van Gaal cần cho De Gea thi đấu

23/08/2015 13:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã sắp khép lại, câu chuyện dài kỳ đã gây nhiều đêm mất ngủ cho các CĐV áo đỏ liên quan tới tương lai của thủ thành David De Gea vẫn chưa chấm dứt.

Lợi ích của việc giữ lại De Gea thật rõ ràng với tất cả những ai yêu mến Man United. Thủ thành sinh ở Madrid này đã trở thành người hùng với nhiều CĐV của Old Trafford và bắt đầu được so sánh với những huyền thoại áo đỏ như Peter Schmeichel hay Alex Stepney. Mùa 2014-15, De Gea đã có mùa giải hay nhất của anh từ khi tới Man United năm 2011. Anh đã chơi 37 trận cho Quỷ đỏ, giữ sạch lưới 12 lần với những màn cứu thua ngoạn mục, bất chấp phía trước là một hàng thủ chắp vá và cực kỳ thiếu ổn định.

De Gea hoàn thiện qua từng mùa

Có thể nói không ngoa rằng tuyển thủ Tây Ban Nha là người có nhiều ảnh hưởng nhất tới việc Man United về đích thứ 4 và giành suất dự Champions League mùa trước, với 78 pha cứu thua quan trọng ở Premier League, nhiều nhất trong các thủ thành của 4 đội dẫn đầu. Cũng ấn tượng không kém là chỉ số chuyền bóng thành công 69% của anh (bao gồm cả các pha phát bóng dài), một khía cạnh cực kỳ quan trọng trong lối chơi của mọi đội bóng do HLV Louis Van Gaal dẫn dắt.

Một yếu tố quan trọng nữa trong lối chơi của De Ga là khả năng kiểm soát vòng cấm địa và không chiến đã được cải thiện rất nhiều. Những mùa trước, nhiều tiền đạo Premier League đã lợi dụng thể hình còn mỏng cơm của De Gea để bắt nạt anh, nhưng hai mùa vừa qua, thủ môn của Man United đã tỏ ra tự tin hơn rất nhiều trong các tình huống bóng bổng, với tỉ lệ chiến thắng trong tranh chấp trên cao lên tới 99%.

Sau rất nhiều ồn ào và tranh cãi, sẽ là sự nuối tiếc lớn với các CĐV áo đỏ nếu CLB của họ để De Gea ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa tới nhưng lại không chơi trận nào ở mùa này, đó là chưa kể việc bán anh sớm lẽ ra đã giúp Van Gaal có thể huy động một khoản ngân quỹ đáng kể cho mục tiêu tăng cường hàng tiền đạo.

HLV người Hà Lan đã thừa nhận ông có thể cần thêm một chân sút nữa sau trận thắng 1-0 trước Tottenham. Man United là một đội bóng rất giàu và không cần bán De Gea, ban lãnh đạo đội bóng cũng có thể đáp ứng nguyện vọng đó của Van Gaal, nhưng chia tay thủ thành này không chỉ là vấn đề tài chính, mà sẽ còn là một tuyên bố dứt khoát từ HLV người Hà Lan rằng ông đã sẵn sàng mở ra một trang mới cho Old Trafford.

Kịch bản nào cho De Gea?

Còn nếu quyết giữ anh lại, Van Gaal lẽ ra nên trao cho De Gea nhiều cơ hội ra sân hơn, nếu không thì quyết tâm của Man United trước những trò lôi kéo của Real sẽ là vô nghĩa. De Gea, không được ra sân, sẽ dứt áo ra đi không chút hối tiếc vào mùa Hè tới. Ban đầu, Roberto Romero chỉ được coi là một dự bị cho De Gea ở Old Trafford, nhưng giờ thủ thành người Argentina có vẻ như đã giành luôn suất bắt chính. Anh chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 4 trận đầu, bàn phản lưới trước Club Brugge.

Nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng câu chuyện dài kỳ về De Gea sẽ đi đến hồi kết trong vài ngày nữa. Các CĐV áo đỏ hẳn rất thất vọng vì người hùng của họ mới mùa trước giờ phải ngồi trên ghế dự bị. Tình hình cần được giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt. Thật khó tin là một CLB như Man United vẫn còn loay hoay với một vị trí trọng yếu như thủ môn vào lúc Van Gaal lẽ ra phải tìm thấy các phương án tối ưu của ông rồi.

Mỗi kịch bản khác nhau để giải quyết vấn đề De Gea sẽ có những điểm lợi và hại khác nhau cho Man United, nhưng điều quan trọng là Van Gaal phải cương quyết hơn trong những lựa chọn của ông, để nỗi ám ảnh với các CĐV áo đỏ về vị trí thủ môn kết thúc càng sớm càng tốt.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm