Nếu có Vidal, Arsenal được gì, mất gì?

30/06/2015 05:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Arsenal được cho là đang tiến rất gần tới việc sở hữu tiền vệ Arturo Vidal của Juventus với mức giá 21 triệu bảng. Sẽ cần xác thực thông tin về thương vụ này, nhưng nếu nó xảy ra liệu có tốt cho đội chủ sân Emirates không?

Dưới đây là những chứng cứ để ủng hộ cũng như phản đối sự xuất hiện của tuyển thủ người Chile ở Arsenal mùa 2015-16.

Những lý do ủng hộ Vidal

Sự linh hoạt: Ở Juventus lẫn đội tuyển Chile, Vidal chủ yếu chơi như một tiền vệ con thoi, trong khi nhu cầu của Arsenal vào lúc này là một tiền vệ phòng ngự. Tuy vậy, tiền vệ 28 tuổi này đã thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trong sự nghiệp thi đấu của mình, trong đó có vai trò tiền vệ phòng ngự. Thế nên HLV Arsene Wenger hoàn toàn có thể đặt Vidal đá bên cạnh Francis Coquelin hay thậm chí là đá thay cho chính tiền vệ người Pháp này, qua đó ông sẽ dễ dàng hơn trong việc sắp xếp đội hình cho Arsenal.

Đẳng cấp không cần bàn cãi: Vidal là một trong số những tiền vệ con thoi hay nhất thế giới, thế nên việc nghi ngờ năng lực của anh dường như trở thành một điều thừa thãi. Tiền vệ 28 tuổi này vừa có thể ghi bàn, kiến tạo, lại đọc trận đấu tốt ngay từ khu vực giữa sân. Sự hiện diện của anh sẽ cải thiện đáng kể bất cứ đội bóng nào. Những gì Arsenal cần để vươn đến đỉnh cao là sự hiện diện của những cầu thủ ở trình độ cao nhất, và Vidal nằm trong số đó. Sự khác biệt giữa Arsenal và các ông lớn khác của nước Anh như Chelsea, Man City hay Man United là đẳng cấp từ những ngôi sao.

21 triệu bảng là quá rẻ: Nếu Arsenal chỉ mất 21 triệu bảng để sở hữu một tiền vệ tài năng như Vidal thì đó quả là một điều tuyệt vời, một cơ hội khó có thể từ chối, kể cả trong trường hợp tiền vệ người Chile không phải là bản hợp đồng lý tưởng của đội chủ sân Emirates. Những cầu thủ có năng lực tương đương như Vidal thường được hét giá rất cao trên thị trường chuyển nhượng, như trường hợp của Paul Pogba, một đồng đội của Vidal ở Juventus, có giá lên tới 60 triệu bảng. Thế nên nhà ĐKVĐ Cúp FA cần phải chớp lấy cơ hội khi nó xuất hiện.

Vidal là một thương vụ tốt, nhưng liệu Arsenal có cần thiết phải mua anh?

Những lý do không ủng hộ Vidal

Không phải là tiền vệ phòng ngự thực thụ: Việc Vidal không phải là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa sẽ gây ra những vấn đề nhất định. Tiền vệ người Chile có thể làm tốt nhiệm vụ đánh chặn khi Arsenal gặp những đối thủ dưới cơ. Nhưng nếu Coquelin vắng mặt, Vidal sẽ khó đủ sức lấp hết những khoảng trống nơi tuyến giữa. Tầm quan trọng của một tiền vệ phòng ngự như Coquelin được thể hiện rất rõ ở mùa giải 2014-15 vừa qua, và Arsenal không được phép chơi thiếu một cầu thủ đánh chặn nếu muốn thi đấu tốt ở mùa giải tới.

Arsenal quá thừa tiền vệ: Đúng là không ai phủ nhận đẳng cấp và năng lực của Vidal. Nhưng hàng tiền vệ lại là thế mạnh của Arsenal ở thời điểm hiện tại với rất nhiều cầu thủ chất lượng như Santi Cazorla, Aaron Ramsey, Jack Wilshere hay Francis Coquelin. HLV Wenger tỏ ra bối rối trong việc đáp ứng cơ hội ra sân cho tất cả các cầu thủ ở vị trí này. Hơn thế, những cầu thủ như Wilshere hay Ramsey chính là tương lai của Arsenal, khi họ còn khá trẻ về tuổi đời nhưng kinh nghiệm trận mạc lại không hề ít chút nào. Thế nên đội chủ sân Emirates cần phải tạo điều kiện cho họ ra sân đều đặn, nhằm tránh làm chậm quá trình phát triển hay thậm chí để mất bộ đôi này vào tay một đối thủ cạnh tranh nào đó.

Một thương vụ lãng phí: Chưa ai nắm chắc HLV Wenger có trong tay bao nhiêu tiền để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tuy nhiên, sẽ là một lãng phí lớn nếu bỏ ra một số tiền không nhỏ (21 triệu bảng) mua Vidal, người không chơi ở vị trí mà Arsenal đang thực sự cần là tiền vệ phòng ngự. Đội chủ sân Emirates nên hướng tới những mục tiêu thiết thực hơn, nhằm tránh tình trạng “thừa vẫn thừa mà thiếu vẫn thiếu”.

21 Số tiền mà Arsenal có thể phải chi để mua Arturo Vidal từ Juventus khá khiêm tốn, vào khoảng 21 triệu bảng.

41 Mùa 2014-15 vừa qua, Vidal ra sân tổng cộng 41 lần cho Juventus ở tất cả các đấu trường, ghi 8 bàn thắng.

2 Nếu tới Arsenal, Vidal sẽ trở thành cầu thủ Chile thứ hai của đội, bên cạnh Alexis Sanchez.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm