Nemanja Vidic tin M.U sẽ vô địch với khoảng cách kỉ lục

19/03/2013 07:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch gần như đã ngã ngũ. Hơn kình địch thành phố Man City tới 15 điểm, M.U đang tiến những bước vững chắc trên con đường giành được chức VĐQG thứ 20 trong lịch sử.

Nhưng có vẻ như họ vẫn chưa muốn dừng lại ở đây. Đội trưởng Nemanja Vidic cho rằng họ muốn tiếp tục thi đấu tốt như vậy trong phần còn lại của mùa giải, khi bóng ma về việc đánh rơi chức vô địch ở những giây cuối cùng của mùa trước vẫn còn ám ảnh.

Vidic nói: “Chuyện xảy ra ở vòng cuối cùng ở mùa giải năm ngoái là lí do vì sao đôi khi bạn vẫn thấy các CĐV trên khán đài cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ để cho điều đó xảy ra lần nữa. Thực tế, chúng tôi không được phép để chuyện đó tái diễn. Chúng tôi nên tận hưởng việc thi đấu ở vị trí như thế này. Đây là một quãng thời gian tốt đẹp của các đội”. Hậu vệ Chris Smalling cũng rất quyết tâm quên đi nỗi thất vọng đó. Anh nói: “Thất bại đau đớn ở mùa trước là động lực giúp chúng tôi duy trì lợi thế vào lúc này. Cả đội sẽ chưa vội nghỉ ngơi, các bạn hãy tin là như vậy”.

Chiến thắng trước Reading cho thấy M.U hoàn toàn có thể vô địch với khoảng cách kỉ lục so với đội xếp sau. Trước đó, kỉ lục là 18 điểm cách biệt với Arsenal khi họ lên ngôi ở mùa giải 1999-2000. Vidic nói thêm: “15 điểm là một khoảng cách lớn, và chúng tôi muốn duy trì nó. Chức vô địch đã ở trong tầm tay của CLB, nhưng chúng tôi vẫn còn những trận đấu phía trước, một vài trận rất khó khăn. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”.

Hiện tại, M.U đang giành được 74 điểm sau 29 trận đấu, hơn Man City 15 điểm. Họ đã thắng 6 trận liên tiếp, và đã bất bại 17 trận liên tiếp ở Premier League. Nếu thắng 4 trận tới đây, trong đó có trận derby với Man City, họ sẽ đăng quang trên sân của West Ham vào ngày 17/4, sớm 5 vòng đấu.

Kỉ lục về số điểm trong một mùa ở Premier League là 95 điểm của Chelsea mùa 2004/2005, và muốn đạt đến hoặc phá kỉ lục đó, M.U phải thắng ít nhất 7 trong số 9 trận còn lại, một thử thách rất lớn, khi họ còn phải gặp Man City, Arsenal và Chelsea.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm