Nasri kêu gọi Arsenal thay đổi

22/02/2012 16:26 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Tiền vệ Samir Nasri tin rằng cách duy nhất để đội bóng cũ của anh Arsenal chấm dứt chuỗi 7 năm trắng tay là từ bỏ lối chơi cống hiện, và trở nên thực dụng hơn.



Nasri và ông thầy cũ Wenger - Ảnh Getty

Kể từ khi rời sân Emirates trong mùa Hè, Nasri dường như được "đổi đời" khi đang có cơ hội cạnh tranh cho chức vô địch Premier League dưới mùa áo Man City. Tuy nhiên, anh vẫn không quên theo dõi những bước đi đáng buồn của các đồng đội cũ và ông thầy Arsene Wenger mùa này.

"Trong bóng đá, đôi khi là tốt khi giành chiến thắng theo cách xấu xí", Nasri nói với tờ Telegraph, "Bạn không cần phải chơi thứ bóng đá đẹp trong mọi trận đấu. Arsenal đã làm điều này và sau 7 năm đội bóng chẳng giành được thứ gì. Thật là khó khăn cho họ. Chúng tôi thì đã thể hiện nó (thắng xấu xí) trước Aston Villa và Porto. Vấn đề là bạn không thể lúc nào cũng giành chiến thắng 5-1 hay 6-1 trong suốt một mùa giải".

"Điều qua trọng là thắng trận và đó là điều chúng tôi đã làm. Tôi muốn Arsenal giành cúp FA hay danh hiệu nào đó bởi tôi tôn trọng những cầu thủ và HLV cũ của mình", tiền vệ người Pháp tiếp tục, "Tôi không muốn thấy Arsenal vấp ngã nhưng chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó".

Nasri cũng nói thêm về việc anh đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập tại sân Etihad bởi vì phải chơi trong một hệ thống khác hẳn: "Tại Arsenal, tôi được đá cao hơn nhưng ở đây sơ đồ 4-4-2 khiến bạn phải biết hỗ trợ phòng ngự. 2 hệ thống này khác nhau và tôi cần có thời gian để thích nghi".

Ở chiến dịch 2011-12, tân binh trị giá 25 triệu bảng của Man City mới chỉ có được 3 bàn thắng sau 17 lần ra sân.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm