Muốn vực dậy Chelsea, Mourinho cần làm gì?

07/10/2015 18:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo sau trận thua trước Southampton, Jose Mourinho vẫn còn quá nhiều việc phải làm để vực dậy Chelsea sau khởi đầu tệ hại.

Dưới đây là một số việc cần làm ngay:

1. Loại bỏ những cầu thủ sa sút phong độ

Tất cả đều đồng ý rằng Chelsea mùa này đang sa sút phần lớn nằm ở việc nhiều trụ cột từng đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội bóng áo xanh mùa trước đột nhiên sa sút phong độ trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải, trong đó có những cái tên như John Terry, Branislav Ivanovic, Cesc Fabregas, Eden Hazard hay Diego Costa.

Mourinho đã loại bỏ Terry hay Hazard trong một số trận đấu. Tuy nhiên, người ta vẫn đang đặt dấu hỏi vì sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn để Ivanovic đá chính trong hầu hết các trận đấu của đội bóng áo xanh tại Premier League, bất chấp thực tế rằng vị trí hậu vệ phải của tuyển thủ người Serbia đang là nơi các đối thủ thường xuyên tấn công, và cầu thủ này cũng không còn đủ thể lực để lên công về thủ nhịp nhàng nữa. Cùng với đó, Costa, dù không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu của anh mỗi khi xuất hiện, lại đang tạo ra rắc rối nhiều hơn bàn thắng ở mùa này.

2. Bớt cứng nhắc về chiến thuật

Ai cũng biết trong nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho, sơ đồ 4-2-3-1 đang được sử dụng phổ biến ở phần lớn các trận đấu của Chelsea. Không thể phủ nhận với sơ đồ này, đội chủ sân Stamford Bridge đã chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài 5 năm.

Nhưng những bất cập khi sử dụng hệ thống chiến thuật này đã lộ rõ trong những trận đấu đầu tiên ở mùa này. Cesc Fabregas và Nemanja Matic không phải là lựa chọn tốt nhất cho hai vị trí tiền vệ trung tâm. Fabregas tỏ ra quá yếu ở khâu hỗ trợ phòng ngự, khiến cho Matic phải gánh gấp đôi nhiệm vụ bảo vệ hàng thủ và từ đó đội bóng áo xanh dễ dàng bị các đối thủ lấn lướt ở khu vực trung tuyến.

Đã có những gợi ý cho rằng sơ đồ 4-3-3, hệ thống chiến thuật từng vận hành hiệu quả trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho, đáng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha tái sử dụng. Với sơ đồ này, tuyến giữa của Chelsea sẽ vững vàng hơn khi được tăng thêm một người nữa, trong khi vẫn đảm bảo sức tấn công với bộ ba Pedro - Eden Hazard - Diego Costa.

3. Cần mạo hiểm hơn

Song song với việc loại bỏ các trụ cột xuống phong độ, Mourinho cần phải mạo hiểm hơn trong những lựa chọn về nhân sự cũng như cách chơi. Về mặt nhân sự, ông cần tin tưởng hơn những cầu thủ trẻ của Chelsea.

Baba Rahman, bản hợp đồng chuyển đến từ Augsburg, vẫn chưa được trao nhiều cơ hội dù tiềm năng của anh là rất rõ ràng. Hay như Ruben Loftus-Cheek, một tài năng trẻ với tương lai đầy hứa hẹn, vẫn đang chờ cơ hội đá chính lần đầu tiên ở Premier League mùa này dù anh đã chơi khá hay ở cuối mùa trước cũng như trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Tương tự là các trường hợp của Kenedy hay Bernard Traore.

Về cách chơi, Chelsea dưới thời Mourinho vẫn trung thành với triết lý an toàn là trên hết, nhất là sau khi có được bàn dẫn trước. Nhưng trong bối cảnh hàng thủ không còn vững chắc, chút mạo hiểm trong cách chơi của đội chủ sân Stamford Bridge có thể sẽ làm giảm đi nguy cơ bị các đối thủ lội ngược dòng.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm