Mục tiêu mới của Chelsea: Douglas Costa là ai?

25/01/2015 13:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi được Chelsea để ý, Douglas Costa, người được mệnh danh là Ronaldinho mới của Brazil, từng nằm trong tầm ngắm của Man United vào năm 2009. Lúc đó Costa còn đang khoác áo Gremio.

Đội bóng của Brazil đặt ra cái giá không hề rẻ chút nào: 21 triệu bảng cho một cầu thủ lúc ấy mới 18 tuổi. Thế mà chỉ đến đầu năm sau, họ chấp nhận bán anh với giá 6 triệu euro (4,4 triệu bảng) cho Shakhtar Donetsk. Tất nhiên cần phải tính tới việc Gremio vẫn nắm giữ 20% giá trị của Costa, cũng như nhận được 15% số tiền chuyển nhượng nếu cầu thủ này chuyển đến một đội bóng khác.

Những gì Costa thể hiện cho thấy sai lầm của các đại gia của Châu Âu khi không theo đuổi anh đến cùng. Chỉ vài tháng sau khi đến Ukraine, tuyển thủ Brazil đã ghi 5 bàn chỉ trong 13 lần ra sân ở giải VĐQG, chủ yếu là những lần vào sân từ ghế dự bị. HLV của Shakhtar Donetsk khi đó là Mircea Lucescu phải thốt lên rằng Douglas Costa có tiềm năng lớn hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong đội hình. Mùa giải 2010-11 của Costa càng trở nên tuyệt vời hơn, khi anh góp công lớn giúp Shakhtar Donetsk lọt vào tứ kết Champions League.

Tuy vậy, phong độ của Costa trong những mùa gần đây lại sa sút trầm trọng. Mùa 2012-13, anh không được đảm bảo suất đá chính ở giải VĐQG, đồng thời chỉ có vỏn vẹn 23 phút vào sân từ ghế dự bị ở vòng bảng Champions League.

Tuyển thủ 24 tuổi này từng không ít lần bày tỏ ý muốn ra đi, nhưng rào cản lại đến từ phía Shakhtar Donetsk. Đội chủ sân Donbass Arena đòi hỏi mức giá quá cao, không dưới 20 triệu euro (15 triệu bảng). Những đội bóng muốn quan tâm như Napoli hay Tottenham cũng buộc phải chùn chân.

Mùa trước, tình hình đã trở nên sáng sủa hơn với Douglas Costa. Anh là nhân tố quan trọng giúp Shakhtar Donetsk giành chức VĐQG Ukraine, với 9 đường kiến tạo thành bàn, trở thành cầu thủ kiến tạo hay nhất ở giải VĐQG Ukraine.

Đó là lý do khiến cho Douglas Costa lọt vào tầm ngắm của. Anh đã bật đèn xanh khi nói rằng chơi bóng ở Chelsea là một giấc mơ khó có thể chối từ. Hiện Shakhtar Donetsk đang định giá tiền vệ 24 tuổi này tới 30 triệu bảng, nhưng phía Chelsea tự tin rằng họ có thể hạ xuống chỉ còn 20 triệu bảng. Mức giá này hoàn toàn có thể chấp nhận được, nếu so sánh với thương vụ Cuadrado. Chelsea sẽ phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Cuadrado lên tới 26,8 triệu bảng. Thêm một trở ngại khác: HLV của Fiorentina Vicenzo Montella đang tìm mọi cách ngăn cản thương vụ này, thậm chí là sẵn sàng từ chức nếu Cuadrado ra đi.

Cộng với việc Willian, đồng đội cũ của Douglas Costa, đang chơi khá tốt ở Chelsea, đây hoàn toàn có thể là một phương án khả thi.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm